“Sếp, mấy cái tiêu chí chấm thầu nội bộ của Sun Phoenix đưa ra thực sự khó nhằn. Nếu anh muốn điểm tối đa ở phần năng lực thiết bị và hồ sơ phương án thi công, chúng ta buộc phải thế chấp thêm tài sản, chi tiền mua sắm trang thiết bị nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu, thậm chí còn phải đỏ mắt chiêu mộ thêm hàng loạt chuyên gia. Nếu chẳng may bước giải trình kỹ thuật mà bị loại, tình hình tài chính của chúng ta sẽ rơi vào cảnh cực kỳ căng thẳng đấy!” Trần Việt Hùng vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính, nét mặt lo âu nhìn Hoàng Anh Quân.
“Phương án kỹ thuật, ma trận chấm thầu, đến cả bảng dự toán bóc tách chi tiết từng hạng mục nội bộ đều đã nằm trong tay, vậy mà cậu vẫn sợ không trúng thầu? Chúng ta nắm cả bảng tiêu chí đánh giá rủi ro và khung điểm sàn của Hội đồng thẩm định Sun Phoenix rồi! Thế thì rốt cuộc tôi bỏ tiền ra nuôi một đám ăn hại như các cậu để làm cái gì?” Hoàng Anh Quân nheo mắt, gằn giọng nhìn chằm chằm gã trợ lý.
“Sếp nghe em nói đã! Vấn đề ở đây là để chứng minh năng lực tài chính và chứng tỏ bên mình đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài nguyên theo đúng bảng yêu cầu kỹ thuật giai đoạn một, chúng ta buộc phải cắt vốn vài dự án cấp trung hiện tại. Chưa kể dòng tiền trong một khoảng thời gian dài sắp tới sẽ bị vô cùng thiếu hụt, sếp đã tính đến phương án dự phòng cho giai đoạn đó chưa?”
“Cần thì tôi có thể thế chấp thêm tài sản.” Hoàng Anh Quân liếc xéo Trần Việt Hùng: “Sao thế? Lúc đầu cậu khích lệ tôi tham gia tranh đấu, bây giờ lại thành rùa rụt cổ rồi?”
Trần Việt Hùng đắn đo mất một lúc, sau đó mới ngập ngừng giãi bày: “Nói thật, tài liệu cô Uyển Nghi cung cấp cho sếp, thông tin quá mức chi tiết và phong phú, chắc chắn mức độ bảo mật nội bộ rất cao. Rốt cuộc cô ấy có thể mê hoặc Nguyễn Lương Thành đến mức nào, mới có thể tiếp cận được lượng thông tin lớn như thế?”
“Ý cậu là sao?”
“Thật thật giả giả, chẳng biết đường nào mà lần? Sếp xác định là sau vụ chuốc thuốc kia, cô ấy không muốn cắn ngược anh một cái?”
Hoàng Anh Quân cười khẩy một tiếng, luồng khí lạnh phì ra từ đầu mũi. “Cậu đúng là người nhà họ Tào. Phương Uyển Nghi ngày nào cũng chỉ lo ăn gì cho ngon, uống gì cho sành, suốt ngày quẩn quanh mấy chuyện trang sức, quần áo với mỹ phẩm. Cậu nghĩ cô ấy có khả năng và trình độ để làm giả được cả đống hồ sơ này à, chỉ sợ tùy tiện rút một tờ cho cô ấy đọc, cô ấy còn tưởng là tiếng nước ngoài đấy!”
Trần Việt Hùng nghe vậy cũng thấy xuôi tai, nhưng vẫn lo lắng cố vớt vát: “Thế còn việc chứng minh năng lực kinh nghiệm với đối tác Nhật Bản? Trong hồ sơ yêu cầu phải có hợp đồng tương tự đạt quy mô cấp I. Cô ấy hứa sẽ liên lạc với bên đối tác cũ giúp sếp ký xác nhận năng lực và bảo chứng hồ sơ, liệu có cái gì đảm bảo chắc chắn không?”
