Chương 46: Đền gấp mười lần là được

Tôi nằm ngửa cổ nửa nằm nửa ngồi trên ghế đầy nhàn nhã, mặc kệ cho con nhỏ Khánh Giao dùng bông phấn dặm bịch bịch lên cổ, vai và ngực mình. Lực tay nó mạnh như thể đang giã tỏi, vừa giã vừa nghiến răng cằn nhằn: “Tiên sư cái bọn yêu nhau! Đã bảo hôm nay chụp ảnh, mày với hắn không xà quần một hôm thì chết à? Để lại một đống dấu vết thế này, tốn bao nhiêu phấn của tao! Hộp này là Givenchy đấy, mày tưởng da mày làm bằng dương chi bạch ngọc chắc? Phấn rẻ không chịu dùng, nhất định phải dùng hộp này của tao, dặm một lần hết mẹ nửa hộp! Nếu không phải vì bộ ngực này của mày, tao thèm cần mày làm mẫu chắc?” Vừa chửi, nó vừa hung hăng ‘giã’ phấn lên ngực tôi. Tôi hé mắt, khinh thường nhìn con ranh con kiệt sỉ: “Im mồm đi! Người ta nói của rẻ là của ôi. Mẫu free chỉ có thế thôi!” Nó ngẩn ra một giây rồi lại nghiến răng: “Tao đã nói mà, đúng là thứ bạn tồi! Thế chuyện lần trước chị mày dặn, mày còn nhớ không đấy?” Tôi nhắm mắt, uể oải đáp: “Nhớ!” Khánh Giao lại ra vẻ hiểu biết: “Mẹ, cháy bỏng thế này thì còn nhớ cái mẹ gì nữa? Hôm qua Đoàn Kỳ Sơn nói với tao, Nguyễn Lương Thành không tìm được mày, suýt nữa thì xới tung cả cái Hà Nội này lên đấy!” Nói đến đây, giọng nó tự dưng trầm hẳn xuống: “Này, mày nói xem, hắn ta khùng khùng điên điên như vậy, giận mày chỉ vì mày không giận hắn, là cái kiểu gì?” Tôi với tay lấy cốc nước ép lựu, hút một hơi rồi thản nhiên đáp: “Là cái kiểu: Anh đây là cái cờ đỏ to nhất Việt Nam, dám phớt lờ anh là không thể chấp nhận được!” Khánh Giao hơi nghiêng đầu suy nghĩ, híp mắt nhìn tôi dò hỏi: “Hay là hắn động lòng với mày rồi?” “Không biết!” Tôi nhún vai. Cái này tôi nói thật. Tôi không biết hắn có động lòng hay không, nhưng điều tôi biết chắc chắn là tôi với hắn chẳng có chút tương lai nào hết. Thế nên việc của tôi chỉ là chơi cho vui vẻ, rời đi cũng vui vẻ, chẳng việc gì phải mất công phân tích quá nhiều cho tốn thời gian. Tôi ngẩng đầu vặn hỏi lại Khánh Giao: “Mà dạo này mày với Đoàn Kỳ Sơn thân nhỉ, còn nói chuyện riêng cơ à?” “Hi hi.” Con nhỏ Khánh Giao tự nhiên dịu dàng như mưa xuân, che miệng nhìn tôi: “Tao nói cho mày nghe, bây giờ bọn tao chính là quan hệ gian gian díu díu mập mờ, hắn chính là đối tượng nam chính ngôn tình mà tao nhắm đến.” “Hả?” Tôi ngơ ngác. Khánh Giao chẹp miệng: “Vừa đẹp trai vừa có tiền, lại lịch sự nhã nhặn. Bọn tao bắt đầu theo kiểu oan gia ngõ hẹp, sau đó tiến đến mập mờ, rồi yêu đương long trời lở đất, tiếp theo là ngược luyến tàn tâm!” “Hả?” Tôi lại ngơ ngác. Đoạn đầu thì tôi hiểu rồi, nhưng cái đoạn sau, ngược luyến tàn tâm là cái thứ gì? Khánh Giao cười ha ha đáp: “Tao biết gia cảnh nhà hắn không tệ, đời nào rước cái đứa ở quê như tao. Thế nên kết thúc nhất định phải là ngược luyến tàn tâm!” Tôi bắt đầu không theo kịp tư duy của nó rồi đấy! Hóa ra con nhỏ này là cao thủ ngầm, còn hiểu nguyên tắc trò chơi hơn cả tôi. Mấy cái sách ngôn tình nó đọc dạo trước, hóa ra cũng là cả một kho tàng tri thức đấy chứ! … Nam chính ngôn tình Đoàn Kỳ Sơn bước xuống xe, vừa xoay chìa vừa huýt sáo, vết thâm trên mắt cũng đã nhạt gần hết, trả lại cho hắn vẻ đẹp trai rạng ngời. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe, nhìn kiểu tóc mái rủ chuẩn phong cách Hàn Quốc mới làm, gật gù tự thấy gương mặt mình đúng là hoàn hảo không có lấy một góc chết. Sau mấy lần cùng Khánh Giao kia giằng qua níu lại việc xin lỗi và cảm ơn, hắn phát hiện ngoài cái mỏ hỗn ra, kì thực Khánh Giao cũng rất thú vị, rất đáng yêu. Thế nên dạo này hắn cứ tìm đủ mọi lý do để qua lại gặp mặt. Nhưng mà, con nhỏ Khánh Giao này thực sự rất khó chơi! Lúc cô nàng vui vẻ thì ríu rít như chim sẻ, vô cùng nhiệt tình; nhưng hễ đúng lúc cô nói bận "sáng tạo nghệ thuật" là lập tức đổi thái độ lạnh như gấu Bắc Cực. Đúng là hành hạ trái tim ngây thơ, nhiệt thành của hắn mà! Giống như hôm nay chẳng hạn, nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy, hắn phải tự mò qua tận nơi xem sao. Vừa bước ra khỏi xe, Đoàn Kỳ Sơn đã nhìn thấy chiếc Maserati màu đỏ rực rỡ đỗ ngay bên lề đường. Chẳng cần động não cũng biết ngay đó là xe của Phương Uyển Nghi. Hai đứa bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bước vào cửa hàng thời trang, hắn đi loanh quanh một hồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu, bèn tò mò quay ra hỏi cô nhân viên gần đó: “Sếp em đâu rồi?” Cô bé nhân viên nhẹ nhàng đáp: “Dạ, sếp em đang ở trong studio chụp ảnh cho bộ sưu tập mới ạ.” Đoàn Kỳ Sơn tiện miệng hỏi thêm: “Uyển Nghi cũng ở trong đó à?” “Vâng ạ, chị Uyển Nghi làm mẫu ảnh cho sếp em anh ạ.” Nói rồi, cô bé lại thấy chị quản lý chìa ra một bộ đồ lót bằng ren màu đen quyến rũ, cất giọng dặn dò: “Sếp bảo mang bộ này vào gấp. Nãy đứa nào mang sai cỡ cho chị Uyển Nghi thế hả?” Cô nhân viên nghe vậy vội vàng "vâng dạ" rồi đón lấy bộ đồ, nhanh chân chạy biến vào trong. Đoàn Kỳ Sơn hơi khựng lại. Hắn vội níu tay quản lý cửa hàng lại dò hỏi: “Này em, Uyển Nghi đang làm mẫu cho cái gì đấy?” “Mẫu quần áo ạ?” “Quần áo gì?” Quản lý hơi ngại ngùng, nhưng vẫn thành thật đáp: “Nội y ạ!” Đoàn Kỳ Sơn rùng mình một cái, âm thầm chửi thề một tiếng trong đầu. Trời ơi cái con ranh Uyển Nghi này! Đúng là yêu ma quỷ quái, giáng xuống đầu hắn bao nhiêu thứ rắc rối, thế mà lúc đầu hắn còn khen cô ngoan. Ngoan? Ngoan cái con khỉ! Nhớ lại dáng vẻ của vị đại thiếu gia nhà hắn ngày hôm qua, Phương Uyển Nghi còn chưa kịp làm gì, nói gì, thậm chí còn chưa thèm xuất hiện, thế mà đã khiến tâm tình tên kia trong cùng một ngày trải đủ mọi loại thời tiết từ xuân, hạ sang thu, đông. Chiếc điện thoại màn hình gập đắt tiền của hắn tý nữa thì tan tành dưới cơn thịnh nộ của đại thiếu gia. Đoàn Kỳ Sơn nuốt nước bọt. Hắn đã rút ra bài học xương máu rồi, lần này tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ nữa. Nghĩ vậy, Đoàn Kỳ Sơn liền nhanh chóng rời khỏi cửa hàng rồi lấy điện thoại gọi ngay cho Nguyễn Lương Thành. Rất may là đầu bên kia bắt máy rất nhanh: “Có chuyện gì?” “Này bạn tốt ơi, đừng có trách tôi nhiều chuyện nhé! Tôi đây là phải báo ngay cho