Chương 2: Người đẹp bị bỏ rơi

“Con chó, bỏ tay tao ra!” Chậc chậc, người đẹp nói bậy thật là không tốt, minh chứng là sắc mặt của vị đại gia kia càng ngày càng kém, nhìn chằm chằm vào người đẹp tôi đang nâng nửa đường. Đương nhiên, người ta không cần giúp, tôi còn không biết xấu hổ xen vào chuyện người khác làm gì, thế nên tôi rất phối hợp mà buông tay cô ta ra. Đang đứng dậy mà bị mất đà, người đẹp lần thứ hai ngã phịch xuống đất, trừng mắt đẹp lên nhìn tôi, giống như gắn lò xo dưới mông, cô ta bật dậy nhanh như chớp, “xxx, con xxx, hôm nay tao phải đánh chết mày!” Nói xong liền lao về phía tôi. Thấy vị đại gia kia đã đứng lên, tôi liền chạy ra sau lưng đại gia, vô tội nói: “Ấy ấy ấy, chính chị bảo em buông tay chị ra mà, sao lại chửi em?” “Con xxx, mày còn dám nói!” Người đẹp giận quá mất khôn, lao lên trước mặt đại gia. “Đủ rồi!” Cuối cùng đại gia cũng lên tiếng, a, giọng nói thật dễ nghe, trầm ấm, du dương! Cảnh tượng trong cửa hàng bây giờ rất kì thú! Một cô gái đáng yêu nấp sau lưng một anh chàng đẹp trai, một người đẹp chỉ mặc nội y đứng trước mặt chàng trai đó vừa uất vừa hận lại xấu hổ, vẻ mặt pha trộn thật nhiều cảm xúc. Đại gia rút từ trong túi áo vest một tấm thẻ, lạnh lùng nói “Cầm lấy, muốn mua gì thì mua, sau này đừng đến tìm tôi nữa!” Sau đó vứt trước bộ ngực vĩ đại của cô ta. Đại gia quay lại về phía tôi, nâng cằm tôi lên, nửa giống cười nửa giống không cười, giọng nói quyến rũ cất lên: “Đồ trong cửa hàng, mỗi loại đều mua một bộ, gửi tới địa chỉ này!” Hắn rút ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, sau đó cúi xuống gần tai tôi nói khẽ: “Coi như đền bù thiệt hại cho em!” Ai, ai, ai, đền bù thiệt hại cho tôi nhưng mà đây là cửa hàng của bạn tôi mà! Nghĩ như thế nhưng tôi vẫn mỉm cười nhận lấy danh thiếp, đồng thời lùi ra sau một bước, hơi thở và mùi nước hoa của hắn làm đầu óc tôi hơi choáng váng. Tôi nhìn tấm danh thiếp sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn chân thành nói: “Cảm ơn, tổng giám đốc, lần sau lại ghé thăm!” “Đương nhiên!” Hắn khẽ nhếch miệng lên cười rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng. Người đẹp cũng đã loay hoay mặc quần áo xong lẽo đẽo bám theo đại gia kêu gào: “Thành, anh đừng làm thế mà, ….Thành, em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không thế nữa, ….đừng bỏ em mà!” Chậc! Thật là lâm ly bi đát! Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay mềm mại, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bước vào trong chiếc xe Rolls Royce Phantom màu đen bóng loáng bỏ mặc người đẹp đáng thương ở đằng sau. Thấy cô ta quay lại mặt mũi hầm hầm chuẩn bị giao chiến, tôi bỏ lại ánh mắt cún con, giọng nói mèo kêu, lạnh lùng nói: “Anh Minh, anh Khang, phiền hai anh tống vị khách khiếm nhã kia ra khỏi cửa hàng!” Hết cái để chơi, còn giữ lại làm gì? … Công ty Xây dựng Thành Đạt. “Giám đốc, dự án đấu thầu xây dựng bệnh viện tư nhân cấp quốc tế của tổng công ty Sun Phoenix đã bắt đầu triển khai, đây là giấy mời dự thầu!” Trợ lý giám đốc Việt Hùng kính cẩn đặt tờ giấy mời lên bàn giám đốc, gương mặt nghiêm túc nghìn năm không đổi. “Ừm!” Hoàng Anh Quân chỉ đơn giản nói ra một tiếng, chậm rãi vươn tay, miết nhẹ ngón tay trỏ lên mặt giấy kéo lại gần mình. Dự án này tuy bây giờ mới gửi giấy mời thầu nhưng từ khi mới nhen nhúm đã rầm rộ lên không biết bao nhiêu thông tin. Một bệnh viện tư nhân quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, lại là một dự án lớn và đặt nhiều kì vọng của Tổng