Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo tôi ra khỏi cơn mê. Tôi định rướn người với chiếc điện thoại ở đầu giường thì phát hiện ra vòng eo mình đang bị giữ chặt cứng, tôi lật chăn nhìn xuống, là cánh tay to khỏe, vững chãi của Nguyễn Lương Thành. Hắn đúng là khỏe khiếp, ngay cả khi đang ngủ thả lỏng hoàn toàn thì cánh tay hắn vẫn rắn chắc, siết chặt như một chiếc cùm gông.
Tiếng chuông cũng làm ảnh hưởng đến Nguyễn Lương Thành. Hắn khẽ nhíu mày, tay càng siết chặt kéo tôi dán sát vào lồng ngực ấm áp của mình, rồi vùi mặt vào mái tóc sau gáy tôi, có vẻ vẫn chưa muốn tỉnh.
Tôi nhẹ nhàng tháo gỡ cánh tay hắn ra khỏi eo, rón rén vươn người cầm lấy điện thoại.
Con nhỏ Khánh Giao này! Mới sáng sớm tinh mơ đã gọi cái gì không biết?
Tôi không mang theo đồ thay qua đây, nên hôm qua tắm xong chỉ tùy tiện vơ đại chiếc sơ mi trong tủ đồ của hắn mặc tạm. Mà đến tối qua, cái áo đó cũng bị hắn cởi ra vứt chỏng chơ dưới sàn nhà rồi. Tôi vừa cúi người nhặt chiếc áo sơ mi lụa màu đen của hắn khoác hờ lên người, vừa áp điện thoại lên tai cất giọng ngái ngủ: “Gì đấy?”
Có lẽ nghe giọng tôi khàn khàn uể oải, Khánh Giao lập tức đoán ra ngay: “Chưa dậy à?”
Tôi bước đôi chân trần nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa thì thầm mỉa mai: “Cảm ơn, giờ thì dậy rồi!”
Con nhỏ kia không hề áy náy chút nào mà còn cười ha hả: “Bình thường tầm giờ này mày chạy ra phòng tập gym rồi còn gì nữa? Sao thế, tối qua nóng bỏng quá à? Đừng trách chị mày lắm chuyện, tuy là còn trẻ trung khỏe mạnh thật đấy nhưng cái gì cũng nên tiết chế lại một chút đi em gái!”
Cái ranh con này, làm như thể mình kinh nghiệm tình trường đầy mình không bằng. Tôi lười nói nhảm với nó, lững thững đi xuống bếp dưới tầng một tìm nước uống. “Có việc nói nhanh!”
“Ai da, tao kể cho mày nghe. Hôm qua tao đưa anh giai kia đi viện, cuối cùng chẳng biết thế nào hai đứa lại quay sang cãi nhau inh ỏi trong đó. Tao điên quá nên vứt chả lại một mình ở phòng khám rồi đi thẳng về nhà. Nhưng về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là lỗi của tao, tự dưng nhận trách nhiệm đưa người ta đi viện rồi lại bỏ về giữa chừng, thấy áy náy quá chừng!”
Trong thời gian Khánh Giao kể lể dài dòng, tôi đã kịp rót một ly sữa cho vào lò vi sóng, sau đó lại tiện tay bỏ hai lát bánh mì ngũ cốc vào máy nướng. Không phải tôi ham ăn, mà thực sự là hôm qua vận động quá tốn năng lượng.
Tôi mở loa ngoài vứt điện thoại lên bàn bếp, mở tủ lạnh tìm tòi. “Sao đang vui vẻ tự nhiên cãi nhau rồi?”
“Mẹ nó chứ, đã chấp nhận chơi thể thao thì việc va chạm bất ngờ là chuyện quá bình thường! Thế mà hắn cứ cằn nhằn chê tao kỹ thuật kém, giờ bay chưa đủ, xong còn lên mặt đòi phụ đạo bổ túc kỹ thuật cho tao nữa chứ. Bà đây cần chắc? Tao chơi cho vui chứ quan tâm quái gì đường vợt với đường bóng, thế là hắn lại được đà phán tao làm việc không đủ nghiêm túc, không đủ chuyên tâm. Mẹ kiếp, tao tưởng tao đang ngồi nói chuyện với bố tao không bằng ấy!”
Sau khi quệt một lớp mứt chanh vàng lên hai miếng bánh mì giòn rụm, tôi bê cả ly sữa ấm lẫn đĩa bánh ra đảo bếp rồi tiện thể nhảy lên đó ngồi vắt vẻo, thong thả nhấp một ngụm sữa nóng. “Xong mày lại mang cả nhà anh ta ra chửi à?” Tôi quá hiểu cái nết nó rồi!
