Chương 48: Tại vì đẹp sao?

Được rồi, đến nước này thì tôi không thể tiếp tục giả ngu được nữa. Tôi đành gật đầu thừa nhận, nở nụ cười lịch sự: “Cháu nhớ ạ! Chúng ta đã từng gặp nhau tại hội thảo ‘Y tế nhân đạo’ của tổ chức Hidamari vào ba năm trước!” Nụ cười trên môi vị nữ giáo sư càng thêm rạng rỡ. Bà khẽ liếc nhìn Nguyễn Lương Thành đang ngồi bên cạnh tôi, sau đó lại quay sang hỏi bằng giọng điệu quan tâm: “Bây giờ cháu không làm cho NGO* nữa mà làm cho doanh nghiệp tư nhân rồi sao?” (*Non-Governmental Organization: tổ chức phi chính phủ, thường hoạt động vì các mục tiêu xã hội, nhân đạo và cộng đồng.) Tôi gật đầu: “Vâng ạ!” Ngại quá, không lẽ bây giờ tôi lại nói: Cháu không làm ở đâu cả, chỉ làm bé đường cho đại gia đây nuôi. Mặt tôi còn chưa đủ dày đến mức đó! Giáo sư Yoriko quay sang gật đầu với chồng. May mà hai vị giáo sư không có ý định tiếp tục ôn lại chuyện cũ, có vẻ đã bắt đầu muốn đi vào nội dung chính của cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thế nên, khi Đoàn Kỳ Sơn dùng khuỷu tay khẩy khẩy tay tôi, thúc giục tôi báo cáo lại tình hình, tại sao không phiên dịch lại cuộc đối thoại vừa rồi, tôi chỉ có thể cúi mặt nói nhỏ: “Chào hỏi thông thường thôi!” Đoàn Kỳ Sơn tất nhiên không tin, nhưng bởi vì hai giáo sư đã muốn vào việc chính, hắn không dám tiếp tục ho he nữa. Nội dung tiếp theo tất nhiên là màn đàm phán chính thức: Nguyễn Lương Thành thỏa thuận các điều kiện nhằm thuyết phục hai vị giáo sư đồng ý nhận lời bảo trợ danh tiếng cho dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Asahi của nhà hắn. Còn phần việc của tôi đơn giản chỉ là làm một con vẹt biết nói tiếng nước ngoài: hắn nói gì, tôi lập tức phiên dịch chính xác y chang như vậy. Phải công nhận là các quyền lợi hắn đưa ra vô cùng hấp dẫn, có thể nói là vô cùng hào phóng. Thái độ ngạo mạn và trịnh trượng cũng cất hết ở nhà, hoàn toàn giống như một thư sinh khiêm tốn, muốn khai phá đạo học. Tôi không khỏi giơ ngón tay cái ở trong lòng với hắn. Co được duỗi được, đúng là người làm được việc lớn! Tiếc là vợ chồng giáo sư Tanaka lại không thưởng thức màn co duỗi của Nguyễn Lương Thành lắm. Họ chỉ nhàn nhạt gật đầu, thong thả đáp rằng những điều kiện này phía nhân viên tập đoàn Sun Phoenix cử tới lần trước đều đã trao đổi qua với họ rồi. Ha, ý là: Chỉ thế thôi à? Còn gì hấp dẫn hơn nữa không? Nguyễn Lương Thành vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, mỉm cười bổ sung thêm một vài điều khoản mới. Thế nhưng miếng bánh có thơm tho đến mấy cũng chẳng có ai buồn thưởng thức. Vợ chồng vị giáo sư không nói đồng ý cũng chẳng buông lời từ chối, chỉ giữ nụ cười nhã nhặn, thái độ vô dục vô cầu chẳng khác nào các vị thiền sư đắc đạo. Thấy tình hình rơi vào bế tắc, Nguyễn Lương Thành quay sang nói với tôi, bảo tôi hãy hỏi xem vợ chồng giáo sư có yêu cầu hay điều kiện đặc biệt nào không, Sun Phoenix chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng có thể. Tôi cũng vô cùng ngoan ngoãn, truyền đạt lại nguyên văn lời của hắn. Giáo sư Yoriko nghe vậy, lại đá quả bóng sang tôi: “Vậy theo cháu, tôi nên đưa ra điều kiện gì mới phải?” Tôi tỏ ra khiêm tốn nói: “Cháu chỉ là trợ lý phiên dịch đi theo hỗ trợ thôi ạ!” Thế nhưng giáo sư Yoriko vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hiền hòa, nụ cười trên môi chẳng giảm đi chút nào. Tôi thầm than, hóa ra giáo sư cũng có máu bá đạo trong người hả? Tôi chỉ đành mỉm cười nhã nhặn, thong thả đáp lời: “Cháu biết cả đời hai vị luôn tận tụy, tâm huyết với nghề y, hết lòng vì việc cứu người và làm thiện nguyện. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, tâm nguyện lớn nhất của hai vị chỉ là chữa trị được cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Asahi với tiêu chuẩn hạng sang này, nhìn qua quả thực có phần không mấy phù hợp với định hướng nhân đạo mà hai vị luôn hướng tới. Cháu cũng không dám lạm bàn nhiều, chỉ xin phép được bộc bạch một điều: trong thỏa thuận vừa rồi có đề cập việc tập đoàn Sun Phoenix sẽ hỗ trợ hết sức cho các học trò cũng như các công trình nghiên cứu của hai vị. Tuy đó không phải là hành động trực tiếp cầm dao mổ cứu người ngay trước mắt, nhưng xét ở tầm vĩ mô, đó lại chính là phương thức cứu người sâu rộng nhất, không chỉ dừng lại ở vài người, mà có thể là hàng nghìn, hàng vạn con người về sau. Rất mong hai vị cân nhắc kỹ điều này!” Nguyễn Lương Thành và Đoàn Kỳ Sơn ngồi bên cạnh tự nhiên thấy tôi tự dưng bắn ra một tràng tiếng Nhật dài ngoằng không có trong kịch bản, lập tức đồng loạt phóng bốn tia laser lên thẳng người tôi! Tôi khổ quá! Tôi bị ép mà! Giáo sư Yoriko lại nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng. Trời đất ơi, rốt cuộc là tôi đã làm gì mà lại vừa mắt giáo sư đến thế chứ? Hay là… tại tôi đẹp? Giáo sư Tanaka và giáo sư Teshigawara cùng nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Tôi giật bắn mình. Không lẽ… họ chấm tôi làm con dâu thật đấy à? Tôi chưa từng có kế hoạch làm dâu Nhật Bản, nhưng nếu con trai của hai giáo sư mà đẹp trai lãng tử thì… ừm, tôi cũng sẽ suy nghĩ lại chút! Đúng lúc này, cất tiếng cất lời của giáo sư Yoriko đã chấm dứt hoàn toàn màn tự luyến hoang đường trong đầu tôi: “Cứ để mấy người đàn ông ngồi bàn chuyện công việc với nhau đi, cháu có muốn ra đằng sau vườn xem mấy khóm hoa tôi tự tay trồng không?” Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên. Ơ, thế là giáo sư cắt đứt công việc phiên dịch của tôi luôn à? Nhưng mà… tôi thích lắm! Ha ha, hai tên kia một trái một phải kẹp tôi như sandwich, tôi mệt quá rồi! Tôi đã nói tôi không phù hợp để đi làm mà! Tôi bèn vui vẻ dịch lại lời của giáo sư sang tiếng Việt cho Nguyễn Lương Thành và Đoàn Kỳ Sơn. Tuy hai người họ có chút ngạc nhiên, nhưng Nguyễn Lương Thành cũng rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đoàn Kỳ Sơn tranh thủ lúc tôi đứng dậy còn ghé sát tai, nghiêng đầu nhắc nhỏ: “Uyển Nghi, thương vụ này mà thành công, em không cần phải làm 'bé đường' nữa đâu. Lúc đấy em tự tay nuôi vài em trai trẻ còn dư sức đấy chứ!” Ặc, điều kiện hấp dẫn thế! Ý chính là rất nhiều tiền phải không? Nhưng mà, tôi bây giờ cũng đã rất nhiều tiền rồi, không có nhu cầu bán mình cho tư bản các anh đâu. Xong việc này, tôi sẽ bắt Nguyễn Lương Thành dắt tôi đi chơi cho thỏa thích. Chứ nhiều tiền quá tiêu có hết được đâu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