Chương 44: Giờ lên sàn diễn còn kịp không?

Sau khi tôi bơm cho Hoàng Anh Quân hai liều huyết thanh siêu máu chó, quả nhiên thuốc tiên phát huy tác dụng nhanh đến kinh ngạc. Mới đầu giờ chiều, Hồ Viễn Phương đã gọi điện cho tôi, hào hứng thông báo đã bắt đầu thấy hàng loạt động thái khẩn trương từ phía công ty của Hoàng Anh Quân. Hồ Viễn Phương còn khoa trương cảm thán qua điện thoại: “Anh sợ em rồi đấy, thao túng tâm lý đến độ này, còn kinh hơn cả Anna Sorokin rồi!” Tôi cũng tỏ ra khiêm tốn đáp lời: “Quá khen, quá khen! Vụ của Cao Hi nếu không nhờ anh quan hệ rộng rãi, tầm ảnh hưởng sâu rộng thì làm sao cho Hoàng Anh Quân có cơ hội lên mặt tự tin trước một chiến thắng nhỏ, để hạ quyết tâm tất tay cho chiến thắng lớn được chứ!” “Haiz, tiếc là mối quan hệ của chúng ta vẫn đang trong vòng bí mật, nếu không nhất định phải đưa em đi ăn mừng cho ra trò!” Hồ Viễn Phương lại giở giọng mập mờ, giả vờ than thở. Tôi cũng mặc kệ hắn tự diễn. Cái gọi là "mối quan hệ bí mật" mà hắn nhắc tới thực chất chỉ là việc chúng tôi phải trao đổi thông tin kín kẽ, tránh để Hoàng Anh Quân đánh hơi được chuyện tôi có quen biết Hồ Viễn Phương. Nếu không, bộ não đa nghi của hắn sẽ nhảy số rất nhanh và lập tức dựng rào phòng thủ kín như bưng. Làm sao hắn có thể bung xõa hết kỹ năng, đem toàn bộ tài sản ra đập vào đại dự án này được? Ngay lúc đó, con nhỏ Khánh Giao vừa hay hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới, lập tức rủ rê tôi đi ăn mừng. Tôi sảng khoái gật đầu nhận lời ngay, còn đắc ý tuyên bố hôm nay tôi sẽ bao trọn gói từ A đến Z, thậm chí tiền công làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập của nó tôi cũng miễn phí luôn, đơn giản vì chị đây chính là đại phú bà! Khánh Giao nghe đến đây hai mắt tỏa sáng rực rỡ, không nói hai lời lập tức kéo xồng xộc tôi lên con xe Maserati sáng bóng, bắt đầu lên danh sách ngay lập tức, dường như không cần suy nghĩ vì tất cả đã có sẵn trong đầu, bao gồm: xông hơi mát xa, căng bóng da mặt, nail tay nail chân, ăn nhà hàng năm sao và lên bar quẩy bung nóc. Tôi vừa lái xe vừa đen mặt nghe nó thao thao bất tuyệt. Thứ bạn tồi! Đồ hút máu! Vừa nghe đến từ ‘bao’, nó còn không thèm giả vờ từ chối một hai câu, chỉ nhăm nhăm bòn sạch túi tiền của tôi. Nghĩ đến đây, tôi sực nhớ ra: “Ơ con này, mày kéo tao đi nhanh quá, điện thoại của tao còn vứt trong cửa hàng mày kìa!” Khánh Giao lại chỉ tập trung vào trọng điểm, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi tôi: “Thế trong túi mày có thẻ ngân hàng không?” “Có!” Khánh Giao lập tức thả lỏng, cười khà khà: “Thế thì kệ con mẹ nó điện thoại đi! Tao cũng quên túi ở cửa hàng rồi, chị em ta đi ẩn cư một buổi. Ha ha ha, ai cũng đừng hòng ngăn cản bà đây bòn rút tiền của mày!” Ẩn cư? Với sức ăn chơi của nó mà cũng học đòi làm tu sĩ à? Cuối cùng, hai nữ tu sĩ chúng tôi đã dành trọn cả một buổi chiều điên cuồng quẹt thẻ, tút tát lại nhan sắc từ đầu đến chân và tận hưởng cuộc sống sa đọa. Đến tối, khi tôi cùng Khánh Giao đang tay trong tay quẩy tưng tưng theo điệu nhạc xập xình trong quán bar, nó tự dưng ghé sát vào tai tôi, gào lên giữa tiếng nhạc chát chúa: “Này, mày có quên cái gì không?” Tôi hơi ngơ ngác nhìn nó: “Quên cái gì?” Nó cũng ngơ ngác nhìn tôi: “Tao cũng không biết nữa!” Tôi chửi nó: “Mày bị xàm à?” Nó lại rất