“Ặc, không có nha! Tao vẫn nhớ mình là thủ phạm gây chấn thương cho người ta nên hôm qua tao tích đức tu khẩu dữ lắm luôn đó! Tao chỉ vứt lại cho anh ta một xấp tiền mặt rồi quay lưng đi thẳng thôi!”
Tôi chống hai tay ra sau cười điên.
Khánh Giao dám ném tiền để giải quyết vấn đề với đại tư sản như Đoàn Kỳ Sơn thì khác gì gián tiếp tát thẳng vào mặt hắn! Thà rằng nó đừng tu khẩu đức, cứ đè nhau ra cãi nhau chí chóe có khi hắn còn thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Thế bây giờ định tính làm sao?” Tôi đưa miếng bánh mì lên gặm một góc nhỏ.
“E hèm. Hôm qua lỡ làm căng quá, giờ tự dưng mò ra xin lỗi thì ngại chết đi được. Tý nữa mày qua chỗ tao, rồi tiện đường giúp tao mang chút quà xin lỗi sang cho anh ta nhé?”
“Tao là shipper của mày à?”
“Không, mày là chị em tri kỷ của tao, là người tao tin tưởng nhất, là bạch nguyệt quang của lòng tao!”
“Lượn!” Tôi trợn mắt nhe răng nói với cái điện thoại.
Lúc này quay ra, tôi đã thấy Nguyễn Lương Thành từ trên lầu đi xuống từ lúc nào. Hắn ở trần, lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc, vai rộng ngực nở eo thon, bụng còn thấp thoáng ẩn hiện từng múi cơ quyến rũ, phía dưới hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dài bằng chất liệu linen màu be. Tôi khẽ huýt sáo một tiếng, nhướng mày nhìn hắn đầy vẻ trêu ghẹo.
Cực phẩm!
“Thôi mà, giúp tao chút đi! Nhỡ tao tự mang đến rồi anh ta hất mặt bảo không nhận thì tao nhục đến muôn đời mất. Mày cầm sang, kiểu gì anh ta cũng phải nể mặt vị đại gia nhà mày mà không làm căng đâu!”
Nguyễn Lương Thành đã bước đến ngay trước mặt tôi. Hắn thản nhiên chen người vào giữa hai chân tôi, hai tay chống lên mặt bàn bếp, hoàn toàn bao bọc tôi trong lồng ngực của hắn. Hắn hơi ghé người về phía tôi, thì thì thầm bên tai: “Ăn gì ngon thế?”
Tôi híp mắt cười, tiện tay đưa miếng bánh mì quết mứt chanh vàng lên trước miệng hắn. Hắn cũng chẳng ngần ngại mở miệng, tự nhiên cắn một miếng ngay đúng góc bánh tôi đang ăn dở. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại chăm chăm xoáy chặt vào tôi, ánh nhìn nóng rực hệt như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy!
Không thể để Khánh Giao đánh hơi thấy điểm bất thường, nhỡ đâu con nhỏ lại ngứa nghề nhảy vào giảng giải cho tôi một bài đạo lý về hai chữ "tiết chế" thì phiền lắm, tôi bèn nhanh chóng nhận lời: “Mấy giờ thì có đồ?”
“Bây giờ tao đang làm rồi, chắc tầm chín giờ là xong. Hay mày qua đây chị em mình đi ăn sáng luôn đi!” Đầu dây bên kia vang lên tiếng va chạm lách cách của đồ inox, đoán chừng Khánh Giao đang ra tay làm món bánh ngọt sở trường của nó.
Nguyễn Lương Thành nghe thấy thế liền cúi đầu xuống, dùng răng day nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm của tôi một cái rõ đau, rầm rì ra lệnh: “Ăn sáng với anh!”
Tôi bị nhột liền khẽ rụt cổ lại, vội đổi giọng nói với Khánh Giao: “Để ăn trưa đi!”
“Lại ở cùng Nguyễn Lương Thành? Dạo này mày với anh ta hơi quấn quít quá mức rồi đấy! Cẩn thận đừng có yêu giả thành thật đấy!”
Tôi hơi giật mình, ngước mắt lên nhìn Nguyễn Lương Thành. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế áp sát ban nãy, đôi mắt thâm trầm như hồ nước sâu không đáy xoáy thẳng vào tôi. Tôi vội vàng muốn cắt đứt ngay cuộc trò chuyện đầy nguy hiểm này, liền nhanh miệng: “Thôi mày tập trung làm cho xong việc đi! Lát nữa tao qua!” Nói rồi, tôi chẳng buồn đợi con nhỏ kịp trả lời mà trực tiếp giơ tay ấn phím kết thúc cuộc gọi.