Ánh mắt Nguyễn Lương Thành rực lên, lẳng lặng xoáy sâu vào tôi như hai ngọn đuốc, tưởng chừng muốn chui tọt vào đầu tôi để thắp sáng cái đống suy nghĩ kỳ quặc của tôi. Tôi cũng không né tránh mà chân thành nhìn thẳng lại hắn. Suy nghĩ của tôi tuy có phần ngông cuồng thật, nhưng đó hoàn toàn là sự thật từ trong tâm; tôi chẳng việc gì phải diễn trò hay tỏ ra nguy hiểm trước mặt hắn.
Nguyễn Lương Thành khẽ mấp máy môi định nói điều gì đó, thì đột nhiên giọng nói oang oang của con nhỏ Khánh Giao vang lên. Nó đang đứng hai tay chống hông, ánh mắt đầy sự ngán ngẩm trừng trừng nhìn hai đứa tôi: “Này Uyển Nghi, tao nói này, hai người không thể chỗ nào cũng chim chuột ve vãn nhau như vậy chứ? Bọn này đều đang độc thân đấy! Mau đứng dậy ngay! Đội bên này đã họp bàn chiến thuật xong xuôi rồi, ván sau nhất định sẽ cho hai người biết thế nào là phục thù!”
Tôi bật cười nghiêng ngả nhìn Khánh Giao. Nó không hiểu, cái này thuộc về vấn đề trình độ kỹ năng chứ đâu phải chiến thuật! Không lo siêng năng tập luyện hàng ngày, chỉ ngồi túm tụm bàn dăm ba câu mà đòi làm nên chuyện chắc?
Thế nhưng tôi cũng không muốn làm tụi độc thân kia mất hứng, bèn quay sang nhướng mày nhìn Nguyễn Lương Thành: “Đi thôi anh!”
Nói rồi, tôi dứt khoát đứng dậy cất bước tiến về vị trí thi đấu.
Séc hai bắt đầu, tôi và Nguyễn Lương Thành vẫn tiếp tục phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng phải công nhận chiến thuật của đội bên kia cũng có chút tiến bộ rõ rệt: ví như con nhỏ Khánh Giao, mỗi lần phát bóng xong là nó lại rất thức thời lùi ra sát rìa sân để tránh làm vướng chân vướng tay Đoàn Kỳ Sơn, giao toàn bộ nhiệm vụ đỡ bóng khó cho hắn, nó chỉ đỡ mấy quả bóng nhẹ ở cuối sân.
Bóng chuyền qua chuyền lại trên không trung một hồi, Khánh Giao dần bị cuốn vào nhịp trận đấu hăng hái quá mức mà quên sạch bách chiến thuật ban đầu. Đang từ vị trí cuối sân, nó bất ngờ phi thân lao lên định đỡ một quả bóng sát lưới. Cuối cùng, thảm họa lập tức xảy ra. Chiếc vợt tennis trong tay nó vung mạnh, giang thẳng vào mặt Đoàn Kỳ Sơn khiến hắn ôm mặt lăn quay ra sân kêu khóc thảm thiết!
Khánh Giao hoảng đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Nó vội vàng quăng vợt, chạy lại ngồi thụp xuống bên cạnh hắn đầy lo lắng: “Anh Sơn! Anh Sơn ơi! Anh có sao không?”
Tôi và Nguyễn Lương Thành cũng vội vàng buông vợt chạy qua. Thấy Đoàn Kỳ Sơn ôm chặt lấy mắt, tôi cũng khá hoảng hốt, lập tức ngồi xuống gỡ nhẹ tay anh ta ra, vừa quan sát sát gương mặt anh ta vừa sốt sắng hỏi: “Anh Sơn, anh có mở mắt ra được không? Có bị nhìn một thành hai không?”
Đoàn Kỳ Sơn gật đầu, cố gắng nhắm mở con mắt. Tôi quan sát kỹ khu vực hốc mắt anh ta, may mắn là không bị tổn thương bên trong, xem ra chiếc vợt chỉ va đập mạnh lên phần xương chân mày. Đoàn Kỳ Sơn giơ tay lên trấn an mọi người: “Không sao, không trúng vào mắt đâu!”
Lúc này, Nguyễn Lương Thành cũng đã nhanh chóng gọi nhân viên mang đến một chiếc khăn chườm mát. Khánh Giao áy náy, vội vàng nhận lấy rồi ân cần đắp lên vết thương cho Đoàn Kỳ Sơn, vẻ mặt nó mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Sau khoảng mười lăm phút nghỉ ngơi, thấy Đoàn Kỳ Sơn có vẻ đã hồi phục lại sau cơn chấn động nhẹ, Khánh Giao liền chủ động đề nghị tự mình lái xe đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn. Thế là hai người họ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi, bỏ lại tôi và Nguyễn Lương Thành.
