Chương 32: Anh đúng là nghèo thật!

“Đồ anh cần đây này!” Tôi chảnh chọe quăng tập hồ sơ lên mặt bàn ngay trước mặt Hoàng Anh Quân. Bộ hồ sơ "đểu" này chính là sản phẩm do một tay Hồ Viễn Phương kỳ công biên soạn. Chẳng biết giữa hai kẻ này có thâm thù đại hận sâu sắc tới mức nào, mà hắn nắn chỉnh con số cam kết tín dụng lên cao ngất ngưởng, lại còn bồi thêm hàng loạt yêu cầu ngặt nghèo về năng lực thiết bị nhà xưởng đủ thứ hầm bà lằng. Tất nhiên, đã mang danh là "hồ sơ mật được tuồn ra từ nội bộ" thì làm gì có chuyện có bản gốc dấu đỏ chót hay bản scan đẹp đẽ, chỉn chu. Cụm tài liệu này cái thì là ảnh chụp màn hình mờ mờ ảo ảo, cái thì là bản photo vội vàng lệch lạc. Nhìn qua tập hồ sơ mà Hồ Viễn Phương chuẩn bị, chính tôi cũng phải âm thầm cảm thán trước sự tỉ mỉ và tinh quái của hắn. Làm giả mà có tâm và sống động đến mức này, bảo sao cái công ty xây dựng nhà hắn lại chẳng lớn mạnh cho được. Hoàng Anh Quân có ghen tị đến đỏ gay cả mắt cũng là điều dễ hiểu. Mấy tháng nay Hoàng Anh Quân chắc hẳn đã phải lao tâm khổ tứ, chạy đôn chạy đáo vì đống thông tin này. Hắn vội vã mở tập tài liệu ra xem xét nội dung bên trong, cơ mặt lập tức giãn ra, ánh lên vẻ phấn khích tột độ — hệt như thể ngày mai dự án đã cầm chắc phần thắng, trúng thầu đến nơi rồi vậy. Sau khi ngắm ngía qua loa và cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, hắn cẩn thận cất tập hồ sơ vào chiếc cặp da của mình, bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cất giọng giả vờ quan tâm hỏi han tôi: “Dạo này em sống thế nào? Có khỏe không?” “Chia tay anh xong cái là tôi khỏe hẳn ra đấy!” Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày mỉa mai đáp trả. Hắn nheo mắt soi xét tôi từ đầu đến chân, nét mặt lập tức sa sầm lộ rõ sự khó chịu. Hôm nay tôi khoác lên mình nguyên một cây đồ hiệu đắt đỏ, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương to như quả trứng chim, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ Cartier Panthère, cộng thêm đôi cao gót Louboutin đế đỏ rực rỡ. Hắn đảo mắt ra ngoài cửa kính, nhìn chiếc siêu xe đắt giá tôi vừa bước xuống đang đỗ chình ình trước cửa hàng, liền nhếch môi cười khẩy một tiếng đầy chua chát: “Đúng là đời lên hương có khác nhỉ? Ngày xưa thì ra vẻ trinh tiết liệt nữ, nhất quyết không cho đụng vào người. Hóa ra không phải giữ gìn trong sạch gì, mà là do kẻ đụng vào chưa đủ giàu nên mới thấy ghê tởm, còn gặp kẻ đủ giàu rồi thì lập tức vui vẻ ngả vào lòng ngay. Thực dụng đến thế là cùng!” Tôi thản nhiên mỉm cười đáp trả, không chút nao núng: “Ừ, đúng rồi đấy! Tôi thực dụng mà. Xưa nay tôi đã bao giờ chê tiền nhiều quá đâu. Còn anh...” Tôi thong thả liếc nhìn hắn từ đỉnh đầu xuống tận gót giày, nhếch môi giễu cợt: “...