Chương 39: Phải sáng khoái như thế!

Bởi vì hắn có vẻ chưa muốn cho tôi rời đi, nên tôi cũng nhàm chán ngồi lại ăn bánh uống trà. Thấy hai người họ đang có vẻ muốn bàn công việc, tôi bèn rút điện thoại ra hăng hái mở game lên chơi. Tôi tì một bên khuỷu tay lên thành ghế, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể sang một bên, hai chân thì co lên sofa vắt sang phía còn lại, nhàn nhã lắc lắc cổ chân. Nguyễn Lương Thành có vẻ không có ý kiến với sự bất nhã của tôi, hắn chỉ ngả lưng ra sau ghế, nói với Đoàn Kỳ Sơn: “Chuyến này cậu đi cùng tôi!” “Ừm.” Đoàn Kỳ Sơn vừa ăn bánh vừa gật gù. “Nhưng vẫn cần một người biết tiếng Nhật.” “Hai vị giáo sư đều biết tiếng Anh phải không?” “Đúng. Nhưng theo tôi biết, những người tầm tuổi như giáo sư Tanaka Koichi và giáo sư Teshigarawa Yoriko, họ sẽ không ưu tiên dùng Tiếng Anh đâu. Hơn nữa, vốn họ đã chẳng có thiện chí muốn hợp tác với chúng ta, họ càng không sẵn lòng giao thiệp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ.” Tôi vừa nhìn điện thoại vừa gật gù, Đoàn Kỳ Sơn nói đúng trọng điểm đấy. Nhưng mà hắn phát âm sai tên giáo sư, làm người có ăn có học như tôi thật ngứa ngáy, cuối cùng không chịu nổi cơn ngứa miệng mà phải sửa lưng hắn: “Teshigawara.” “Hả?” Đoàn Kỳ Sơn ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng ngước mắt lên đối diện với hắn. “Anh vừa đọc sai tên giáo sư Teshigawara Yoriko đấy, trước khi đi nhớ ở nhà luyện phát âm một nghìn lần đi đã rồi hẵng đàm phán nhé! Nếu không anh sẽ bị đuổi ngay từ câu chào đầu tiên đấy!” Thực ra cũng khó trách hắn, tên của vị giáo sư vừa dài vừa loằng ngoằng, người không chuyên mà đọc thì đúng là trẹo cả hàm. Hai mắt Đoàn Kỳ Sơn lập tức sáng rực lên. Hắn nhổm người nghiêng về phía tôi: “Em biết giáo sư Teshigawara Yoriko?” “Không!” Tôi lại cắm mặt vào điện thoại, đáp gọn lỏn. Thật ra là tôi có biết, nhưng mà mối quan hệ nhạt như nước ốc, theo kiểu người qua đường nào đó, chắc chắn giáo sư chẳng còn nhớ tôi là đứa nào. Nên tôi sẽ bịt miệng thật chặt, không để tên gian thương kia tóm được sợi lông chân của mình. Nhưng mà Đoàn Kỳ Sơn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Em biết tiếng Nhật?” Ặc, cái này thì tôi không nói không được, vì tôi đã ở trước mặt Nguyễn Lương Thành xổ một tràng dài tiếng Nhật rồi. Tôi đành đáp lời bằng giọng điệu bâng quơ: “Biết chút chút!” “Trình độ cao không?” “Không. Trình độ nhập môn.” Sau đó tôi nghe thấy tiếng phì cười của Nguyễn Lương Thành. Hắn hơi nghiêng người về phía tôi, dùng một ngón tay gãi gãi nhẹ dưới cằm tôi, khiến tôi phải rời màn hình ra để ngẩng lên nhìn hắn. Nguyễn Lương Thành không nhận xét về trình độ tiếng Nhật nhập môn của tôi, mà lưu loát dứt khoát chỉ định: “Hai tuần nữa sang Nhật với tôi một chuyến!” Tôi nhíu mày từ chối: “Em không làm phiên dịch cho anh đâu!” “Ngoan nào!” Tôi ngửa cổ chán nản. Cái quái gì vậy? Tôi vừa thoát khỏi cảnh bán mình cho tư bản xong mà, ai nói tôi có nhu cầu làm việc vậy? Nhưng mà nhìn thái độ kiên quyết của Nguyễn Lương Thành, tôi thừa hiểu chuyến này mình có muốn từ chối cũng chẳng xong. Mà hắn cũng thật là gan quá đi! Dám rủ rê một đứa ăn hại ham chơi nhác làm như tôi đi hỗ trợ công việc, hắn không sợ hai vị giáo sư nổi tiếng đầu ngành y khoa Nhật Bản kia đấm vào mặt