Chương 43: Không đáng một xu

Tôi khoác lên mình một bộ đồ vô cùng đơn giản: chiếc váy lụa liền thân màu be nhạt thướt tha kết hợp cùng đôi giày cao gót bằng da bóng màu trắng sữa, tạo nên một diện mạo dịu dàng hiếm có. Tối qua, tôi còn phải cất công rủ Khánh Giao thức trắng đêm xem phim để tạo ra hiệu ứng quầng thâm và đôi mắt hơi sưng đỏ, đờ đẫn vì mệt mỏi. Sau đó, tôi lại khéo léo dặm một lớp phấn nhẹ để "che đậy" sự tiều tụy ẩn sau vẻ ngoài chỉn chu. Tôi ngồi trong quán café, bắt chéo chân, cố giữ dáng vẻ khênh kiệu thường thấy. Ngồi đối diện tôi là Hoàng Anh Quân lúc này lại đang sở hữu vẻ mặt vô cùng đắc ý. “Anh đã nói với em rồi! Nguyễn Lương Thành hắn chỉ chơi với em được vài tháng thôi! Giờ hắn chuẩn bị đá em để đổi người mới rồi đấy. Em còn không mau biết đường mà nắm lấy cơ hội này đi? Đợi đến lúc hắn chính thức tống cổ em thì chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu!” Tôi khoanh tay trước ngực, đảo mắt khinh bỉ một cái, nhưng giọng điệu lại cố tình hạ xuống, trở nên mềm mỏng và hòa hoãn hơn đáng kể: “Lần trước anh hứa, sau khi xong xuôi mọi việc thì hai ta quay lại, anh vẫn sẽ đối xử tốt với tôi như xưa và không bận tâm đến quá khứ của tôi. Có thật không đấy?” Hoàng Anh Quân hớn hở ra mặt, mắt sáng rực lên: “Thật chứ sao không! Chỉ cần anh thắng được gói thầu lần này, em chính là đại công thần, là hậu phương vững chắc đáng tin cậy nhất của anh. Làm sao anh có thể không tốt với em được?” Tôi cười khẩy trong lòng. Chỉ sợ sau vụ này tôi mà quay lại với hắn, thì sẽ trở thành công cụ cho con đường tiến thân của hắn mà thôi! Tôi khinh khỉnh đáp: “Anh nói lời thì phải giữ lấy lời đấy! Nếu không, cẩn thận tôi xé miệng anh ra!” Hoàng Anh Quân cười cười, không phiền lòng với sự đanh đá của tôi. Hắn gật đầu: “Được rồi! Thật là ghê gớm!” Vừa lúc đó, Hatsumoto cũng đến điểm hẹn tại quán cà phê theo đúng lời mời của tôi. Tôi và Hoàng Anh Quân cùng đứng dậy bắt tay xã giao chào hỏi ông ta. Thừa biết Hoàng Anh Quân cực kỳ đa nghi, tôi thoải mái để mặc hai người bọn họ tự dùng tiếng Anh trao đổi trực tiếp với nhau, còn mình chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh làm đúng vai trò dắt mối, không xen vào câu chuyện. Hoàng Anh Quân ngỏ ý muốn ông Hatsumoto ký khống cho một văn bản xác nhận hoàn thành công trình tương tự để phục vụ cho hồ sơ dự thầu của hắn. Hatsumoto nghe xong cũng không hề vội vàng gật đầu, mà yêu cầu được xem qua chi tiết nội dung văn bản cũng như thông tin gói thầu mà Hoàng Anh Quân muốn tham gia. Sau một hồi Hatsumoto xem xét và suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Hoàng Anh Quân bắt đầu nhấp nhổm không yên, Hatsumoto mới ngần ngừ cất lời. Ông ta nói rằng muốn ký văn bản không phải không được, tuy nhiên trong hệ thống vận hành bên ông ta, đây không phải là việc một mình cá nhân ông muốn ký là xong. Ý chính là, một mình Hatsumoto không thể quyết định, muốn trôi việc thì nôn tiền ra, đủ cho cả một dàn ê-kíp liên quan cảm thấy hài lòng. Hoàng Anh Quân liền nhanh chóng dò hỏi, cụ thể rốt cuộc là có bao nhiêu người trong ê-kíp và con số cụ thể là bao nhiêu. Hatsumoto người thì gầy nhưng miệng thì rộng, đưa ra một con số khiến Hoàng Anh Quân cũng hơi á khẩu. Hatsumoto thấy Hoàng Anh Quân ngập ngừng do dự, liền thản nhiên nói, nếu thấy khó quá thì thôi, ông ta cũng không ép đâu. Bởi vì kí khống văn bản kiểu này sau còn liên quan đến phối hợp xác nhận với chủ đầu tư, rất phức tạp. Ông ta vốn không muốn làm, chỉ là nể mặt tôi, coi như là hỗ trợ Hoàng Anh Quân. Hoàng Anh Quân nghe vậy vội vàng xua tay nói hắn không phải chê đắt, mà