Hoàng Anh Quân ngả người ra sau ghế, vẻ mặt đăm chiêu trầm ngâm: “Tôi với cô ấy bây giờ cùng hội cùng thuyền. Chờ cô ấy bị Nguyễn Lương Thành chơi chán chê rồi, cuối cùng vẫn phải tìm cái cây khác để dựa vào thôi. Với sức ăn chơi tiêu xài như phá của cô ấy, làm sao sống thiếu người chống lưng tài chính được. Bây giờ trong giới thượng lưu đều biết cô ấy là người của Nguyễn Lương Thành, sau này bị vứt bỏ rồi, muốn bám trụ trong giới đó thì chỉ có thể dựa vào việc làm nhân tình cho mấy lão già có vợ. Chứ làm gì có thằng thiếu gia tử tế nào danh giá chưa vợ lại chịu dính vào một món hàng xài rồi? Đến lúc rơi vào bước đường cùng đó, cô ta mới nhận ra Hoàng Anh Quân tôi đây chơi đẹp và quân tử đến nhường nào!”
“Thế nhưng em lại nghe ngóng được, Nguyễn Lương Thành dạo này cưng chiều cô ấy như trứng mỏng. Thậm chí hắn còn đích thân nhờ Tổng giám đốc Phong bên tập đoàn Diamondyte săn tìm bằng được một viên Alexandrite cực kỳ quý hiếm. Có tâm đến mức như vậy, là chưa từng có đâu!”
Hoàng Anh Quân nheo mắt lại, cố kìm nén cơn sóng ghen tị đang cuộn trào dữ dội trong lòng. Hắn thực sự chỉ muốn vơ lấy cái gì đó quăng thẳng vào mặt tên trợ lý lắm lời này cho bõ tức, nhưng rồi vẫn phải cố nén cơn giận, gằn từng chữ: “Tôi hiểu rất rõ Phương Uyển Nghi. Cô ấy đã muốn tỏ ra ngọt ngào, thì chẳng thằng đàn ông nào cưỡng lại được đâu. Nhưng cậu đừng quên, cô ấy cũng chỉ là một đứa con gái không gia cảnh, không năng lực, cái gia đình trọn vẹn còn chẳng có, lấy cái gì đòi tiến xa với Nguyễn Lương Thành? Đến cuối cùng, kết cục vẫn là bị đá mà thôi!”
“Em nghe nói bên Hồ Viễn Phương gần đây cũng đang sang Nhật tìm nhà cung cấp giải pháp thiết bị, còn chủ động từ chối mấy dự án nhỏ lẻ trong nước. Nghe nói thằng trợ lý của hắn còn khinh khỉnh rêu rao là Viễn Dương hắn không thèm mấy dự án đó, tiện tay bố thí cho chúng ta, xem chừng là cũng muốn dốc toàn lực cho dự án Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế của Sun Phoenix rồi!”
Hoàng Anh Quân nghiến răng ken két, tiện tay quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến giấy tờ văng tung tóe. “Thằng chó! Chẳng qua là bố mày giàu hơn bố tao, chứ năng lực thì chẳng bằng ai mà suốt ngày ra vẻ thượng đẳng. Lần này tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!”
Trần Việt Hùng bị Hoàng Anh Quân lên cơn làm cho thót tim, vội vàng nhắc nhở: “Sếp bình tĩnh đã! Phía cô Uyển Nghi dù sao sếp cũng nên cẩn trọng một chút. Với lại, anh cố gắng giục cô ấy nhanh chóng kết nối với đầu mối bên Nhật để hỗ trợ mình ký xác nhận hoàn thành công trình tương tự càng sớm càng tốt đi! Nếu không, chúng ta dốc hết tâm sức trăm đắng ngàn cay chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến cuối, mà phút chót lại vấp phải cái giấy xác nhận đó thì coi như đổ sông đổ biển hết!”
Hoàng Anh Quân liếc xéo Trần Việt Hùng một cái, hất hàm phán: “Cậu cứ tập trung lo cho tốt mấy việc kia đi. Còn chỗ Phương Uyển Nghi tôi sẽ tự biết cách sắp xếp!”