Tôi buồn chán đi lại trong shop thời trang của cô bạn thân Khánh Giao, đứa này thật sự là cuồng tiểu thuyết ngôn tình, vừa nghe có sách mới xuất bản liền chạy đi mua, trong khi có một đống nhân viên trong cửa hàng thì không nhờ, nhất quyết phải tự tay cầm lấy quyển sách. Không phải là đã đọc chán ở trên mạng rồi hay sao còn bày đặt đi mua sách?
Tôi tiện tay vớ lấy cuốn tiểu thuyết dầy cộp có cái tên rất hay đang vô cùng nổi tiếng, giở ra đọc thử. Có một lần tôi thấy Khánh Giao cầm cuốn tiểu thuyết này đọc say sưa, nước mắt nước mũi tèm nhem, tay phải cầm sách, tay trái cầm giấy ăn lau nước, dưới đất là một núi giấy đã dùng qua. Thấy tôi, nó ngẩng đầu lên mếu máo: “Tình yêu thật là đau khổ, nhưng cũng đẹp quá mày ạ!”
Cảm xúc đầu tiên của tôi khi nghe câu nói đó chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: buồn nôn!
Sự thật đã chứng minh, mới đọc mấy chục trang thôi tôi đã muốn táo bón rồi, rất muốn lật bàn!
Nhưng vì giữ hình tượng yểu điệu thục nữ của mình trước mặt đám nhân viên và khách đang có mặt trong cửa hàng mà tôi chỉ nhẹ nhàng ném quyển sách sang một bên, trong lòng thầm rủa: “Đồ con gái không có tiền đồ!”
Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp không biết từ đâu tiến tới gian nội y. Tôi chống cằm nâng mặt nhìn về phía siêu mẫu kia, bình sinh tôi sinh ra rất có hứng thú với cái đẹp. Thấy người đẹp, việc đầu tiên đương nhiên là phải nhìn cho đã mắt. Dáng rất đẹp, ngực căng mông nẩy, có dấu hiệu của silicon, chân dài thẳng tắp, gương mặt trái xoan nhìn qua có vẻ đã từng gọt cằm, chậc, mũi thật cao.
Tôi thích cái đẹp, đương nhiên không bài xích phẫu thuật thẩm mĩ, trên mạng có một cô gái đã từng nói ‘đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên’, tôi vô cùng ủng hộ. Đương nhiên lại càng nực cười những cười chê bai người này đẹp nhân tạo này nọ, phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp, phẫu thuật thẩm mĩ nói cho cùng cũng chỉ là một hình thức cao hơn mĩ phẩm và quần áo mà thôi, làm gì có ai dè bỉu đồ trang điểm đâu.
Người đẹp này nhìn có lẽ sẽ vô cùng thuận mắt nếu thái độ của cô ta không hống hách thế kia. Từ lúc vào cửa hàng đến giờ, cô ta liên mồm chê bai những mẫu thiết kế của cô bạn tôi. Nhưng buồn cười chính là dù mồm thì nói như vậy nhưng trên tay đã cầm mấy bộ hất hàm mang vào buồng thử.
Một lúc sau giọng nói nũng nịu từ trong buồng thử truyền ra: “Thành, anh giúp em với, bộ này khó mặc quá!”
Lúc này tôi mới để ý đến người đàn ông đi cùng cô ta đang gác chân ngồi trên ghế. Nhìn hắn tôi không khỏi huýt gió một tiếng, rất đẹp trai! Bộ vest kia không phải hàng của Armani sao? Đôi giầy da bóng loáng kia không phải Marco Alfredo đấy chứ? Một gã đàn ông vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thực sự là liều thuốc độc với phụ nữ. Mà tôi cũng chắc rằng so với cô gái đang thử áo trong kia có khi hắn còn thành thạo hơn trong việc cởi áo lót của phụ nữ ấy chứ. Nhưng mà … cởi là một chuyện, mặc lại là một chuyện hoàn toàn khác! Ha!
Thấy hắn có vẻ không có ý định đứng lên giúp người đẹp kia, cô em Hồng Mai mới từ quê lên nhận việc được một tháng ngây thơ tiến vào, chân thành nói: “Để em giúp chị!”
Tôi không khỏi cảm thán trong lòng: “Ầy, quả nhiên là một tờ giấy trắng đáng yêu không hiểu sự đời, người ta cần gì giúp, người ta chỉ cần người thôi!”
Quả nhiên, cách một tấm rèm cửa, cô em Mai đã bị người ta đẩy ra không thương tiếc, do mất đà nên mới lui được mấy bước đã ngã phịch xuống đất, đôi mắt vô tội ngân ngấn nước. Ai, tính tôi sao quá thương người, không thấy thì thôi, nhưng đã lỡ thấy rồi đành phải ra tay vậy, ai bảo đây là cửa hàng thời trang của bạn thân tôi!