Chúng tôi đành chuyển sang đấu đơn, phải nói là Nguyễn Lương Thành chơi rất tốt, về cơ bản hắn luôn cố tình chuyền bóng dễ cho tôi đỡ. Sau một hồi nghe tôi tâng bốc nịnh hót bằng mấy lời tào lao lố bịch, hắn có vẻ tâm huyết dâng trào liền bước sang tận bên sân tôi để tự tay hướng dẫn kỹ thuật.
Hắn áp sát ngay sau lưng tôi, hai tay vòng từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi, chỉ dẫn từng đường vợt sao cho chuẩn xác.
Thật kỳ quái! Cả hai đứa chúng tôi lúc này đều mồ hôi nhễ nhại, khẳng định là chẳng thể nào thơm tho nổi, thế nhưng cái mùi hương tỏa ra từ người hắn lại khá dễ chịu và cuốn hút. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mùi hóc-môn nam tính trong truyền thuyết sao?
Hình như Nguyễn Lương Thành cũng bắt đầu có suy nghĩ giống như tôi, giảng giải bắt đầu không đàng hoàng, nửa thân trên đằng sau thì dán chặt vào lưng tôi, hắn hơi cúi đầu cọ cọ bờ môi vào vành tai tôi, chọc cho tôi ngứa ngáy.
Tôi nghe thấy chất giọng trầm đục, nam tính của hắn vang lên ngay bên tai: “Baby, em thích chơi thì cứ chơi cho thoải mái. Hoàng Anh Quân, Hoàng Trung Khanh, thậm chí là cả Hồ Viễn Phương. Đều có thể là trò chơi của em. Nhưng em phải nhớ cho kỹ, tôi thì không phải!”
Ha. Tôi rõ ràng chỉ là trò chơi của hắn, nhưng hắn lại không cho phép tôi có suy nghĩ tương tự, đúng là ngang ngược!
Nhưng mà không sao, ai bảo khoảng cách thân phận giữa tôi và hắn lại chênh lệch quá lớn như vậy chứ. Tranh cãi việc này chẳng có ý nghĩ gì cả, mà tôi thì không hay làm những việc vô bổ.
Tôi bèn xoay người lại đối mặt với hắn, cả thân hình của tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Tất nhiên rồi!”
Hắn chăm chăm nhìn tôi hồi lâu, mới khẽ cong khóe môi lên, hài lòng gật đầu.
Bởi vì hôm nay đại gia của tôi hơi không vui, đến cả tên của Hồ Viễn Phương cũng gọi ra rồi, nên tôi đành cúp đuôi ngoan ngoãn nghe lời, để hắn đưa tôi về biệt thự nhà hắn.
Đại gia hôm nay còn rất tiết kiệm, không đưa tôi đến nhà hàng mà đòi về nhà ăn cơm nấu sẵn. Khụ, thực ra nói hắn tiết kiệm thì lại hơi oan cho hắn! Khi hai đứa vừa bước chân về đến biệt thự, đầu bếp riêng đã chuẩn bị xong xuôi tất cả các món ăn, bày biện vô cùng đẹp mắt trên bàn. Cả màu sắc lẫn hương vị đều cực kỳ kích thích vị giác, nhất là với những kẻ vừa vận động thể thao cường độ cao như chúng tôi. Cái kiểu thuê hẳn đầu bếp năm sao về nhà nấu nướng riêng thế này thậm chí còn đắt đỏ và tốn kém gấp mấy lần vác thân ra nhà hàng ăn ấy chứ.
Rõ ràng chỉ là thay đổi địa điểm ăn uống thôi, đúng là rảnh rỗi bày vẽ!
Nguyễn Lương Thành còn mặt dày đề nghị tắm chung để tiết kiệm thời gian. Vì tôi đã quá mệt, nghĩ rằng hắn cũng giống tôi, chỉ muốn nhanh nhanh được ăn tối, nên tôi sảng khoái đồng ý.
Sau đó, khi tôi mềm nhũn như cọng bún, gục đầu vắt trên vai hắn bên vách kính trong nhà tắm, tôi muốn chửi thề.
Khốn kiếp! Tiết kiệm thời gian cái nỗi gì? Rõ ràng là làm tốn thời gian gấp mấy lần thì có!