Đúng là nghèo thật!” Lời nói của tôi hệt như một con dao đánh vào vảy ngược của Hoàng Anh Quân. Thế nhưng hiện tại tôi đã là người của Nguyễn Lương Thành, lại đang sắm vai "tay trong" đắc lực tuồn tin cho hắn, nên dù có tức đến nghẹn thở hắn cũng chẳng dám làm gì tôi. Sự nín nhịn hiện rõ trên gương mặt biến dạng, hai bàn tay hắn siết chặt lại đến mức ửng đỏ. Tôi liếc mắt về phía con nhỏ Khánh Giao đang thấp thỏm đứng nhìn sang từ đằng xa, chắc nó đang lo Hoàng Anh Quân giận quá mất khôn mà ra tay đánh tôi không chừng. Nhưng mà, nó lo xa quá rồi! Bây giờ có cho tiền thì hắn cũng chẳng dám động một ngón tay vào tôi đâu. Đến cả bạn gái mà hắn còn sẵn sàng dâng tặng cho kẻ khác được, thì mấy câu chọc ngoáy mỉa mai này đã là cái đinh gì đối với sự trơ trẽn của hắn? Chờ cho Hoàng Anh Quân đi khuất, Khánh Giao mới mò sang bàn tôi ngồi. Vẻ mặt nó khinh khỉnh nhìn ly cà phê Hoàng Anh Quân vừa uống dở, rồi vẫy tay gọi nhân viên: “Em ơi, dọn giúp chị cái cốc nước này nhé. Mang luôn cái khăn ra lau lại bàn giúp chị với!” Tôi bật cười nhìn thái độ khinh bỉ ra mặt của nó. Đúng là chị em tốt của tôi, dù chẳng có tư thù gì với Hoàng Anh Quân nhưng chỉ cần vì tôi, nó sẵn sàng thái độ bất chấp. Khánh Giao quay sang nhìn tôi, nhếch môi: “Nhìn cái mặt thằng chó hớn hở ra mặt kìa, ván này chắc chắn mắc bẫy rồi!” “Chưa chắc đâu! Hắn vốn đa nghi và cẩn thận lắm. Chỉ mong bộ hồ sơ lần này Hồ Viễn Phương làm đủ nét thôi.” “Hồ Viễn Phương chờ cơ hội này lâu lắm rồi, con hồ ly thành tinh đấy chắc chắn tự biết phải làm thế nào cho mượt!” Khánh Giao cất giọng an ủi tôi, rồi như sực nhớ ra điều gì, nó lại tiếp: “Mà mày giải quyết nhanh lên, chị em mình còn đi chơi với nhau nốt chuyến.” “Sao lại là nốt?” Tôi nhướng mày nghi vấn. Khánh Giao thở dài đầy bất đắc dĩ: “Bố mẹ tao vừa túm được một ông rể ưng ý, đang nằng nặc đòi tao về quê lấy chồng đây này. Tao dùng đủ mọi cớ rồi, chắc cũng chẳng kéo dài thêm được bao lâu nữa đâu.” Quê Khánh Giao thực ra cũng không xa thành phố là mấy, nhưng tư tưởng của người dân ở đó lại khá cổ hủ. Ví như Khánh Giao mới hai mươi tư tuổi mà chưa lập gia đình đã bị coi là gái ế, bố mẹ liên tục bị hàng xóm xỏ xiên hỏi han. Chả thế mà từ sau khi tốt nghiệp, nó rất ít khi chịu mò về quê. Đã vậy nhà nó lại thuộc dạng khá giả, nó lại là con một nên tiêu chuẩn kén rể của phụ huynh lại càng khắt khe hơn một bậc: bắt buộc phải chịu ở rể. Bố mẹ nó liên tục thúc giục dạo này, khả năng cao là đã chấm được một anh chàng ưng ý, chấp nhận về làm rể rồi cũng nên. “Thế mày tính sao?” Khánh Giao lại buông một tiếng thở dài ngao đán: “Chắc vẫn phải lấy thôi! Tao còn trách nhiệm nối dỗi tông đường, duy trì nòi giống nhà họ Phan đấy chứ!” Tôi ôm bụng cười điên dại, một lần nữa bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc cho gã đàn ông nào sắp sửa làm rể nhà này. “Thế thì lấy luôn đi còn chần chờ gì nữa!” Khánh Giao hai tay ôm lấy mặt, than vắn thở dài: “Nhưng mà xem mắt rồi cưới xin kiểu này nhạt nhẽo chết đi được! Tao còn chưa kịp trải qua mối tình ngược luyến tàn tâm, long trời lở đất, hay ngược tâm ngược thân nào cả. Sau này cưới rồi thì làm gì còn cơ hội nữa!” Tôi lại được đà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Con nhỏ này đúng là nhiễm phim ngôn tình nặng lắm rồi, yêu đương êm đềm vui vẻ không chịu, lại còn đòi ngược luyến tàn tâm. Đúng là hết thuốc chữa!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