là đang suy nghĩ về phương án dòng tiền. Hatsumoto nghe vậy thì gật gù, không hề tỏ ra vui vẻ hay hào hứng, chỉ đơn giản nói: “Cậu Hoàng cứ cân nhắc cho kỹ rồi báo lại với cô Phương, cô ấy sẽ chuyển lời cho tôi. Nếu không làm nữa thì cũng không cần phản hồi lại, không sao đâu!” Ý chính là, mày cần tao chứ tao không cần mày nha! Khỏi phải mặc cả ra giá, ông đâu không thiếu tý tiền nho nhỏ của mày đâu! Hoàng Anh Quân đương nhiên hiểu ý, ra vẻ chân thành đảm bảo là có làm và sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể. Sau khi hai người họ đã chốt xong công việc, tôi nhẹ nhàng bảo Hoàng Anh Quân nếu bận thì cứ về trước mà chuẩn bị, tôi xin phép ngồi lại với Hatsumoto một lát coi như xã giao. Hoàng Anh Quân lúc này chắc chắn đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn phi ngay về công ty bàn bạc với tên trợ lý Trần Việt Hùng, nên thoải mái gật đầu rồi vội vã rời đi. Hatsumoto nhìn theo bóng lưng Hoàng Anh Quân dần khuất sau cánh cửa rồi mới quay sang tôi, khôi phục lại dáng vẻ lịch thiệp vốn có: “Cô Uyển Nghi, cô không còn giận tôi vì chuyện lần trước nữa chứ?” Tôi thản nhiên nhấp một ngụm trà ấm, cất giọng nhàn nhạt: “Ngài nói quá lời rồi! Tôi thì có lập trường hay tư cách gì mà giận ngài?” "Sự việc ngày hôm đó, tôi biết hai người họ bàn nhau bỏ thuốc đồng nghiệp của cô, nhưng mà tôi không đồng ý cũng không muốn tham gia. Tôi lựa chọn im lặng là vì ông Dương đã khẳng định chắc chắn là không động đến cô. Cô cũng biết, chúng ta hợp tác hơn một năm, tôi chưa từng có suy nghĩ khiếm nhã nào với cô cả.” Ôi chao, thật là cảm động đến rơi nước mắt! Hắn không bỏ thuốc tôi, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn bạn hắn chuốc thuốc một cô gái khác. Tôi có nên quỳ xuống khấu đầu tạ chủ long ân vì sự rộng lượng này của hắn không nhỉ? Tôi cũng chỉ cười nhạt nhẽo đáp: “Tôi biết, cảm ơn ngài! Đồng nghiệp của tôi sau vụ đó được đi rửa trôi một lớp ruột, chắc mười năm nữa cũng không dám động đến rượu!” Hatsumoto cười làm hòa: “Không ngờ hai người quan hệ tốt như vậy, để cho cô phải tự mình giúp đỡ, tình cảm chắc chắn là không tệ!” Mẹ kiếp! Cái này liên quan gì đến tình cảm tệ hay không tệ? Bất kể Lê Thanh Hà là người như thế nào, với tư cách là một con người và cũng là một người phụ nữ, chẳng có ai đã biết mà lại trơ mắt nhìn một cô gái trong sạch bị cưỡng hiếp cả. Hatsumoto dù có cố ra vẻ đạo mạo, lịch thiệp đến thế nào, cuối cùng cũng không che được tư tưởng thượng đẳng và sự khinh thường phụ nữ của hắn. Nhưng mà tôi không rảnh giảng bài cho hắn về nữ quyền, chỉ thản nhiên nói: “Được rồi! Xong việc này, ngài cũng được hưởng lợi không ít, coi như là tôi dắt mối cho ngài. Ngài cũng đừng bận tâm về việc hôm đó nữa! Giữa chúng ta, chỉ có lợi ích mà thôi!” Hatsumoto nở nụ cười khổ, khẽ gật đầu gượng gạo. Tôi biết, Hatsumoto thưởng thức tôi, hay nói chính xác hơn, hắn ái mộ tôi. Hắn luôn cố gắng dành cho tôi sự trân trọng và lịch thiệp nhất có thể, phải nói là so với con người thật của hắn, hắn đã gồng vô cùng khi đối mặt với tôi. Nhưng mà, thế thì sao? Hắn là người đã có vợ con đuề huề ở Nhật. Nghe nói người phụ nữ Nhật sau khi kết hôn và sinh con, cơ hội để có được việc làm toàn thời gian gần như bằng không, chỉ có thể quanh quẩn hầu chồng chăm con. Vậy mà người chồng mà cô ấy dốc sức chăm sóc vun vén, lại đang ở một đất nước khác, thoải mái bày tỏ sự ái mộ với cô gái khác. Nếu người vợ ấy biết, sẽ là loại tâm tình như thế nào? Tôi cười nhạt. Cái thứ chân tình của đàn ông, chính là như vậy đấy! Rẻ mạt, không đáng một xu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