Con nhỏ Khánh Giao bảo bộ đồ của nó mặc lên chấn động tam giới quả thực không ngoa chút nào. Thiết kế cắt xẻ tinh tế vừa phải nhưng lại cực kỳ tôn dáng: chiếc áo hai dây bản to chắc chắn giúp ôm trọn và nâng đỡ vòng một; phần eo khoét sâu hai bên khéo léo để lộ trọn vẹn phần lưng dưới nuột nà; chiếc váy ngắn chỉ vừa đủ che kín vòng ba nhưng bên trong đã có sẵn quần bảo hộ dày dặn, tha hồ vận động mạnh mà chẳng lo lộ hàng.
Trong bốn tông màu, nó cố tình chọn cho tôi sắc đỏ burgundy nổi bật tôn trọn làn da trắng nõn nà của tôi. Dưới ánh nắng chiều tà, cả người tôi lẫn bộ trang phục có thể gói gọn trong hai từ: chói chang và rực rỡ.
Tôi và Khánh Giao thay đồ xong liền ra sân trước. Tranh thủ lúc hai vị đại gia kia còn chưa ra, Khánh Giao đã vội rút điện thoại bắt tôi tạo dáng chụp ảnh demo. Gì chứ cái trò ưỡn ẹo tạo dáng chụp hình là nghề của tôi. Tôi chuyên nghiệp ngồi bệt xuống mặt sân cỏ nhân tạo, hai tay chống ngược ra sau, một chân co một chân duỗi, hơi gục đầu xuống tạo dáng vẻ "kiệt sức" đầy quyến rũ sau buổi tập.
Đổi sang tư thế tiếp theo, tôi giả vờ lơ đễnh ngước mắt nhìn về phía xa xăm thì vô tình bắt gặp ánh mắt hấp háy, ngẩn ngơ của mấy chàng trai ở sân bên cạnh. Tôi thoải mái thả cho họ một cái nháy mắt. Thế là mấy anh chàng lập tức nháo nhào, người này đập vai thúc giục người kia. Thậm chí có một anh chàng vừa gãi đầu vừa ngập ngừng cất bước định tiến sang sân tôi, chắc là tính xin số điện thoại làm quen.
Thế nhưng hơi đen cho anh bạn đó, còn chưa kịp bước sang đến ranh giới sân bên này thì Nguyễn Lương Thành đã bước vào. Hắn chỉ buông một ánh nhìn lạnh băng về phía người kia rồi kiêu ngạo sải bước tiến thẳng về phía tôi, khí chất áp đảo toàn bộ đám đông xung quanh. Dĩ nhiên, anh chàng kia chẳng dại gì mà liều mạng, vội vàng rụt rè lui về lại vị trí cũ.
Khánh Giao lúc này đang đứng đối diện giơ máy chụp ảnh, hoàn toàn không hề hay biết drama đang diễn ra ngay sau lưng mình. Nó vẫn vô cùng tâm huyết chỉ đạo diễn xuất: “Mắt mơ màng thêm chút nữa nào! Môi hơi hé ra, nâng cái chân trái cao lên chút! Má ơi, đẹp chấn động thật sự luôn đấy! Hay thôi, mày sang công ty tao làm người mẫu full-time luôn đi? Chị đây hứa trả lương thưởng đàng hoàng, đằng nào mày cũng làm xong thủ tục nghỉ việc rồi!”
Nguyễn Lương Thành bước đến ngay cạnh Khánh Giao. Hắn thản nhiên luồn tay xốc nách kéo tôi đứng dậy, rồi dùng tấm lưng rộng cùng thân hình cao lớn của mình che khuất hoàn toàn tầm mắt của đám người sân bên kia. Hắn lạnh nhạt cất giọng nhắc nhở vô cùng chuyên nghiệp: “Khởi động đi! Không khởi động kỹ là rất dễ chấn thương đấy.”
Ý trong câu nói của hắn rõ ràng là: Không chịu lo khởi động đàng hoàng mà còn ở đây ưỡn ẹo tạo dáng cái gì? Có tin là nhận thẻ phạt ngay lập tức không?
Tôi cười hì hì, vui vẻ vươn hai tay vòng qua cổ hắn, nũng nịu: “Thế anh dạy em khởi động đi!”
Tôi vốn đi tập thể dục thường xuyên, làm sao lại không biết cách khởi động cho đúng được? Nhưng mà nếu hắn đã thích là người dẫn dắt, tôi cho hắn chút mặt mũi cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Tôi nghiêm túc làm theo hướng dẫn của hắn, xoay khớp và kéo giãn cơ kỹ càng từ cổ xuống tận bàn chân. Phải công nhận là hắn hướng dẫn rất bài bản và chi tiết, không bỏ sót bất kỳ nhóm cơ hay khớp xương nào.