Lúc tôi bước đến thì người đẹp đã bước ra khỏi phòng thử đồ, ném cho em Mai đáng thương một ánh mắt hình viên đạn sau đó ngay lập tức quay sang nhìn đại thiếu gia với vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa thẹn thùng, thật rung động lòng người! Vẻ mặt của đại thiếu gia không thay đổi mấy nhưng tôi cũng nhận ra hắn có vẻ không vừa lòng, thậm chí chán ghét. Không biết là vì hành vi dã man của người đẹp với cô bé đáng thương hay vì thái độ chó cậy gần nhà của cô ta.
Ai, đại gia khó chiều, đại gia khó chiều!
Tôi nở một nụ cười niềm nở, vẻ mặt cực kì nịnh nọt mà tiến đến chỗ cô ta khoa trương kêu lên: “Ôi, chị gái xinh đẹp! Em nó vừa mới nhận việc, tay chân vụng về, mong chị lượng thứ, phụ nữ không nên cáu giận sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc, nhưng mà với nhan sắc của chị, dù có xấu đi một chút cũng thật sự có không có chút ảnh hưởng!”
Người đẹp nhìn tôi rất hài lòng, cái mũi của cô ta thực sự là hận không thể hất ngược lên trần nhà, tôi lại tiếp tục nịnh nọt, cầm lấy chiếc áo cô ta vừa định thử: “Chị gái, nhìn vòng một của chị em nghĩ chị phải mặc cỡ F, sao lại chỉ lấy cỡ D thế này?”
Lần này cô ta thực sự là mở cờ trong bụng rồi, nhìn đôi môi mỏ đọng đang cười hết cỡ của cô ta, tôi vươn bộ móng vuốt đỏ chót của mình với lấy một bộ trên giá đặt vào tay cô ta: “Chị à! Chọn đồ không nên chọn quá chật, đè ép quá …” Tôi thâm ý nhìn xuống bộ ngực vĩ đại của người đẹp “Bục ra thì chết!”
“Cô nói cái gì bục ra? Ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà ngậm máu phun người!” Người đẹp như bị chọc vào chỗ ngứa, chỉ vào mặt tôi hét ầm lên, gương mặt vừa đỏ ửng lại chuyển sang tím ngắt, liếc nhìn đại gia đang ngồi trên ghế rồi lại chuyển sang tái xanh. Thật thú vị!
Tôi che tay lên miệng cười duyên, ánh mắt đảo một vòng trên người cô ta, khúc khích nói: “Chị à! Chị sao vậy, ý em là mặc chật quá sẽ bị bục chỉ mất! Chị tưởng là bục cái gì?”
Nói đến đây, tôi nghe thấy tiếng rất cười rất khó khăn do mấy cô nhân viên nén cười mà không được. Sau này, khi tôi cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ, hắn đã nói với tôi thực sự lúc đó hắn đã muốn cười đến rụng răng rồi nhưng ngại hình tượng nên đã không làm. Nếu lúc đó, tôi quay đầu lại chắc chắn sẽ thấy nụ cười của hắn, đương nhiên, đó là chuyện sau này!
“Cô ..cô…tôi…” Người đẹp bắt đầu thẹn quá mắc nghẹn, nhìn sang vị đại gia kia “Thành…em…” Đáng tiếc, ánh mắt của hắn ta lại đang đặt hoàn toàn trên người tôi. Khụ! Đó là chuyện mà sau này tôi mới biết.
“Chị mau vào thử đi! Bộ này không có nhiều, số lượng ra rất ít, nếu không nhanh sẽ bị ngươi khác mua mất!” Tôi vừa nói vừa dúi người đẹp vào phòng thử đồ, bản thân cũng rất không biết xấu hổ mà vào theo: “Nếu chị không ngại, em sẽ giúp chị!”
Đương nhiên, do suốt ngày ở đây làm không công cho đứa bạn tôi dễ dàng nhìn ra ngực cô ta không thể lên được cỡ F, lẽ dĩ nhiên là nó bị rộng. Tôi nghiền ngẫm chiếc áo một lúc rồi chỉ vào ngực người đẹp, thâm ý nói: “Đã mất công làm thì làm cho tốt, không thì thôi!” Sau đó cao giọng nói ra bên ngoài: “Mai ơi! Mang bộ cỡ D vào đây, bộ này to quá, người ta xỏ không có vừa!” Lại quay sang cười với người đẹp mang bộ mặt sát thủ giống như chuẩn bị xông ra giết tôi. “Em nói đúng không chị?”
“Con chó này! Tao đánh chết mày!” Ặc, tôi có nên đi làm thầy bói không, vừa nghĩ như vậy, cô ta liền làm thật. Có lẽ là rảnh rỗi xem quá nhiều phim chưởng, thân thủ tôi cũng trở nên phi phàm, né một cái, người đẹp liền phi thân ra khỏi phòng thay đồ trong tư thế vồ ếch với bộ nội y đỏ rực, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt đang trong cửa hàng.
Tôi vội vàng chạy ra kéo tay nâng cô ta dậy, vẻ mặt chân thành: “Chị có sao không? Em chỉ nói cái áo thôi mà, sao chị dễ xúc động vậy?”