“Uyển Nghi!” Anh Quân đẹp trai của tôi bước ra từ chiếc BMW bóng loáng, trên tay hắn đang khoác chiếc áo vest nhập khẩu từ Ý, còn trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay áo, cúc áo bỏ hai cái, vừa vặn lộ ra chiếc cổ và vùng xương quai xanh, vừa không quá dung tục vừa không quá nghiêm túc. Hắn nở nụ cười quyến rũ đủ giết chết hàng trăm nữ sinh linh đang ở đây, tiến lại gần phía tôi, hôn nhẹ lên đôi môi tôi một cái rồi ôm eo tôi kéo vào trong xe.
Đợi đến khi hai người cố định chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh tôi mới mở miệng hỏi hắn: “Sao hôm nay anh đến sớm thế?”
“Hôm nay có một buổi tiệc, anh muốn em đi với anh!” Anh Quân ánh mắt vẫn tập trung lái xe nhưng miệng lại nở một nụ cười quyến rũ, phải nói, hắn thực sự là bạn trai tốt nhất trong số tất cả những người tôi đã từng quen, vừa có ngoại hình, vừa có tiền, lại ân cần, quan tâm.
“Ông sếp em lại cau có, liên tục càm ràm nói là em đi làm như đi chơi, nhố nhố nhăng nhăng, suốt ngày xin nghỉ sớm!” Tôi bĩu môi, nhớ lại lão sếp dê già của mình mà không khỏi buồn nôn. Đoán chừng nếu không có nhan sắc xinh đẹp này, ông ta đã đá tôi ra khỏi công ty từ lâu rồi!
“Uyển Nghi, nếu em không thích thì không cần đi làm, anh đủ khả năng để cho em cuộc sống đầy đủ mà!” Anh Quân lần thứ n nhắc đến vấn đề này.
“Ai, nếu không đi làm em buồn chết, mấy đứa kia có phải lúc nào cũng tụ tập chơi bời với em được đâu!” Thực ra đó cũng không phải lý do chính, cái chính là tôi không muốn sống dựa vào đàn ông. Đàn ông, có thể hút của hắn chút máu nhưng không thể sống ký sinh trên người hắn, nếu phải dựa vào một người đàn ông mới có thể sống thì người phụ nữ đó sẽ chẳng còn gì, cả đời chỉ có thể ngậm miệng lại mà sống.
Thế nên, tôi rất vui vẻ nhận quần áo, trang sức của hắn tặng nhưng chi phí sinh hoạt và tiền viện phí của mẹ tôi đều tự mình chi trả, không thể để hắn cảm thấy hắn quá quan trọng đối với tôi. Bạn trai trước của tôi đã từng nói rằng vì tôi quá rạch ròi thế nên hắn luôn cảm thấy hai người có khoảng cách. Thế nhưng tôi hài lòng với khoảng cách đó, tôi không thể vì thỏa mãn chút hư vinh của đàn ông mà đánh mất đi lòng tự trọng của mình.
“Hay là em đến công ty anh làm đi! Sắp tới bọn anh sẽ đấu thầu một dự án lớn, đang rất cần người!” Anh Quân tiếp tục nài nỉ.
“Thế càng không được! Em không thích tình cảm riêng tư trộn lẫn với công việc!” Tôi cương quyết.
“Em không hỏi đấy là dự án gì à?” Hắn biết không lay chuyển được tôi liền chuyển đề tài.
“Anh biết em mà!” Tôi chỉ cười.
Xưa nay tôi không quan tâm đến thương trường đấu đá, cũng không có hứng thú với chính trị, kinh tế. Tôi học ngành kinh tế đơn giản vì tôi chẳng biết học cái gì, thấy người ta đăng ký thi cái gì nhiều mình cũng a dua theo thôi. Tôi không có lý tưởng, chẳng có ước mơ chỉ mong muốn được vui vẻ sống qua ngày.
“Bữa tiệc hôm nay có mặt chủ thầu, hi vọng sẽ chiếm được chút tình cảm!” Anh Quân bình thản nói, dù sao hắn cũng quen tôi lâu nên biết không có nhiều chuyện làm tôi quan tâm lắm, cũng chẳng hờn dỗi.
“Ừm!” Tôi cũng chỉ đơn giản trả lời như vậy, chuyện làm ăn của hắn, tôi cũng chẳng muốn xen vào.
Suốt hai tiếng, hắn đưa tôi đi vẽ hươu vẽ vượn lên mặt, gội gội sấy sấy, thử hết váy này đến váy nọ đến khi sắp vượt ngưỡng chịu đựng của tôi thì hắn mới vừa lòng.