Bên kia, Khánh Giao và Đoàn Kỳ Sơn vốn đều là người cởi mở và nói nhiều nên đã làm thân với nhau rất nhanh, thậm chí còn đang họp bàn chiến thuật, lớn tiếng đòi đánh cho đội của tôi thua te tua bầm dập.
Nhưng mà cái con nhỏ Khánh Giao kia, thực sự nghĩ là đánh thắng được tôi hả?
Tôi mỗi ngày đều dành ra một tiếng để luyện tập thể dục, còn nó thì lười chảy thân. Một tuần mới đi chơi bóng được một buổi.
Quả nhiên, mới vào séc đầu, đội bên kia đã thua tan tác. Tôi chưa từng đứng chung sân chơi bóng với Nguyễn Lương Thành lần nào, nhưng có vẻ trong khoản này tôi và hắn tương đối ăn ý. Bóng rót vào vị trí nào, ai là người bước lên đỡ, dường như chỉ cần một ánh mắt lướt qua cùng việc đánh giá tình huống là cả hai đã tự ngầm hiểu. Ngược lại ở bên kia sân, lúc thì quả bóng rơi ngay chính giữa chẳng ai chịu đỡ, lúc thì cả hai lại cuống cuồng lao vào tranh nhau, khiến hai cây vợt đập vào nhau chan chát bôm bốp.
Séc đầu tiên kết thúc, tất nhiên là đội tôi thắng. Tôi vui vẻ dơ vợt chạm nhẹ với Nguyễn Lương Thành rồi thong thả bước ra băng ghế nghỉ ngơi, lắng tai nghe đôi bên kia bắt đầu rạn nứt mối tình bạn vừa mới chớm nở, chí chóe cãi nhau xem ai làm sai chiến thuật. Tôi không nhịn được mà bật cười nắc nẻ.
Đang chăm chú theo dõi kịch hay thì một chai nước mát lạnh đã được mở sẵn nắp đưa đến trước mặt tôi. Tôi thản nhiên nhận lấy từ tay Nguyễn Lương Thành rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Hắn cũng thong dong ngồi xuống cạnh tôi nhấp nước, ánh mắt lơ đễnh cất giọng hỏi: “Em đã xin nghỉ việc rồi?”
“Ừm.”
“Từ bao giờ?”
“Mới mấy hôm thôi, cuối tuần trước.”
Thấy tôi chẳng buồn quay sang nhìn hắn mà cứ dán mắt cười hềnh hệch về phía bên kia, hắn liền vươn tay, dùng hai ngón tay thô ráp siết nhẹ xoay cằm tôi lại, bắt tôi phải đối diện trực tiếp với ánh mắt hắn: “Tại sao không nói với tôi?”
Tôi khẽ chớp chớp mắt, đáp bằng giọng nhẹ bẫng: “Chỉ là nhảy việc thôi, việc nhỏ như con muỗi, nói với anh làm gì?”
Nguyễn Lương Thành nghe xong liền sa sầm mặt mày, rõ ràng là không hề đồng tình với cái lý lẽ này: “Em gặp rắc rối không nói với tôi, ầm ĩ đấu tố qua lại với lão giám đốc cũ cả tuần trời cũng không nói với tôi, nghỉ việc cũng không nói. Em rốt cuộc xem tôi là cái gì?”
Chết thật! Tôi đã bỏ quên màn phân tích nào đó chăng? Tại sao hắn muốn biết những chuyện này? Làm người bên cạnh hắn, không phải chỉ cần đẹp và ngoan là được hay sao? Cứ nhất định phải biết mấy cái chuyện hầm bà lằng ở công ty tôi làm cái gì?
Bây giờ tình huống cấp bách, tôi tạm bỏ qua màn phân tích tâm lý, tiến đến phần biện giải.
Tôi chống hai tay xuống chiếc ghế băng, thân người hơi rướn về phía trước, hai bắp chân đung đưa đầy vẻ nhàn nhã, cất giọng vô cùng thoải mái đáp lời hắn: “Những chuyện mà anh bảo là rắc rối ầm ĩ đó, thực ra đối với em chẳng phải là vấn đề gì to tát cả. So với việc hôm qua em lỡ tay quệt nhẹ chiếc đồng hồ anh tặng vào tường thì mấy chuyện ở công ty cũ còn chẳng đắt giá bằng một góc.”
Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt ngước lên đối diện với hắn: “Chỉ là một trò chơi thôi mà! Em đang cảm thấy vui nên em muốn chơi tiếp, giống như cái trò Plants vs. Zombies ấy. Chẳng lẽ ngay cả việc em chơi game gì trên điện thoại cũng phải báo cáo với anh sao?”