Tôi bị Nguyễn Lương Thành phũ phàng ném lên giường. Còn hắn đứng cách đó không xa, ánh mắt đăm đăm ghim chặt vào tôi như muốn thiêu tôi thành tro bụi. Tôi chột dạ đưa tay chỉnh lại chiếc váy ngắn ngủn, rồi kéo kéo cổ áo. Tình huống này, thực ra lúc ngồi trên xe ô tô tôi đã âm thầm phân tích qua một lượt.
Khi tôi ngồi giả vờ lướt điện thoại, thấy các bài đăng các trang mạng thông tin về scandal của hắn chỉ trong nửa ngày đã biến mất không sủi tăm, liền biết hắn đã ra tay dẹp loạn chỉ trong phút mốt rồi. Lại âm thầm nhìn lại lịch sử cuộc gọi nhỡ đến hàng chục cuộc từ hắn, cộng với vài tin nhắn chỉ với duy nhất một nội dung: “Em đang ở đâu?”. Tôi không khỏi toát mồ hôi.
Hắn điên cuồng tìm tôi làm gì? Không lẽ hắn đã biết scandal này là do tôi và Hồ Viễn Phương bắt tay dựng lên?
Thế nhưng khi bắt được tôi, hắn lại lạnh nhạt buông một câu: “Thái độ của em như thế là thế nào?”
Tôi liền ngộ ra, hóa ra đây là vấn đề ‘thái độ’! Nếu ngay từ đầu tôi nhớ ra chuyện phải lên sàn diễn với Nguyễn Lương Thành, tôi cũng chỉ định giả vờ nũng nịu trách móc hắn vài câu cho xong chuyện, coi như là xoa dịu cái tôi làm bằng kim cương của hắn. Dù sao thì bản chất giữa mối quan hệ giữa tôi và hắn, chúng tôi đều rất rõ ràng. Nhưng mà … tôi quên mất!
Vậy mà thái độ của hắn bây giờ giống như nhân vật chính của cái scandal là tôi, còn hắn lại là người đi bắt ghen vậy!
Tôi còn chút cồn trong người nên đầu hơi lâng lâng, bắt tôi tập trung suy nghĩ vào lúc này đúng là làm khó cho tôi quá. Tôi chỉ có thể đè nén sự bối rối, nghiêm túc đáp lời: “Em thấy thái độ của em rất tốt!” Rất ngoan ngoãn, rất biết điều và cực kỳ hiểu chuyện!
Hắn lại cao giọng hỏi lại: “Tốt?”
Tôi lập tức rụt cổ, không dám gật đầu, đành cúi gầm mặt im lặng suốt cả quãng đường cho đến khi về tận nhà hắn.
Bây giờ tôi ngồi trên giường nhìn hắn mất kiên nhẫn quăng chiếc áo vest đắt tiền vào một xó, chiếc cà vạt cũng bị giật tung rồi ném chỏng chơ lên ghế. Tiếp đó, hắn đưa tay cởi cúc áo sơ mi, nhưng chẳng hiểu sao cởi mãi không được một nút. Trong cơn bực bội, hắn dứt khoát giật mạnh cổ áo. Lực tay của hắn thực sự kinh hoàng, chỉ bằng một cú giật, cả hàng cúc áo bằng chất liệu sừng đắt đỏ văng tung tóe xuống sàn nhà, tạo nên những tiếng động lách cách khiến tôi giật bắn mình.
Sợ quá! Hay là tôi có tin đồn tình ái nào đó thật?
Tôi nuốt nước bọt, dùng thái độ e dè nhưng vô cùng thẳng thắn hỏi: “Thành, rốt cuộc là em làm gì khiến anh không vừa lòng?”
“Em không biết?” Hắn nhướng mày nhìn tôi, giọng nói mất kiên nhẫn đến đỉnh điểm.
Tôi thử thăm dò: “Nếu chỉ là chuyện mấy bài báo lá cải sáng nay, thì em chỉ có thể nói là, em rất tin tưởng nhân phẩm và sự chính trực của anh. Nếu anh muốn có người mới không phải sẽ thẳng thắn và giải quyết dứt điểm với em trước hay sao?”
Đời sống cá nhân của hắn tuy phong phú nhưng lại không hỗn loạn, được sắp xếp rất ngăn nắp trật tự. Ít nhất đó là những gì mọi người biết, thậm chí trong thời gian cùng với hắn tôi cũng được chứng kiến qua.
Nguyễn Lương Thành nhìn tôi. Hắn cười, nhưng mà ý cười rất lạnh lẽo, hắn từng bước tiến lại gần tôi, bàn tay to lớn áp lên cổ tôi, không hề dùng lực, lại khiến tôi run bắn lên: “Tin tưởng nhân phẩm?”
Hắn gật gật đầu, ánh mắt xoáy sâu vào tôi: “Phương Uyển Nghi, cái trò này của em, dùng một lần thôi!”
Tôi ngước mắt nhìn hắn, khẽ cắn môi: “Em nói thật mà!”
Hắn lắc đầu: “Cái miệng của em ngọt như bôi mật, nhưng rốt cuộc, chẳng có câu nào là thật lòng!”
Oan cho tôi quá! Tôi làm gì suy đồi đạo đức đến mức như vậy?
Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt ve trên cổ tôi: “Em nói xem, quan hệ giữa chúng ta là gì?”
Đại gia và bé đường!
Suýt chút nữa thì tôi phọt ra câu đó, may mà có bàn tay của hắn vẫn đang để trên cổ tôi, nhắc nhở tôi đừng có nói chuyện thiếu suy nghĩ. Tôi chớp chớp mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Quan hệ nam nữ.”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nheo mắt nhìn tôi đầy nguy hiểm. Ngay giây tiếp theo, hắn cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến, mãnh liệt đến mức tưởng chừng chỉ thêm chút nữa thôi là phổi tôi sẽ nổ tung vì thiếu oxy. Khi đôi môi hắn rời đi, đôi mắt thâm trầm của hắn vẫn nhìn vào tôi chòng chọc, tôi thấy đôi môi vẫn còn bóng nước của hắn khẽ mấp máy: “Phương Uyển Nghi, tôi là bạn trai của em, không phải trò chơi của em. Nghe rõ chưa?”
“Rõ ... rõ rồi ạ!” Được rồi, anh là đại gia, anh có tiền, anh thích là gì thì là như thế đi!
Thấy hơi thở của hắn đã dần bình ổn, ánh mắt cũng không còn bốc cháy nữa, có vẻ như hắn đã được bơm một liều trợ tim, cho qua cơn điên rồi. Tôi lúc này mới định thần lại, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, liền hồi phục lại vẻ đanh đá, nhảy chồm hỗm trên giường, hai tay chống nạnh, cúi xuống nhìn Nguyễn Lương Thành: “Khai mau! Chuyện con nhỏ kia là thế nào? Anh tự nhìn lại xem, ngoài việc nó cao hơn em ra thì mặt không đẹp bằng em, ngực không to bằng em, thế mà anh dám ôm nó cho cả thiên hạ xem à? Có tin mai em bay sang Macau xé xác nó ra không?”
Nguyễn Lương Thành hơi ngơ ngẩn nhìn tôi mấy giây, sau đó lại bật cười thành tiếng, cả người hắn đè tôi xuống dưới giường, cất giọng cưng chiều: “Từ từ để tôi giải thích cho em nghe!”
Mẹ kiếp! Hóa ra Nguyễn Lương Thành cũng giống tôi, có đam mê với kịch nghệ. Sao không nói sớm? Để tôi còn biết đường mà phối hợp diễn cho khớp!