công ty đa quốc gia Sun Phoenix, không biết đã khiến bao nhiêu con hổ đói rình mò, chỉ chực chộp tới giằng xé. Hoàng Anh Quân tựa lưng vào chiếc ghế da đen bóng, khẽ nheo mắt nhìn từng chữ trong bức thư mời trên tay, khẽ nói: “Cậu nói xem, tỉ lệ chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu?” “Chuyện này…” Trần Việt Hùng ngồi thẳng người, ngón áp út đưa lên nâng kính, vẻ mặt nghiêm túc “…rất thấp thưa giám đốc.” “Ồ!” Hoàng Anh Quân nheo mắt nhìn trợ lý của mình, bình thản nói: “Chỉ vậy thôi sao?” Trên trán Trần Việt Hùng có một giọt mồ hôi đang từ từ theo thái dương chảy xuống, giọng nói cũng có vài phần không kiên định. “Có thể là bằng 0” Nói xong còn cố ý đưa mắt lên nhìn giám đốc của mình, thấy hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh mới nói tiếp: “Thứ nhất, dự án này quá lớn, nếu muốn đầu tư dự án này chúng ta phải chứng minh được năng lực tài chính của mình, mà chúng ta thì không đủ. Nếu muốn có phải vay ngân hàng một khoản rất lớn, nhưng nếu không thắng thầu thì chúng ta sẽ chịu một khoản nợ lớn. Thứ hai, hiện nay có rất nhiều các công ty xây dựng lớn mạnh khác cũng muốn cạnh tranh dự án này, chỉ sợ không đến lượt chúng ta. Thứ ba, nhân tài của chúng ra còn quá ít, những người có năng lực làm việc xuất sắc thường sang đầu quân cho Phương Chính hoặc là Vinaconex. Khụ…” Thấy vẻ mặt của giám đốc có vẻ càng ngày càng trầm trọng, Trần Việt Hùng ngừng một chút mới nhỏ giọng nói tiếp “Nói cách khác…” “Nói cách khác chúng ta vẫn là không thể thắng nổi!” Nét mặt Hoàng Anh Quân mất đi hẳn ý cười, nhưng vẫn không biểu lộ sự tức giận. Chuyện này hắn cũng đã nghĩ tới, thế nhưng bị người khác nói ra vẫn cảm thấy không cam lòng. “Giám đốc, nói cách khác, nếu muốn thắng, chúng ta không thể quang minh chính đại mà chỉ có thể đi đường vòng!” Quan điểm làm ăn của hắn chính là: không thể vào bằng cửa chính thì cậy cửa sổ mà vào, kết quả mới trọng yếu, quá trình không quan trọng. “Nói tiếp đi!” Hoàng Anh Quân hướng tay về bộ ghế sa lông, Trần Việt Hùng cũng biết ý mà bước theo hắn về chỗ ngồi. “Chúng ta có thể vận động hành lang” Mà nói trắng ra chính là đút lót. “Nếu giám đốc đồng ý, tôi sẽ cho người liên lạc với thành phần cố vấn, giám đốc vận hành, giám đốc tài chính, .. bên Sun Phoenix. Hơn nữa cũng phải cho người tìm hiểu xem họ đã liên lạc với nhà thầu nào chưa, xác định xem họ đứng về bên nào?” “Tiếp tục đi!” Hoàng Anh Quân rót một chén trà đẩy về phía Trần Việt Hùng. “Nếu có thể, chúng ta nên lấy ấn tượng với người chỉ định thầu trực tiếp là Tổng giám đốc Nguyễn Lương Thành. Em đã cho người tìm hiểu về hắn. Hắn là người rất nghiêm túc trong công việc, đối với những hành vi bất chính của cấp dưới chưa bao giờ nương tay, nhân viên Sun Phoenix vừa kính vừa sợ hắn. Nhưng đời sống cá nhân của hắn thì khá là phong phú, hắn rất có hứng thú với những cô gái xinh đẹp, nhưng cũng khá kín tiếng, cái này chỉ là mọi người ngầm hiểu thôi chứ chưa có tờ báo nào dám đăng tin về tình trường của hắn cả.” Trần Việt Hùng càng nói càng hăng, càng nói càng hào hứng. “Giám đốc, anh xem …” “Tôi hiểu ý cậu!” Hoàng Anh Quân bật cười, đứng lên vỗ vai Trần Việt Hùng. “Cậu đúng là trợ lý đắc lý của tôi, không uổng công tôi tin tưởng cậu. Cậu tiếp tục liên lạc móc nối với bên kia, sắp xếp cho tôi gặp Nguyễn Lương Thành. Tin tôi đi! Nếu chúng ta thắng được dự án này, tôi sẽ không bạc đãi cậu!” Nói rồi rất phấn khởi bước ra khỏi văn phòng giám đốc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