Chương 41: Hắn sinh nghi?

Tôi thỏa mãn nằm dài trên giường massage, thả lỏng toàn bộ cơ thể để các chị em kỹ thuật viên giúp tôi xoa bóp những vùng cơ đang đau nhức. Mùi hương chanh sả thoang thoảng cùng tiếng nhạc du dương, êm ái giúp tâm trí tôi trở nên thư thái hơn rất nhiều. Dạo gần đây, công việc của Nguyễn Lương Thành xem chừng vô cùng bận rộn, ấy thế mà hắn vẫn duy trì tần suất hẹn gặp tôi đều đặn. Nếu không bắt tôi xã giao cùng thì hắn cũng tha tôi về nhà riêng, vừa tiện tay giở trò dê xồm, vừa thuận tiện đem chuyện công việc ra trao đổi. Thực sự là tinh lực dư thừa! Đang lúc khoan khoái hưởng thụ thì chiếc điện thoại đặt trên đầu giường chợt đổ chuông liên hồi. Tôi lười biếng vươn tay vớ lấy màn hình nhìn thử số gọi đến. Ha, ra là Hoàng Anh Quân! Tôi uể oải bấm bắt máy, cất giọng nhạt nhẽo: “Gì đấy?” “Uyển Nghi, em đang làm gì thế?” Mẹ kiếp, nghe cái giọng nịnh bợ đó làm tôi nổi hết cả da gà! Hắn nghĩ hắn vẫn còn là bạn trai tôi chắc? Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ giơ tay ngắm nghía bộ móng mới làm rồi trả lời bằng giọng điệu phô trương: “Đang hưởng thụ cuộc sống chứ làm gì!” Đầu dây bên kia cất tiếng cười khẩy: “Ừ, em cứ tranh thủ hưởng thụ được cái gì thì cứ hưởng thụ đi. Lên voi thì dễ thích ứng chứ lúc phải 'xuống chó' thì nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý đấy nhé!” Tôi nhếch môi đốp chát lại ngay: “Ừm, anh nói cũng đúng đấy. Nhưng dù sao thì cũng đang có một con chó sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón tôi quay về cơ mà. Dù tôi chẳng mấy tình nguyện đâu, nhưng thấy nó đã thiết tha van xin đến thế thì chị đây cũng đành tạm thời chấp nhận vậy!” Đầu dây bên kia rơi vào im lặng một hồi lâu nhưng hắn vẫn không dập máy. Tôi bật cười thầm trong lòng, hình dung ra cảnh Hoàng Anh Quân đang phải cố sức kìm nén cơn giận, chắc hai hàm răng của hắn lúc này đang nghiến ken két đến mức mài cho sáng bóng luôn rồi cũng nên! Lúc sau, hắn mới gằn giọng hỏi: “Khi nào em mới chịu sắp xếp cho anh gặp ông Hatsumoto?” “Anh cứ làm được mấy việc kia đi đã, xem bản thân có đủ năng lực làm được hay không rồi hẵng tính tiếp. Anh tưởng Hatsumoto ký xác nhận cho anh bằng tấm chân tình à? Không phải đánh đổi bằng lợi ích thì là cái gì?” “Thì cứ để anh gặp ông ấy trước đã, rồi sau đó giải quyết dần từng việc một.” Tôi cười nhạt. “Anh tưởng tôi bị ngu à? Tài liệu anh cầm rồi, Hatsumoto anh cũng gặp rồi, sau đấy đến lượt tôi bị hất cẳng à?” “Uyển Nghi, em đa nghi quá mức rồi đấy! Anh đã nói rõ ngay từ đầu rồi, đây chính là tương lai chung của hai chúng ta cơ mà!” “Thôi thôi, miễn bàn. Còn việc gì nữa không?” “Trong hồ sơ có mấy chỗ không rõ ràng lắm, anh muốn hỏi lại một chút. Về cái ma trận chấm thầu ấy, số điểm dường như đang thiên quá về mảng tài chính và thiết bị, còn điểm kỹ thuật hình như hơi thấp thì phải?” Tôi cười nhạt. Tất nhiên là để cho anh dốc sức vào những tiêu chí tốn kém nhất rồi! Nhưng mà bề ngoài tôi lại ra vẻ tức giận gắt gỏng với Hoàng Anh Quân: “Hoàng Anh Quân, anh đang tranh thủ chế giễu tôi mù chữ đấy à? Tôi hiểu được anh đang nói cái gì chắc? Tài liệu tôi lấy được nguyên văn là như vậy, anh dùng được thì dùng, không dùng được thì lướt, còn đầy người muốn có mà chẳng được đấy!” Hoàng Anh Quân bên kia vội vàng xoa dịu tôi: “Em đúng là… ở bên Nguyễn Lương Thành mới mấy tháng tính tình càng lúc càng nóng nảy, tưởng mình thành phượng hoàng thật đấy à? Không biết thì thôi, làm gì mà phải căng thẳng thế?” “Tôi không phải là phượng hoàng mà là nữ hoàng nhé! Giờ anh muốn thế nào?” “Được rồi, anh biết rồi! Em cứ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đi!” Giọng hắn chợt ngập ngừng một nhịp chần chừ, sau đó liền chủ động cúp máy. Sau khi bước ra khỏi phòng massage, tôi trầm ngâm ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa ở khu vực tiếp khách, nhấp một ngụm trà ấm tỏa hương nhẹ nhàng. Nhìn màn hình điện thoại tối om, tôi suy nghĩ một chút rồi dứt khoát bấm số gọi cho Hồ Viễn Phương. Đầu dây bên kia bắt máy cực kỳ nhanh chóng: “Người đẹp gọi điện có gì chỉ đạo đấy?” Tôi không vòng vèo mà đi thẳng luôn vào trọng tâm: “Hoàng Anh Quân đang bắt đầu sinh nghi rồi.” “Sao thế?” “Hắn nghi ngờ ma trận chấm thầu có vấn đề, hắn rõ ràng cho rằng em không hiểu gì về kinh tế nhưng lại cố tình dò hỏi em, còn thúc giục việc gặp ông Hatsumoto.” “Em đánh giá tình hình thế nào?” “Hắn khá đa nghi, không biết là đã nhận thấy điểm gì bất thường hay chỉ đang thử em.” “Hồ sơ thì đã giao rồi, giờ có muốn sửa đổi hay thu hồi cũng chẳng được nữa.” “Không sao, em hiểu Hoàng Anh Quân. Hắn rất dễ bị kích động tâm lý, chỉ cần bơm thêm cho hắn hai liều máu chó là được.” Hồ Viễn Phương đầu bên kia bật cười: “Xin người đẹp chỉ giáo cho vài chiêu!” Tôi nhếch môi cười. “Không dám, có thành hay không, nhờ hết vào anh đấy!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