Chương 49: Lấy của người giàu chia cho người nghèo
Giáo sư Yoriko dẫn tôi ra sau nhà, nhiệt tình giới thiệu từng vạt rau xanh cùng đủ loại hoa quả mà bà tự tay chăm sóc. Nhìn những quả dâu tây to tròn, căng mọng đỏ ửng dưới nắng, tôi không kiềm được mà nuốt nước bọt ừng ực. Dâu này đảm bảo sạch chuẩn trăm phần trăm, không hóa chất, không thuốc trừ sâu, lại còn được ươm trồng từ chính bàn tay tri thức, đúng là hàng hiếm có khó tìm!
Bản tính tôi vốn dĩ da mặt cũng khá dày, lại thêm được cái nết thật thà, nên liền ngỏ lời ngay: “Dâu trông hấp dẫn quá ạ! Cháu có thể xin phép nếm thử một quả được không ạ?”
Giáo sư Yoriko bật cười, gật đầu: “Cháu ăn đi! Mấy quả cũng được!”
Tôi đứng bên cạnh mấy chậu dâu đang treo lủng lẳng, nhanh tay dùng chiếc kéo giáo sư vừa đưa để cắt lấy hai quả tươi ngon nhất. Tôi chia cho giáo sư một quả, quả còn lại chẳng cần rửa ráy gì, đưa lên miệng gặm luôn. Mắt tôi lập tức sáng rực lên: “Ôi, ngọt quá ạ!”
Người trồng cây cối hoa quả thích nhất là gì? Chính là gặp được người biết thưởng thức và khen đồ mình trồng ngon! Giáo sư cười tít cả mắt, vội bảo cô giúp việc mang ra một chiếc rổ nhỏ để tôi tự tay cắt một ít mang về ăn dần. Tôi tủm tỉm cười: “Thế thì cháu không khách sáo đâu ạ! Lỡ mà cháu vặt nhiều quá, giáo sư phải chịu đấy!”
Giáo sư càng cười vui vẻ hơn: “Được, cứ lấy hết đi, để lại cho ông nhà tôi một luống là được!”
Nói thế thôi chứ tôi nào dám vặt trụi cả cái vườn nhà người ta. Bằng không, lúc bước ra ngoài, Nguyễn Lương Thành không dùng ánh mắt giết chết tôi mới là chuyện lạ.
Thế là chúng tôi vừa đi vừa vui vẻ thu hoạch dâu tây. Giáo sư còn nhiệt tình hỗ trợ tôi cầm rổ để tôi dùng kéo. Vừa đi, bà vừa thong thả cất giọng: “Tôi nghĩ sau khi nghỉ ở Hidamari, cháu sẽ tiếp tục làm ở NGO khác, không ngờ lần này gặp lại cháu lại làm cho doanh nghiệp tư nhân.”
Tôi vừa cẩn thận cắt từng quả dâu cho vào giỏ, vừa nhẹ nhàng mỉm cười đáp: “Thật ra, nghĩ rộng ra một chút thì làm việc ở NGO là trực tiếp nhắm tới việc hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, cảm giác mang lại rất thành tựu và thỏa mãn. Nhưng làm việc ở doanh nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, đóng thuế và thực hiện các khoản đóng góp chung cho xã hội cũng là một cách phụng sự. Cháu cho rằng, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome, không nhất định cứ phải gò ép mình đi theo một con đường duy nhất ạ!”
Giáo sư Yoriko dừng bước, trầm ngâm suy ngẫm lời tôi nói: “Tôi đã luôn cho rằng, một bệnh viện đa khoa quốc tế với quy mô lớn như vậy, tiêu chuẩn chăm sóc hạng sang, mật độ giường bệnh thưa thớt thì khó mà chữa trị được cho đông đảo người dân. Đối tượng hướng đến lại chủ yếu là tầng lớp thượng lưu, những người vốn đã có quá nhiều ưu thế và luôn được bảo vệ. Thế nên tôi từng cảm thấy ý nghĩa của dự án này hơi phù phím và mang nặng tính tư bản. Nhưng nghe cháu nói vậy, có phải bản thân tôi đang thiếu đi góc nhìn đa chiều và hơi chủ quan rồi không?”
