“Thế là bây giờ hai người chuyển hẳn địa điểm hẹn hò về thẳng nhà luôn rồi đấy à?” Con nhỏ Khánh Giao ngồi ở ghế phụ, vắt chân chữ ngũ, dùng đôi mắt sáng lấp lánh như lụm được vàng chực chờ soi mói nhìn tôi.
“Ừm.” Tôi vẫn thản nhiên hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, bàn tay thong thả đặt trên chiếc vô lăng đính đầy đá lấp lánh.
Hôm đó đúng là điên cuồng, tôi mở màn cho việc tham quan nhà hắn bằng cách bị hắn kéo đi thử mỗi nơi một chút, đúng là không khác gì đánh dấu lãnh thổ. Điên đến mức cả hai người ôm nhau nằm trên giường ngủ đến tận trưa. Tôi thì không sao, vì đằng nào tôi cũng sắp hoàn tất thủ tục nghỉ làm ở công ty kia rồi, nhưng mà hắn thì đúng là bệ hạ không lâm chiều, bị một đống tin nhắn và cuộc gọi gửi đến, hắn mất kiên nhẫn tắt nguồn điện thoại luôn cho rảnh nợ.
Tôi phải suy nghĩ lại thật cẩn thận, tôi như thế này không phải là đã hóa thân thành Đát Kỷ thật rồi hay sao?
Cũng may vị kia không có hứng thú làm Trụ Vương. Hắn ăn trưa cùng tôi xong thì cởi bỏ lớp lông thú, khoác lại lớp da người, áo vest chỉnh tề, đeo kính tri thức chuẩn bị đi làm buổi chiều. Trước khi đi hắn còn ân cần dặn tôi, nếu không phải đi làm thì ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn, buổi tối hắn sẽ về với tôi. Tôi chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện rồi cũng rời đi sau hắn chỉ vài phút.
Nhà riêng của hắn, tôi nên ít đến thì hơn!
“Tên này ra tay hào phóng vãi chưởng! Tao sống ngần này tuổi còn chưa từng được ngồi lên một chiếc Maserati bao giờ đâu đấy!” Khánh Giao vừa trầm ồ cảm thán vừa đảo mắt nhìn quanh khắp khoang nội thất xa xỉ, bàn tay táy máy vươn ra nghịch ngợm mấy món đồ trang trí tinh xảo đính đá lấp lánh trên xe.
Nguyễn Lương Thành hình như có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc khóa đính đầy đá lố bịch của tôi, nên khi giao xe mới cho tôi, vừa mở cửa bước vào đã thấy toàn bộ không gian nội thất đều được điểm xuyết rất nhiều đá cao cấp. Thế nhưng thiết kế lại cực kỳ có gu và có tính thẩm mỹ cao, vừa giữ được sự khoa trương kiêu kỳ, lại vừa đạt đến độ hài hòa tinh tế.
Đến mức con nhỏ Khánh Giao vừa trèo lên xe đã phải lấy hai tay che mặt, gào thét lên: “Ôi, chói mắt quá! Mù mắt tao rồi!”
Tôi thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ quay sang nói với nó: “Anh giai này không biết có giống Hồ Viễn Phương ngày xưa cũng bị Hoàng Anh Quân giật bồ không, mà nhắc đến Hoàng Anh Quân vẻ mặt hắn đen hơn cái nồi của bà ngoại tao ở quê nữa, không nói hai lời đã đem con xe của hắn đi ép thành sắt vụn luôn rồi.”
Khánh Giao đắc ý nhìn tôi ra vẻ khai sáng tri thức: “Con này, mày chẳng hiểu cái quái gì cả! Ngày xưa mày làm bạn gái Hoàng Anh Quân, hai đứa cứ khoác tay nhau đi diễu qua diễu lại trước mặt hắn, lại còn ôm ấp, hôn hít nồng thắm đủ trò. Giờ hắn có được mày rồi, nghĩ lại cảnh đó mà không thấy nóng máu phát điên mới là chuyện lạ đấy!”
Tôi nhếch môi. Đúng là không hổ danh "bà tổ ngôn tình", thế mà nó cũng tự thêu dệt ra được cái kịch bản hợp lý đến mức này!
Khánh Giao còn ân cần nhắc nhở tiếp: “Chuyện mày gặp Hoàng Anh Quân chiều nay, cẩn thận cái mồm, để cho đại gia của mày biết, lại mệt đấy!”
Tôi khinh khỉnh bĩu môi: “Sợ gì chứ?”
Hắn biết thừa, tôi đang muốn lợi dụng hắn để chơi Hoàng Anh Quân một vố, hắn cũng mặc kệ chẳng hỏi han gì. Ý chính là thích chơi gì thì cứ chơi, lúc hắn triệu tập thì phải có mặt là được.
“Cứ khinh khỉnh đi!” Khánh Giao nhếch môi. “Đừng xem thường máu Hoạn Thư của mấy anh con trời!”
Tôi lè lưỡi, lắc đầu ngó lơ lời cảnh báo của nó.
Khánh Giao hừ nhẹ một tiếng qua lỗ mũi rồi tiếp tục đổi chủ đề hỏi thăm: “Thế cái thủ tục ở cái công ty nát kia đã xong xuôi hoàn toàn chưa?”
“Xong cả rồi.” Tôi vừa nhịp nhàng quăng tay lái sang trái, vừa tập trung quan sát gương chiếu hậu đáp. “Tao tung bằng chứng đe dọa lão sếp béo, chốt hạ cả tao và con bé Hà cùng dứt áo ra đi. Nhưng khổ nổi con bé kia lại đòi thêm khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thế nên hai bên cứ lằng nhằng mất cả tuần trời, kỳ kèo mặc cả lên xuống. Lão béo thấy có thêm thời gian lại tranh thủ tìm cách lật kèo. May mà bằng chứng vàng son đều nằm gọn trong tay tao, chứ để con bé kia giữ thì có mà xong phim từ lâu rồi.”
“Thế là bây giờ mày chính thức là người thất nghiệp rồi à?” Khánh Giao cười ha hả, trêu chọc tôi.
“Thất nghiệp làm sao được? Tao có cái nghề xịn hẳn hoi nhé. Làm 'bé đường', biết chưa?” Tôi nhướng mày, ra vẻ đắc ý quay sang nhìn nó.
Nó cũng hùa theo cười nghiêng ngả: “Được rồi, cô em 'bé đường'! Đang rảnh rỗi thì ghé qua studio làm mẫu ảnh cho chị đi. Tao vừa mới ra mắt bộ sưu tập đồ lót mới, cho mày vinh dự làm người đầu tiên được khoác lên người đấy!”
Tôi nhe răng. “Tao còn phải xem đồ mày thiết kế có ra gì không đã. Đẹp thì chị đây làm mẫu không công cho, xấu thì thôi dẹp đi cho nhanh!”
“Yên tâm, bộ ngực cỡ D của mày sẽ được tỏa sáng rực rỡ!” Khánh Giao bày ra vẻ mặt đen tối, đảo mắt nhìn chằm chằm vào vòng một của tôi.
Đúng là cái đồ cầm thú!