Chương 42: Con mắt nào của cậu thấy tôi và cô ấy chia tay?
Nguyễn Lương Thành bước vào tòa nhà tập đoàn Sun Phoenix sau chuyến công tác ngắn ngày kéo dài hai đêm tại Macau. Dù công việc dồn dập khiến gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng quầng thâm do thiếu ngủ, nhưng diện mạo bên ngoài vẫn tươm tấp, chuẩn chỉnh đến hoàn hảo: bộ suit may đo thẳng thớm, mái tóc vuốt gel gọn gàng. Hắn thong thả sải từng bước chân dài trên hành lang dẫn về phía phòng họp.
Đoàn Kỳ Sơn đã chực chờ sẵn từ lâu dưới sảnh. Vừa thấy bóng dáng hắn, hắn liền vội vàng chạy lại gần: “Về rồi đấy à? Tôi bảo này, có chuyện này...”
Nguyễn Lương Thành giơ tay vỗ nhẹ lên vai bạn thân, cắt lời: “Vào họp trước đã!”
Đoàn Kỳ Sơn vẻ mặt hơi ngập ngừng trong chốc lát, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, theo chân Nguyễn Lương Thành đi vào phòng họp.
Cuộc họp Hội đồng quan trị diễn ra đến gần trưa mới kết thúc. Nguyễn Lương Thành trở về văn phòng Tổng giám đốc uể oải thả mình trên chiếc sô pha rộng lớn, tiện tay kéo lỏng nút cà vạt, lại tháo thêm hai cúc áo sơ mi cho dễ thở rồi khẽ nhắm mắt, tựa đầu ra sau nghỉ ngơi.
Đoàn Kỳ Sơn ngồi ở chiếc sofa đối diện, bật cười ha hả đầy vẻ thán phục: “Cậu đúng là không phải người phàm mà! Công tác bận rộn gấp gáp như thế, mà vừa có thể chốt xong được thương vụ đó, vừa thu được người đẹp vào trong lòng.”
Nguyễn Lương Thành hé mắt, lông mày nhíu chặt lại nhìn Đoàn Kỳ Sơn: “Người đẹp nào?”
Đoàn Kỳ Sơn mặt cũng hơi ngẩn ra: “Thì siêu mẫu Cao Hi chứ ai! Lúc đọc được tin tôi cũng giật cả mình. Thấy dạo này cậu với Uyển Nghi đang quấn quít mặn nồng đến thế, tôi cứ tưởng cậu đổi tính rồi đấy.”
Nghe đến đây, sắc mặt Nguyễn Lương Thành càng lúc càng sa sầm, chân mày đan chặt vào nhau: “Tin gì?”
Đoàn Kỳ Sơn cảm thấy có điểm chẳng lành, hơi chột dạ giơ màn hình điện thoại về phía Nguyễn Lương Thành. Trên đó đập ngay vào mắt là dòng tiêu đề giật gân từ một trang tin tức giải trí: “Rò rỉ hình ảnh: Thái tử tập đoàn Sun Phoenix cùng siêu mẫu quốc tế Cao Hi bén duyên tình mới tại Macau?”
Nguyễn Lương Thành đến nội dung còn chẳng thèm đọc. Hắn tức giận giật lấy chiếc điện thoại rồi quăng thẳng về phía Đoàn Kỳ Sơn!
Thấy điện thoại bay tới, Đoàn Kỳ Sơn giật bắn người, cuống quýt chồm ra phía sau chộp lấy để giải cứu chiếc điện thoại đáng thương, hại thân mình ngã ngửa ra sàn. Thế nhưng vị Tổng giám đốc kia lại chẳng hề bận tâm đến sự thê thảm của bạn bè, hắn gằn giọng: “Cậu bị ngu à? Thấy tin lá cải không mau xử lí truyền thông đi, còn ngồi đây cười?”
Đoàn Kỳ Sơn lồm ngồm ngồi dậy với vẻ mặt vô cùng vô tội: “Thì mấy cái bài báo kiểu này về cậu xưa nay có bao giờ thiếu đâu, tự dưng nổi điên chửi tôi làm gì? Thế tức là cậu với Uyển Nghi vẫn chưa chia tay hả? Tôi đã thấy lạ rồi mà, rõ ràng trước khi đi hai người còn thắm thiết ngọt ngào lắm...”
Vừa nghe thấy hai chữ ‘chia tay’, cơ mặt Nguyễn Lương Thành giật giật liên hồi, trên trán lập tức nổi lên vài đường gân xanh. “Cậu bị vợt đập vào mắt hay đập vào não? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi và cô ấy chia tay?”
Hắn đi Macau lần này còn cất công đấu giá mang về cho Phương Uyển Nghi một chiếc vòng ngọc lục bảo vô cùng đắt giá và tinh xảo kia kìa!
Đoàn Kỳ Sơn gãi gãi mũi, không dám ho he thêm câu nào. Hắn vừa vội vàng bấm số gọi cho Trưởng phòng Truyền thông xử lý bài viết, vừa lén liếc trộm gương mặt đen kịt của Nguyễn Lương Thành.
