Chương 38: Bánh xin lỗi

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nguyễn Lương Thành. Đoàn Kỳ Sơn liếc nhìn màn hình, lông mày nhướng cao đầy ngạc nhiên rồi ngẩng đầu thốt lên: “Vãi, chuyện lạ có thật, cô em Uyển Nghi gọi điện cho tôi này!” Nguyễn Lương Thành từ cuộc gọi buổi sáng của Uyển Nghi với cô bạn thân, cũng biết cô gọi cho Đoàn Kỳ Sơn với mục đích gì, liền nói: “Nếu cô ấy nói đưa đồ cho cậu thì cậu kiếm cớ rủ cô ấy lên đây!” Đoàn Kỳ Sơn tròn mắt nhìn Nguyễn Lương Thành. Bạn thân của hắn giờ đã đến bước đường này rồi sao? Người cũ của hắn thì tìm mọi cách lên công ty tìm hắn, hại trợ lý anh đây phải trăm phương ngàn kế chắn gió gạt bão không cho mấy cô nàng lên đây làm loạn, ra vẻ bà chủ. Bây giờ hay rồi, Nguyễn Lương Thành muốn bạn gái hắn lên công ty chơi, vẫn lại là trợ lý anh đây phải kiếm cớ tìm cách mời mọc rủ rê. Đúng là vật đổi sao dời! Đoàn Kỳ Sơn hí hửng bấm nghe, cất giọng đon đả: “Alo, chào người đẹp!” “Anh Sơn à, em đang đứng dưới sảnh văn phòng của anh, con bé Khánh Giao nhờ em chuyển cho anh món quà, coi như lời xin lỗi.” Đoàn Kỳ Sơn trợn mắt, cố tình giận dỗi nói lẫy: “Bạn em có chân mà không biết tự đến à? Anh đây không thèm đâu nhé!” Vừa dứt lời ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Lương Thành lia đến, khiến hắn rụt cổ cười làm hòa, vẻ mặt như muốn nói: “Bạn thân ơi, hãy kiên nhẫn!” Bên kia điện thoại, Uyển Nghi thong thả cất giọng dụ dỗ: “Con Khánh Giao tuy mồm nhanh hơn não, nhưng tay nghề làm bánh thì là thượng thừa đấy. Em muốn ăn bánh của nó, năn nỉ gãy lưỡi nó chẳng làm cho đâu. Nếu anh không ăn thì thôi em mang về tự ăn vậy. Coi như phúc lợi làm shipper.” Đoàn Kỳ Sơn nhảy dựng lên khỏi ghế, vội gào lên: “Này, đừng đừng đừng! Em đúng là vừa thấy cháy nhà liền đi hôi của. Anh nhận, anh nhận được chưa?” “Thế anh xuống lấy đi!” “Ờ, anh đang hơi dở việc này tý không xuống được, em mang lên văn phòng giúp anh được không?” “Thôi, em gửi lại lễ tân rồi họ mang lên cho anh sau.” Đoàn Kỳ Sơn nghiến răng ken két, con nhỏ đáng ghét này, sao khó khăn thế? “Đừng, mang lên đây đi! Em cũng muốn ăn còn gì, anh sẽ cắt phế, chia cho em một nửa!” Uyển Nghi đầu bên kia cười khùng khục: “Thôi em lười lắm, kệ anh!” Thấy chiêu dụ dỗ không thành, Đoàn Kỳ Sơn lập tức giật giọng kêu gào thảm thiết: “Ai ui, con mắt đáng thương của tôi còn đang bầm tím đây này! Cả đêm đau nhức không ngủ được, vừa chợp mắt lại gặp ác mộng bị Thanos lấy búa đập vào mặt. Sáng chưa kịp ăn đã phải đi họp, trưa chưa kịp ngủ đã phải báo cáo, ai cũng nhìn tôi bằng con mắt quái dị như người ngoài hành tinh. Vậy mà, một lời đền bù đàng hoàng cũng không có, bạn em thì ném tiền vào mặt anh, còn em thì thờ ơ mặc kệ anh! Sao tôi khổ thế này?” Uyển Nghi đứng dưới sảnh rời điện thoại ra khỏi tai, nheo mắt nhìn lại cái tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt chứa một ngàn dấu hỏi chấm. Rốt cuộc Đoàn Kỳ Sơn ở tập đoàn Sun Phoenix đã bị bóc lột sức lao động đến mức độ nào? Sao mà tâm lý lại mong manh như cái đường ống nước bị mục, chỉ cần chạm nhẹ một cái là nước mắt lũ tràn đê thế kia? Tuy trong lòng Uyển Nghi vẫn kiêng kỵ việc lên văn phòng của Nguyễn Lương Thành, nhưng nghĩ lại thì vì con bạn thân, cô rẽ qua văn phòng riêng của Đoàn Kỳ Sơn một chút chắc cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì lớn đâu nhỉ? … Mong trời cao thứ lỗi cho sự ác tâm này của tôi! Vừa nhìn thấy một con mắt tím bầm trên gương mặt điển trai trắng nõn của Đoàn Kỳ Sơn, tôi đã không nhịn được mà cười đến vỡ bụng. Tôi dúi túi đựng bánh vào tay hắn, một tay vịn vào vai hắn cười nghiêng ngả: “Anh Sơn ơi anh Sơn, bây giờ anh chính là bảo vật quốc gia, là nhân vật quý hiếm cần được bảo tồn rồi đấy!” Đoàn Kỳ Sơn hắt hủi hất tay của tôi ra, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi: “Em với bạn em đúng ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Không có đưa nào tốt đẹp cả, chỉ rình rình lấy anh đây ra làm trò cười thôi!” Lúc này, Nguyễn Lương Thành cũng đã rời khỏi bàn làm việc bước lại gần. Tôi vô tư vươn tay ôm lấy cổ hắn. Hắn cũng cực kỳ phối hợp cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi kéo tôi lại ghế sofa cùng ngồi xuống. Lúc lễ tân dẫn tôi đến cửa phòng, nhìn sáu chữ “Tổng giám đốc: Nguyễn Lương Thành”, tôi mới biết, hóa ra Đoàn Kỳ Sơn đang ngồi trong văn phòng của sếp tổng. Nhưng mà lên thì cũng đã lên, cố ý quay về lại giống như chột dạ. Tôi bèn nhún vai, phòng thủ cũng khó tuyệt đối được, cũng không phải đầm rồng hang hổ, kệ thôi! Đoàn Kỳ Sơn chẳng chút khách sáo, háo hức mở tung hộp bánh của Khánh Giao ra. Tôi hơi nhướng mày kinh ngạc. Con nhỏ này xem ra áy náy dữ lắm rồi nên mới chịu đầu tư công sức lớn đến nhường này! Nguyên một chiếc hộp ba tầng hoành tráng: tầng thứ nhất là bánh tart hoa quả đầy đặn, mỗi chiếc một loại quả tươi và trang trí không cái nào trùng cái nào; tầng thứ hai là năm chiếc cupcake đủ sắc màu ghép thành chữ ‘SORRY’; tầng cuối cùng tụ hội toàn món đắt giá như tiramisu, red velvet và brownie. Tôi há hốc miệng ngắm nghía, sau đó giơ thẳng hai ngón tay cái thán phục trước mặt Đoàn Kỳ Sơn: “Anh quá đỉnh luôn rồi đấy! Có thể bắt con heo lười biếng kia trong cùng một ngày làm ra ngần này loại bánh, đến cả em cũng chưa bao giờ nhận được cái phúc lợi này đâu. Biết thế nãy lúc anh từ chối câu đầu tiên, em xách thẳng về nhà tự xử cho rồi!” Đoàn Kỳ Sơn nghe vậy, vẻ mặt rất kênh kiệu, hất hàm đắc ý, dường như không có liên quan gì đến cái tên vừa kêu gào thảm thiết qua điện thoại với tôi: “Cho em ăn ké một cái thôi, còn lại của anh tất!” “Gì? Sao nãy anh bảo một nửa?” “Đàm phán mà! Đạt được mục đích rồi nên giờ anh rút điều kiện. Dù sao người được lợi cũng không phải anh, sao anh lại phải cắt hoa hồng của mình cho em?” Tôi trợn mắt, vo tròn tờ giấy ăn trên bàn ném thẳng vào mặt hắn: “Gian thương!” Sau đó làm bộ đứng lên muốn rời đi. Nguyễn Lương Thành ngồi bên cạnh lập tức nhanh tay nắm lấy cổ tay, kéo nhẹ xuống, hắn ghé sang dịu dàng dụ dỗ tôi: “Đừng giận! Cuối tuần đưa em đến Park Hyatt ăn bánh uống trà nhé!” Tôi bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng nhưng vẫn nghe theo lời hắn ngồi lại. Tôi rất không khách sáo, cố tình vươn tay chộp ngay chiếc bánh cupcake có vẽ chữ 'S' đưa đến tận bên miệng Nguyễn Lương Thành: “Baby, anh ăn đi! Phúc lợi của chúng ta chỉ có một cái này thôi, vì bạn của anh là tên gian thương xảo trá!” Nói rồi tôi liếc xéo Đoàn Kỳ Sơn, nhưng hắn lại trừng ngược lại tôi, chắc chắn là vì hắn biết tôi cố tình phá chữ ‘Sorry’ của Khánh Giao gửi tặng hắn. Nguyễn Lương Thành cũng thực sự cắn một miếng, rất nhỏ, tôi biết hắn không thích đồ ngọt nên cũng chỉ mời một miếng lấy lệ rồi tự mình xử lí nốt phần còn lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