Ặc, giáo sư đừng chụp cho cháu cái nồi to như vậy, cháu không có ý đó đâu nha!
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Thật ra, suy nghĩ của mỗi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh khách quan xung quanh, chẳng có đúng hay sai tuyệt đối đâu ạ. Đứng ở góc nhìn của cháu thì có thể là chưa bao quát, đứng ở góc nhìn của giáo sư thì lại hoàn toàn có lý, chẳng ai có đủ thẩm quyền để phân định rạch ròi. Giáo sư cứ làm những điều khiến bản thân thấy tâm an và thoải mái nhất. Dù giúp người theo cách nào, giúp nhiều người hay giúp ít người, miễn sao không thẹn với lòng là được ạ!”
Giáo sư Yoriko mỉm cười nhìn tôi: “Cháu không định thuyết phục chúng tôi đồng ý với các điều kiện hợp tác mà sếp cháu đưa ra sao?”
Tôi lén lút liếc mắt ra gian nhà chính, sau đó mới quay lại nhìn giáo sư Yoriko thật thà đáp: “Nói thật với giáo sư, trình độ cử nhân như cháu làm gì có lập trường để thuyết phục giáo sư ạ? Cháu chỉ đến đây theo lệnh của sếp, làm công ăn lương thôi ạ!”
Thấy giáo sư Yoriko hơi ngẩn người nhìn mình, có lẽ không ngờ tôi lại trả lời thẳng thừng và thành thật đến thế, tôi liền ra vẻ mặt thần bí, nhẹ nhàng áp một ngón tay lên môi: “Giáo sư sẽ giữ bí mật này giúp cháu chứ?”
Để hai tên tư bản gian trá kia biết được sự ăn hại của tôi, họ không dìm chết tôi mới lạ.
Giáo sư Yoriko lắc đầu, cười bất lực: “Được, được rồi!”
Bước đi thêm một đoạn, giáo sư Yoriko lại thong thả cất lời: “Theo cháu, nếu Sun Phoenix muốn đóng góp cho xã hội, ngoại trừ các nghĩa vụ thuế bắt buộc, tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện giáo dục y tế, họ còn có thể làm gì trực quan và thiết thực hơn nữa?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây, dù sao cũng đã ngả bài với giáo sư, nên tôi cũng chẳng ngại trao đổi với bà ấy một chút: “Cháu nghĩ việc này khá đơn giản. Chỉ cần lập một quỹ nhân đạo độc lập dưới danh nghĩa của Bệnh viện Asahi, toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc khám chữa bệnh sẽ trích thẳng một tỷ lệ nhất định vào quỹ đó để đem đi hỗ trợ cho những người yếu thế. Chẳng phải đó chính là phiên bản 'lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo' trong truyền thuyết sao? Có điều, bây giờ chúng cháu là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng chứ không phải đạo tặc, tất cả đều danh chính ngôn thuận và dựa trên tinh thần tự nguyện. Đại loại là kiểu như vậy ạ!”
Giáo sư Yoriko hình như hôm nay cười hơi nhiều. Bà lại tủm tỉm nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.
Tôi thấy lạ quá, bèn tò mò hỏi luôn: “À... con trai út của giáo sư đã lập gia đình chưa ạ?”
Giáo sư Yoriko hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cũng thành thật đáp: “Nó năm nay bốn mươi tuổi rồi, lập gia đình lâu rồi cháu ạ!”
Quái nhỉ! Thế ra không phải bà đang chấm tôi làm con dâu à? Sao từ nãy đến giờ cứ nhìn tôi bằng cái vẻ mặt ‘mẹ chồng nhìn con dâu, càng nhìn càng ưng ý’ thế?