Khi tôi và Khánh Giao còn đang bận rộn tám chuyện, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Lương Thành, hắn hỏi tôi đang ở đâu. Tôi xoay cổ tay nhìn đồng hồ, vừa đúng năm giờ, hôm nay không phải ngày hẹn cố định của tôi và hắn, nhưng gần đây, cái lịch hẹn cố định đó hình như không có nhiều ý nghĩa nữa, vì hắn triệu tập tôi rất thường xuyên và ngẫu hứng, có lần tâm huyết dâng trào hắn còn rủ tôi lên công ty hắn chơi, để ăn trưa với hắn, nhưng tôi phải tìm cách từ chối khéo.
Tôi đang trong vị trí vô cùng nhạy cảm, tài liệu tôi đưa cho Hoàng Anh Quân chắc chắn là giả và không có gì lấy từ chỗ Nguyễn Lương Thành cả, nhưng nếu có tình huống bất ngờ gì đó xảy ra, Hoàng Anh Quân rất dễ chụp một cái nồi rất to lên đầu tôi. Thế nên tôi khá kị việc lên công ty Nguyễn Lương Thành, nhà của hắn tôi cũng không muốn qua lại, thậm chí trong các cuộc nói chuyện của tôi và hắn, đều là tôi chủ động nói mấy chuyện nhảm nhí mua sắm, du lịch, ăn chơi, hưởng thụ, mua bán linh tinh chứ tuyệt đối không động chạm gì đến công việc của hắn. Nói chung là cật lực chứng minh trước cho hai chữ “trong sạch”.
Nhưng dường như Nguyễn Lương Thành lại cảm thấy việc tôi từ chối đến nhà hắn là việc gì đó rất mất mặt. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận, như thể tôi chê nhà hắn chưa đủ đẳng cấp cho tôi bước chân vào vậy. Oan cho tôi quá! Không phải người ta nói quân tử phòng thân tiểu nhân phòng bị gậy sao? Tôi cũng chỉ làm theo nguyên tắc đó thôi mà!
Lại nói đến chuyện hắn một lần nữa ngẫu hứng hẹn gặp, tôi nói khéo rằng mình đang đi cà phê với bạn. Ý chính trong câu nói của tôi rất rõ ràng: em đang có hẹn trước rồi, anh vui lòng xếp hàng nhé!
Nhưng dĩ nhiên, một kẻ như hắn làm gì có khái niệm phải chờ đợi đến lượt. Hắn thản nhiên bảo tôi gửi định vị sang, tiện thể nhắn luôn là bên hắn đang thiếu một chân đánh tennis. Ơ kìa! Anh thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem bạn tôi có biết cầm vợt hay không cơ đấy?
Thế nhưng cũng may cho Nguyễn Lương Thành, con nhỏ Khánh Giao vừa nghe thấy thế đã mắt sáng rực gật đầu đồng ý đi luôn. Lý do là vì trong bộ sưu tập mới của nó đang có mấy mẫu đồ thể thao, nó muốn nhân cơ hội này bắt tôi thẩm định trước. Nó còn không quên nhắc ban nãy tôi đã hứa: nếu đồ đẹp thì tôi phải chấp nhận làm người mẫu chụp hình không công cho nó.
Ôi, chẳng cần đến tầm cỡ tài phiệt, ngay bên cạnh tôi cũng có một tiểu tư bản bóc lột sức lao động thế này đây!
...
Hôm nay, Đoàn Kỳ Sơn vinh dự đóng vai trò tài xế thay cho chú Huy. Vì Nguyễn Lương Thành luôn có thói quen ngồi ở băng ghế sau nên tôi đương nhiên ngồi cùng hắn, còn Khánh Giao thì cực kỳ thức thời leo lên ghế phụ phía trước. Con nhỏ đắc ý quay sang tôi cười hềnh hệch: “Trong cùng một ngày mà được thử cảm giác ngồi cả Maserati lẫn Rolls-Royce, tự dưng thấy hai quả mông của mình sang hẳn lên một tầm cao mới!”
Đoàn Kỳ Sơn đang cầm lái cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khánh Giao vội vàng vơ tay che miệng, nhận ra mình vừa lỡ lời phát biểu nhố nhăng trước mặt hai nhà tư bản lớn. Nó bèn ngoan ngoãn xoay người ngồi nghiêm chỉnh, dán mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thế nhưng cái miệng của nó cũng chỉ tu được đúng vài phút. Đi được một đoạn, nó lại ngứa nghề quay xuống nhướng mày nhìn tôi trêu chọc: “Bạn yêu ơi, bộ đồ lần này tôi thiết kế riêng cho bạn, mặc lên đảm bảo đẹp chấn động tam giới luôn!”
Tôi lườm nó bằng ánh mắt khinh bỉ: “Chị đây có quấn giẻ rách lên người thì vẫn đẹp chấn động tam giới nhé!”
Nó nhếch môi cười thô bỉ: “Không mặc gì thì còn chấn động hơn nữa!”
Nói xong, nó mới sực nhớ ra sự tồn tại của đại gia bên cạnh tôi, liền vội che miệng, lén liếc nhìn Nguyễn Lương Thành vẫn đang giữ vẻ mặt không đổi sắc, rồi lại quay lên giả vờ nghiêm túc.
Tôi buồn cười quá đỗi, bèn nghiêng người ghé sát vào tai Nguyễn Lương Thành trêu chọc: “Baby, anh thấy bạn em nói có đúng không?”
Không ngờ hắn lại vô cùng sảng khoái đáp lại: “Nói cũng không sai!” Nói rồi, hắn bất ngờ cúi xuống hôn chụt một cái lên môi tôi.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ vẻ trợn tròn mắt kinh ngạc của Khánh Giao. Đoàn Kỳ Sơn ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy thông cảm, nhẹ nhàng cất giọng nói với nó: “Anh thì đã quá quen với mấy cảnh này rồi, em cũng nên tập quen dần đi là vừa!”
Khánh Giao khẽ rùng mình một cái, cười hề hề chống chế rồi không dám hé răng thêm một câu nào nữa.