Hắn oan quá! Nguyễn Lương Thành xưa nay thay bồ như thay áo, chẳng có dấu hiệu gì báo trước, chỉ đơn giản thích thì thay thôi. Nhưng hắn lại không có tư tưởng giăng lưới bắt cá, trong cùng một thời điểm, hắn sẽ chỉ duy trì mối quan hệ với một người.
Thế nên ngay khi thấy tiêu đề bài báo sáng nay, suy nghĩ đầu tiên của Đoàn Kỳ Sơn là: đại thiếu gia lại thay áo rồi!
Đã có người mới thì tất nhiên là đã hoàn thành thủ tục chia tay với người cũ. Hơn nữa, cả Phương Uyển Nghi và Phan Khánh Giao đều không có động tĩnh gì, không có ai gọi điện cho hắn tra hỏi cả. Lúc đó hắn còn âm thầm giơ ngón tay cái với bạn thân, thầm nghĩ: Con người Tổng giám đốc thật sự quá chu toàn, giải quyết sắp xếp mọi thứ gọn gàng nhanh chóng như vậy!
Sau khi trao đổi xong công việc với phòng truyền thông, Đoàn Kỳ Sơn lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng Tổng giám đốc. Hắn vò đầu bứt tóc, lầm bà lầm bầm: “Lần này thì lớn chuyện thật rồi! Cái con nhỏ đanh đá Phương Uyển Nghi kia mà đọc được tin này thì không biết sẽ quậy phá đến mức nào nữa. Không được, không được! Tôi phải tính trước vài kịch bản và phương án dự phòng mới được. Nhỡ nó có hùng hổ phi lên đây, phải lập tức tống cổ nó ngay vào văn phòng cậu, đóng chặt cửa cách âm để hai người tự giải quyết nội bộ! À không được, hay là dặn trước bên lễ tân với bảo vệ nhỉ? Hễ thấy bóng dáng nó là phải xử lý ngay lập tức... Lỡ nó làm ầm ĩ ở sảnh thì sao? Hay báo bảo vệ chặn Phương Uyển Nghi ngay từ cửa lớn luôn, sau đó tôi sẽ trực tiếp xuống 'hứng đạn' xử lý? Cậu thấy phương án đó được không?”
Đoàn Kỳ Sơn tự biên tự diễn xổ ra một tràng thao thao bất tuyệt, sau đó mới quay sang nhìn Nguyễn Lương Thành lúc này vẫn đang đăm chiêu ngồi tựa lưng trên ghế sofa, dán mắt vào màn hình điện thoại.
Đoàn Kỳ Sơn nghiến răng kêu ca: “Mẹ kiếp! Tôi thì nhức hết cả óc nghĩ cách bảo vệ cậu, còn cậu thì nhàn nhã ngồi bấm điện thoại! Số tôi đúng là khổ quá mà!”
Nguyễn Lương Thành đâu có nhàn nhã như hắn tưởng. Mãi từ chiều qua đến giờ, hắn mới có chút thời gian rảnh rỗi để mở điện thoại lên kiểm tra. Thế nhưng lướt qua lướt lại từ hộp thư đến danh sách cuộc gọi, hắn lại chẳng tìm thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Phương Uyển Nghi.
Không lẽ cô cũng đang bận việc nên chưa có thời gian đọc tin tức trên mạng? Hay là hắn nên chủ động nhắn tin giải thích trước?
Hắn chính là oan hơn cả Thị Kính! Con nhỏ siêu mẫu nào đó hắn còn chẳng biết tên, ngay khi buổi đấu giá vừa kết thúc, cô ta từ đâu chui ra cùng gã người đại diện, nhiệt tình giới thiệu bản thân, ngỏ ý muốn hợp tác. Hắn theo phép lịch sự đứng lại ậm ừ mấy câu, không hiểu cô ta lên sàn catwalk kiểu gì mà sắm được cái danh siêu mẫu, mới đứng nói được vài câu đã trẹo cổ chân xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào người hắn. Hắn nhíu mày nhanh chóng đẩy cô ta ra cho người đại diện tự đỡ lấy người của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Về đến khách sạn, Nguyễn Lương Thành nhìn vết son môi nhòe nhoẹt trên áo sơ mi liền nhanh tay cởi bỏ rồi quẳng luôn vào thùng rác. Hắn cũng chẳng hiểu tâm lý này từ đâu ra, chỉ là bất giác nhớ đến ánh mắt kiêu căng, điệu cười ngạo mạn của Phương Uyển Nghi, hắn mơ hồ cảm thấy, tốt nhất là không nên đẩy mọi việc đi quá xa trước khi nó bắt đầu.
Phương Uyển Nghi tất nhiên làm gì đã có thời gian mà gọi điện tra hỏi Nguyễn Lương Thành, vì ở bên này, cô còn đang bận tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu!