Chương 37: Tập trung tận hưởng niềm vui hiện tại thôi!

Xong xuôi, tôi mới nở nụ cười ngọt ngào, vươn hai cánh tay mềm mại quàng qua vai Nguyễn Lương Thành, cười hì hì nhìn hắn: “Baby, sáng nay anh định cho em ăn gì?” Nguyễn Lương Thành không đáp lời, chỉ tiếp tục giương đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ, đành phải khẽ cất giọng nhắc nhở: “Baby?” Lúc này, hắn mới mở miệng, cất giọng âm trầm và lạnh lẽo: “Ngoài chuyện ăn uống ra, không có gì muốn nói với tôi à?” Tôi khẽ chớp chớp đôi mắt. Nếu hắn đang nói về lời nhắc nhở của Khánh Giao ban nãy, tôi thấy kì thực nó cũng không nói gì sai cả. Tuy tôi và Nguyễn Lương Thành không trắng trợn nói ra, nhưng ngay từ đầu, khi hắn đưa cho tôi chiếc thẻ đen của hắn, yêu cầu một mối quan hệ ‘tôn trọng’ tuyệt đối cuộc sống cá nhân, thậm chí chưa bắt đầu đã nhắc đến chia tay vui vẻ, thì cả tôi và hắn đều đã ngầm xác nhận với nhau, kiểu quan hệ của chúng tôi chẳng dính dáng gì đến thứ gọi là tình yêu cả. Hắn cần một cô nàng xinh đẹp và ngoan ngoãn, chờ hắn chơi chán rồi thì đơn giản nhẹ nhàng chia tay tìm cô khác. Đến một ngày nào đó khi hắn chơi bời chán chê rồi, có lẽ sẽ tìm một cô gái trong sạch có gia cảnh phù hợp để kết hôn. Thậm chí, hắn hoàn toàn có khả năng vừa yên bề gia thất vừa tiếp tục chơi mấy trò mập mờ kiểu này. Ai bảo hắn vừa có tiền vừa có sắc làm chi? Còn đối với tôi, dù sao hắn cũng là một đối tượng không hề tệ, vừa đẹp trai vừa hào phóng, lại có thể dùng hắn tranh thủ đả kích Hoàng Anh Quân một chút. Tôi cũng thấy mình không thiệt hại gì, nên rất vui vẻ chiều theo hắn. Chỉ là nếu việc này nếu nói thẳng mặt nhau thì đúng là hơi quá mức đả kích tự tôn của hắn, nên tôi lựa chọn không nói. Nhưng bây giờ hắn lại cố tình vạch lá tìm sâu, có ý muốn hỏi rõ chuyện này. Thực sự là vô nghĩa. Mà tôi, không thích làm chuyện vô bổ! Tôi rướn người về phía trước, gác cằm lên vai hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Chúng ta chỉ nên tập trung tận hưởng niềm vui hiện tại thôi, baby! Anh nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt?” Hắn lùi thân trên lại một chút, ánh mắt bất mãn nhìn tôi chằm chằm, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt: “Đã vậy thì tôi phải tận hưởng cho thật tốt mới được!” Nói rồi, hắn cúi đầu chiếm đoạt lấy bờ môi tôi, ngấu nghiến cắn mút đầy. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn cũng trở nên càn rỡ, luồn qua lớp áo sơ mi mỏng dính. “A!” Tôi ngửa cổ buông một tiếng than nhẹ. Trong lúc hỗn loạn, bàn tay tôi vô tình quệt phải ly sữa đặt ở góc bàn. Chiếc cốc thủy tinh lập tức đổ lăn lóc, dòng sữa màu trắng đục chảy tong tỏng xuống mặt bếp rồi tràn xuống nền nhà. Thế nhưng cả tôi lẫn hắn lúc này đều chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến ly sữa đáng thương đó nữa. … Đoàn Kỳ Sơn với một bên mắt tím bầm, ngồi trên ghế sô pha chăm chăm nhìn tổng giám đốc đang ngồi ký hồ sơ bên bàn làm việc, không khí xung quanh hắn dường như có một chút đông đặc, giống như đang ở trong hầm băng vậy. Đoàn Kỳ Sơn khó hiểu vuốt cằm. Quái, hắn mới là người bị táng cả cái vợt vào mặt, con nhỏ mất nết kia mới đầu thì ríu rít xin lỗi, em sẽ đền bù cho anh các kiểu, mới nói được mấy câu khiến cô không vừa lòng thì nhảy dựng lên như nhím xù lông, lại còn dám quăng cho anh một xấp tiền mặt bảo anh tự khám đi! Mẹ, ông đây thiếu tiền chắc? Thế nhưng mà người bạn kia rõ ràng là vừa mặn nồng bên người đẹp, lên công ty thì muộn, cổ thấp thoáng mấy dấu hôn chói mắt, thế mà hắn lại bày ra vẻ mặt ba năm chưa được lên giường thế kia? Làm cho hắn muốn trình bày công việc lại hơi rụt rè, đang suy tính có nên nói sau không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, việc này cũng tương đối quan trọng và khó khằn, nếu không báo sớm, nhỡ xảy ra việc gì, khủng long bạo chúa kia sẽ khè ra lửa mất. Đoàn Kỳ Sơn thở dài một hơi rồi bắt đầu lên tiếng: “Thành, bên phòng dự án vừa báo lại, vợ chồng giáo sư Tanaka vẫn nhất quyết không đồng ý việc bảo trợ danh tiếng cho dự án Bệnh viện Asahi của chúng ta.” Nguyễn Lương Thành dừng bút nhìn lên: “Các điều kiện tôi đề xuất đã trao đổi hết với họ rồi chứ?” Đoàn Kỳ Sơn gật đầu: “Đều nói hết rồi, trông họ chẳng có vẻ gì động lòng cả.” Nguyễn Lương Thành nhíu mày: “Họ có nói lí do hay có yêu cầu gì thêm không?” “Không, nếu họ chịu nói thì đã dễ. Đằng này, họ không đưa ra bất kì yêu cầu nào, chỉ lấy lí do là lớn tuổi rồi không muốn phải mất công quản lý hình ảnh ở một đất nước khác, ý chính là, cậu xây được bệnh viện ở Nhật thì tính tiếp, còn xây ở Việt Nam thì thôi đi!” Nguyễn Lương Thành cười nhạt, nói thế ngang với với nói: từ bỏ việc đàm phán thỏa thuận này đi cho xong. “Đã đi thuyết phục họ đến hai lần rồi nhỉ?” Nguyễn Lương Thành ngả lưng ra sau ghế, hơi mất kiên nhẫn xoay xoay chiếc bút trong tay. “Ừm, lần đầu là trưởng phòng dự án đi, lần hai là giám đốc bệnh viện đi, đều không ăn thua. Xem ra lần này cậu phải tự mình đi một chuyến đấy!” “Phòng dự án, phòng đối ngoại, nhân sự bên bệnh viện, còn ai thạo tiếng Nhật và có tài ăn nói nữa không?” “Hai lần trước đều cử người đắc lực nhất đi theo hỗ trợ rồi đấy! Lần này cậu đích thân đi, chọn lại một người phù hợp là được. Quan trọng vẫn là cậu mà!” Nguyễn Lương Thành đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính trầm ngâm. Vừa thạo tiếng Nhật, vừa xinh đẹp lại vừa có tài ăn nói... Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh của một con hồ ly tinh nào đó. Vẻ mặt cô lúc nào cũng nhởn nhơ, cái miệng ngọt xớt như bôi mật nhưng chẳng có lấy một lời thật lòng. Mấy chủ đề cô chủ động gợi ra lúc nào cũng chỉ xoay quanh dăm ba cái vòng vèo trang sức, chuyện ăn chơi đàng điếm hưởng thụ chứ chẳng có câu chuyện nào ra hồn. Trước đây, hắn từng gặng hỏi qua xem công ty cô làm về lĩnh vực gì, cô liền bĩu môi khinh khỉnh: “Cái công ty nát chuyên buôn bán phế liệu!” Hắn lại hỏi cô làm ở vị trí gì, cô lại nhởn nhơ đáp lời: “Đầu mối thu mua phế liệu. Hoặc có thể gọi là đồng nát!” Đúng là khiến người ta tức đến phát điên! Thế nên cái lần tiện đường đón cô đi tiếp khách ở nhà hàng năm sao đó, hắn đã có chút ngạc nhiên. Làm gì có cái công ty "nát" nào lại đặt được bàn tiệc ở một nơi đắt đỏ như vậy, nơi mà một bữa ăn thông thường đã bằng cả tháng lương của người lao động bình thường. Hôm đó ngồi trên xe, cô dùng vẻ mặt nghiêm túc rồi lưu loát xổ ra một tràng tiếng Nhật với ngữ điệu vô cùng thành thạo, sau đó còn nhếch môi cười khẩy với gã đàn ông tên Hatsumoto Hanasaki. Chính vì thế, sau hôm đó hắn đã cất công tìm hiểu một chút. Hatsumoto Hanasaki vốn là Giám đốc chi nhánh Việt Nam của một tập đoàn công nghệ lớn bên Nhật, chuyên về mảng chip điện tử và vi mạch bán dẫn. Còn cái công ty "nát" trong miệng cô thực chất là bên cung cấp nguồn nguyên liệu điện tử khá có tiếng, tình hình kinh doanh vô cùng tốt. Có thể giữ thái độ ngạo mạn như thế với một khách hàng lớn, lại còn dám công khai đấu tố thẳng mặt với lão Giám đốc chi nhánh miền Bắc. Phương Uyển Nghi, thái độ của cô phải nói là ngang ngược đến mức không thể ngang ngược hơn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