Anh Quân rất thích mang tôi đến các buổi tiệc xã giao, chủ yếu là để khoe bạn gái xinh đẹp. Ầy, đừng nói tôi tự phụ, đấy là điều mọi người hay nói về tôi thôi mà! Tôi cũng vui vẻ đi theo thỏa mãn chút hư vinh của hắn, dù sao được ăn được chơi miễn phí, tội gì không đi!
Xuống xe, Anh Quân vội vẽ ôm eo tôi kéo vào trong, tuy vẻ mặt hắn rất bình thường nhưng thái độ vội vã của hắn đã tố cáo hắn đang rất nóng lòng muốn gặp chủ thầu kia. Chậc, xem ra đây là một món hời lớn, như vậy đối thủ càng nhiều, mà cơ hội của Anh Quân sẽ càng thấp.
Tuy không quan tâm lắm đến kinh tế nhưng vốn là dân kinh tế tôi cũng biết Anh Quân bề ngoài thư sinh, nho nhã nhưng trong làm ăn lại cực kì thủ đoạn. Chẳng thế mà từ khi tiếp quản công ty của ba hắn, hắn đã giúp nó phát triển rất nhiều. Tuy nhiên, cũng mới chỉ vài năm, thành tích của hắn so với đám bình thường thì là to lớn, nhưng với một tầng lớp cao hơn, nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một người không đáng để mắt.
“Giám đốc, anh tới rồi!” A, cậu trợ lý trung thành Việt Hùng nghìn năm không biết cười đã xuất hiện, vội vã bước đến, bỏ qua công đoạn chào hỏi lịch sự với tôi mà nói: “Hắn đang ở đại sảnh tiếp khách, có rất nhiều công ty đối thủ đang tiếp cận với hắn, anh mau đến!”
‘Hắn’ ở đây không cần nói cũng biết là chủ thầu, xem ra đây quả thật là vụ làm ăn lớn, nếu thành công có thể làm cho Anh Quân tiến một bước xa từ tầng lớp trung lưu lên thượng lưu rồi! Chậc chậc, cũng rất đáng kì vọng.
Kỳ thật người ta đến thì cũng đã đến rồi, sớm hay muộn quan trọng gì, chủ yếu là xem thành tâm của anh như thế nào thôi! Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ mỉm cười tiến vào đại sảnh cùng Anh Quân.
Vừa vào đến nơi đã thấy một đám người ăn mặc sang trọng đang nói chuyện với nhau mà người đứng ở giữa … ai da, tưởng ai, hóa ra là Nguyễn Lương Thành đại thiếu gia mới gặp mặt tháng trước. Tuy bị đám người vây quanh nhưng nhờ chiều cao và vẻ đẹp của mình hắn vẫn rất nổi bật, vừa nhìn có thể nhận ra ngay. Đặc biệt, hắn rất hay cười, nhưng mà … không có chút thành ý!
“Giám đốc, đó chính là Nguyễn Lương Thành, Tổng giám đốc Sun Phoenix, là người trực tiếp chỉ định thầu.” Việt Hùng giải thích.
“Người bên cạnh là ai?” Ánh mắt Anh Quân hướng đến người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh, hỏi giọng không chút cảm xúc, tôi đương nhiên cũng không nghĩ là giờ phút này hắn có thể để ý đến người đẹp kia được.
“Siêu mẫu Tuệ Nhi, người này chỉ là phụ nữ râu ria của Nguyễn Lương Thành, không có chút ảnh hưởng, anh không cần để ý đến!” Việt Hùng phũ phàng nói, nếu để cô người mẫu kia nghe được, cô ta không tức chết mới lạ. Haiz, đối với đàn ông giàu có, tầm quan trọng của phụ nữ cũng chỉ bằng một cái áo. Nếu Anh Quân thắng vụ này chắc tôi cũng phải chia tay hắn sớm!
“Ồ! Cậu Quân!” Một vị giám đốc trung niên bước đến thân thiết vỗ vai Anh Quân tươi cười: “Nghe nói cậu cũng tham gia đấu thầu lần này, thực sự là tuổi trẻ tài cao.” Ha, chưa thành công đã khen tuổi trẻ tài cao, không phải chính là muốn nói trẻ con cũng loi ngoi đòi trèo cao sao?
“Anh quá khen, em đã làm được gì đâu.” Anh Quân cũng cười cười nhàn nhạt trả lời, hắn đương nhiên cũng hiểu ra thâm ý của vị kia.
“Không sao, tham gia thì cứ tham gia thôi, coi như là kinh nghiệm, phải không?” Chậc, lão già này thực sự là rất ngứa mồm.
“Chắc ngày xưa trên thương trường anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm mới được như ngày hôm nay!” Ha ha ha, Anh Quân cũng thật lém lỉnh, không phải muốn nói ngày xưa ông lão này thất bại rất nhiều mới loi ngoi lên được như hôm nay sao?