rồi đuổi tôi ngay từ câu chào đầu tiên à? “Em có thạo từ ngữ chuyên ngành y đâu mà đi.” Đoàn Kỳ Sơn bắt được trọng điểm rất nhanh, híp mắt nhìn tôi nghi hoặc: “Sao em biết hai vị giáo sư trong ngành y?” Hả? Hắn chưa nói à? Tôi đành chống chế, ra vẻ thản nhiên nói: “Anh vừa nói mà!” Đoàn Kỳ Sơn trút bỏ vẻ vô hại, lắc đầu cười nham hiểm: “Uyển Nghi, anh chỉ nói là hai vị giáo sư, chưa từng nói là ngành y, cũng không đề cập đến dự án bệnh viện, còn dám nói là không quen?” Vãi! Đúng là cái miệng làm hại cái thân! Tôi còn chưa nghĩ ra cách chống chế, Đoàn Kỳ Sơn đã vuốt cằm tiếp tục phán: “Nếu không phải em biết giáo sư Yoriko thì chắc chắn là em đã có thông tin bí mật của dự án.” Mẹ! Đoàn Kỳ Sơn khốn khiếp, chọc đúng vào chỗ hiểm của tôi rồi! Dưới ánh nhìn chằm chằm của Nguyễn Lương Thành, tôi đành giơ tay đầu hàng: “Được rồi! Em có gặp giáo sư Teshigawara Yoriko vào khoảng ba năm trước, nhưng thực sự chỉ có trao đổi với nhau bốn năm câu, chắc chắn giáo sư không thể nhớ em là đứa nào hết, nên là đừng có gửi gắm kì vọng gì ở em, ok?” Nguyễn Lương Thành lại tỏ ra vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát, lên tiếng an ủi tôi: “Không sao, tôi cũng không hi vọng chuyện đó, em cứ đi với tôi, xong việc sẽ tranh thủ đưa em đi chơi!” Ơ, cái này thì nghe hợp lý này! Tôi học tiếng Nhật lâu như vậy còn chưa sang Nhật bao giờ đâu. Nhưng mà tôi vừa học được cách đàm phán của Đoàn Kỳ Sơn rồi, bèn ra vẻ kênh kiệu nói: “Anh đưa em đi làm thì vẫn phải trả công cho em xứng đáng!” Đoàn Kỳ Sơn khinh thường liếc nhìn tôi từ đầu xuống chân. Ngại quá, cả đống đồ hiệu tôi đang chưng trên người, đều là dùng tiền của Nguyễn Lương Thành mua, thế nên bạn thân của hắn rất mạnh miệng: “Thành nhà này chi cho em còn chưa đủ bạo tay hay sao mà còn đòi tiền công?” Tôi bĩu môi: “Làm sao mà giống nhau được! Mấy cái này là tiền cưng chiều, còn đây là công tác phí, việc nào ra việc đó chứ!” Đoàn Kỳ Sơn nhìn tôi như thể đang nhìn một con cá sấu tham lam, há miệng một cái, to không tả nổi, thứ gì cũng có thể nuốt vào bụng. Thế nhưng Nguyễn Lương Thành lại vô cùng thoải mái gật đầu đồng ý: “Được! Công tác phí sẽ trả cho em, nếu đàm phán thành công sẽ thưởng thêm khoản nữa.” Được lời như cởi tấm lòng, tôi đắc ý rúc ngay vào lòng Nguyễn Lương Thành, thản nhiên ngồi chễm chệ trên đùi hắn. Một tay tôi vắt qua vai hắn, tay kia đưa lên nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm hắn, nhướng mày nhìn Đoàn Kỳ Sơn đầy vẻ khiêu khích: “Thấy đại gia của em chưa? Phải sảng khoái như thế!” Nguyễn Lương Thành cũng rất biết cách phối hợp, hắn vòng cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy eo tôi, nghiêng đầu trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn, tình tứ. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại hắn. Đoàn Kỳ Sơn ngồi phía đối diện vội lấy tay che mắt, gào ầm lên: “Trời ơi! Hai người có nhân tính không vậy? Tôi vẫn còn độc thân đấy!” Nói rồi liền nhanh chóng thu dọn phần bánh còn lại trên bàn, ôm lấy rồi chạy biến ra khỏi văn phòng. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của hắn khuất sau cánh cửa, ngửa cổ cười sằng sặc. Đúng là cái tên gian thương đáng ghét, nhưng lại ngây thơ không chịu nổi!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