tốt tính thản nhiên gật đầu: “Ừ, tao bị xàm!” Nói rồi lại tiếp tục cầm hai tay tôi giơ lên vẫy điên cuồng. Nhưng mà, không thể không nói, con nhỏ Khánh Giao không hề xàm chút nào! Ngay khoảnh khắc tôi bị Nguyễn Lương Thành xách ra khỏi quán bar, nhìn ánh mắt phừng phừng lửa giận của hắn, tôi đã phát hiện ra mình quên gì rồi! Tôi đã vì quá đắc ý mà quên mất vai diễn “oán phụ giận dỗi” cần phải thể hiện trước mặt Nguyễn Lương Thành! Giờ lên sàn diễn còn kịp không? … Nguyễn Lương Thành nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của Phương Uyển Nghi. Hắn nghĩ, hắn sắp phát điên rồi! Trong cùng một ngày, tâm tình của hắn bị Phương Uyển Nghi lái như tàu lượn siêu tốc. Lúc nghe Đoàn Kỳ Sơn lầm bầm tính toán trong văn phòng, hắn cũng đang nghĩ làm cách nào để cô xuôi bớt cơn giận, đừng có quậy quá đà, để hắn còn ngồi nói chuyện, giải thích cho đàng hoàng. Thế nhưng mặc cho hắn và Đoàn Kỳ Sơn bày binh bố trận, cô không đến, cũng không gọi. Hắn thực sự không bỏ được sĩ diện xuống để chủ động gọi điện giải thích với cô. Nhưng đến chiều vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn bắt đầu hơi hoang mang. Cứ tiếp tục chờ đợi thế này thực sự quá mất thế chủ động, thế là hắn đành hạ mình bấm số gọi cho cô trước, nhưng mà gọi đến mấy cuộc cô cũng không bắt máy Hắn nhờ Đoàn Kỳ Sơn gọi cho Khánh Giao, bạn cô cũng không bắt máy. Rõ ràng là vì Khánh Giao biết Đoàn Kỳ Sơn gọi đến vì việc gì nên cố tình lờ đi. Cô giận rồi! Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn lúc ấy. Hắn cho rằng, cái kiểu giận dỗi thế này còn giày vò tâm trí người khác hơn nhiều. Thà rằng cô hùng hổ xông đến đây quậy phá một trận tưng bừng còn dễ chịu hơn cái sự im lặng này. Đoàn Kỳ Sơn vội vã chạy qua tận cửa hàng tìm Khánh Giao, nhưng nhân viên lại báo hai người bọn họ đã kéo nhau đi đâu từ đầu giờ chiều với dáng vẻ rất vội vàng, thậm chí đến cả điện thoại di động cũng vứt lại cửa hàng. Tên bạn tồi còn trầm ngâm lo lắngnói với hắn: “Này, liệu Khánh Giao có giận lây sang tôi vì chiến tích lăng nhăng của cậu không nhỉ? Tôi oan quá! Tôi thực sự rất trong sạch!” Mẹ kiếp! Nguyễn Lương Thành tức giận chộp ngay cây bút ký cao cấp ném thẳng về phía Đoàn Kỳ Sơn. Hắn quan tâm chuyện đó làm mẹ gì? Hắn cần tìm người! Mãi chiều tối sau khi xong một cuộc họp dự án, hắn mới chợt nhớ ra chiếc thẻ mình từng đưa cho Phương Uyển Nghi. Hắn không cài thông báo biến động số dư cho đỡ rác tin nhắn nên quên béng mất, lập tức mở ứng dụng kiểm tra lịch sử giao dịch, quả nhiên phát hiện ra chỉ trong một buổi chiều cô đã điên cuồng quẹt thẻ ở bao nhiêu nơi, spa, quần áo, nhà hàng, điểm cuối là một quán bar, địa điểm đều ở trong thành phố. Nhìn một tràng thông báo trừ tiền liên tục hiện lên, hắn chợt không nhịn được mà bật cười. Con nhóc này, cách thức giận dỗi cũng thật mới lạ, quẹt thẻ dằn mặt à? Hắn cũng chẳng ngại cô quẹt thêm chục dòng nữa, nhưng mà dù sao cũng không nên kéo dài lâu, liền bảo Đoàn Kỳ Sơn tra cứu địa chỉ để đến đón cô. Nhưng mà hình như hắn tính toán hơi nhầm, khi hắn túm lấy tay cô, vẻ mặt cô vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, hớn hở hỏi hắn: “Ơ, sao anh lại ở đây? Vẻ mặt kia, làm gì có giận dỗi, làm gì có không vui, rõ ràng là vui đến bung cả nóc rồi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