cậu biết, cục vàng nhà cậu đang làm mẫu chụp ảnh nội y quảng cáo cho bộ sưu tập mới của Khánh Giao đấy!” “Cái gì?” Giọng nói ở đầu dây bên kia cao vút lên một tông. “Thật mà! Tôi đang đứng ngay tại cửa hàng của Khánh Giao đây, họ đang ở bên trong studio chụp rồi! Cậu có chỉ đạo gì thì chỉ đạo luôn đi!” Xem đi! Hắn đúng là trợ lý tâm giao mà! “Cậu đền bù gấp mười lần chi phí buổi chụp cho Khánh Giao, bảo cô ấy tìm người khác làm mẫu đi! Thu lại hết file gốc ảnh cho tôi!” Người bên kia đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát và thẳng thắn. “Ặc, được rồi, để tôi đi hỏi ý kiến Khánh Giao xem sao.” “Hỏi ý kiến làm gì? Cậu xử lý cho gọn gàng đi!” Nói rồi, hắn dứt khoát cúp máy. Khí thế áp bức của Tổng giám đốc quá mạnh khiến Đoàn Kỳ Sơn chỉ đành ngậm ngùi ngồi ngoài làm chim sẻ rình mồi. Vừa thấy hai chị em tốt bước ra khỏi studio, hắn liền vội vàng kéo Khánh Giao ra một góc. Mắt hắn vừa lấm lét nhìn Phương Uyển Nghi đang ngồi tẩy trang ở phía đối diện, thấy cô không chú ý về phía này mới hạ thấp giọng truyền đạt lại toàn bộ chỉ đạo của Nguyễn Lương Thành cho Khánh Giao nghe. Khánh Giao nghe xong thì vẻ mặt sửng sốt. Nguyễn Lương Thành bị điên à? Cô đã lọ mọ suốt cả một ngày trời mới hoàn thành xong một set ảnh ưng ý, giờ tự dưng bắt đổi người, lại còn đòi tịch thu hết file gốc? Nhưng mà... đền gấp mười lần... Khánh Giao cắn môi, mắt đảo liên hồi như rang lạc. Cô ngập ngừng thì thầm: “Nhưng mà nếu con ranh Uyển Nghi biết em không dùng ảnh của nó, nó sẽ giết em mất!” Đoàn Kỳ Sơn cuống quít khuyên: “Nếu em dám dùng ảnh của Phương Uyển Nghi, Nguyễn Lương Thành sẽ giết cả hai chúng ta, em tự cân nhắc lợi hại đi!” Khánh Giao cũng lén lút nhìn về phía Phương Uyển Nghi, nếu cố chấp dùng ảnh của con nhỏ yêu tinh kia, Nguyễn Lương Thành có đủ khả năng dẹp luôn cái quán này của cô. Bây giờ quyết nhanh còn có giá gấp mười, cố chấp là sẽ thành phá sản đấy! Thế là, Đoàn Kỳ Sơn và Khánh Giao giống như hai con chuột lén lén lút lút, dắt tay nhau chui vào studio. Bọn họ cất chiếc USB lưu file ảnh, tiến hành chuyển khoản đền bù xong xuôi rồi lại hoang mang nhìn nhau, không khỏi thầm chửi rủa trong lòng. Tiên sư cái bọn yêu nhau! Phương Uyển Nghi tháo xong lớp trang điểm, trả lại gương mặt mộc xinh đẹp rạng rỡ. Thấy hai người kia cứ quấn lấy nhau ra ra vào vào đầy mờ ám, cô không khỏi tò mò thắc mắc: “Hai người đang làm cái trò gì đấy?” Đoàn Kỳ Sơn ngẩng đầu cười chống chế: “Ha ha, bọn anh đang tâm sự tí chuyện thầm kín, không thể tiết lộ cho em được!” Khánh Giao nghiến răng nghiến lợi nhéo mạnh vào eo Đoàn Kỳ Sơn một cái. Nói cái trò gì mà gian gian díu díu mập mờ thế hả? Đoàn Kỳ Sơn đau đến mức trợn mắt nhìn Khánh Giao, nhưng thấy cô cũng đang trừng mắt nhìn lại mình thì đành cười hòa cho qua chuyện. Phương Uyển Nghi nhún vai nhìn hai kẻ trước mặt. Xem ra cái đôi này cũng sắp sửa bước qua giai đoạn mập mờ gian díu để tiến thẳng sang đoạn yêu đương long trời lở đất rồi đấy chứ chả chơi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