Chương 30: Vì anh thích em mà!

Vãi thật! Lúc tôi vừa bước xuống tới bãi đỗ xe, Nguyễn Lương Thành đã thản nhiên thông báo chiếc xe của tôi đã được đưa đi bán sắt vụn thật rồi! Tôi đứng hình mất vài giây, choáng váng. Này, hắn có cần làm việc nhanh gọn đến mức đấy không? Rốt cuộc hắn với Hoàng Anh Quân có thù hằn sâu đậm gì, mà nhất quyết phải mang mấy trăm triệu ném đi như thế? Không lẽ đêm đó, người bị Hoàng Anh Quân hại mất đi trinh tiết là hắn chứ không phải là tôi? Tôi ngơ ngác giơ chiếc khóa xe đính đầy đá lấp lánh kia lên, xe đi rồi, khóa còn tác dụng gì nữa? Như đoán được suy nghĩ của tôi, hắn tiện tay đón chiếc khóa lố bịch kia, phi thẳng vào thùng rác bệnh viện rồi kéo tôi lên xe hắn. Vẫn là con Rolls-Royce đó thôi, nhưng mà bên trong thơm phức hương hoa dễ chịu, hình như là vừa mới được khẩn cấp đi dọn nội thất. Ngại quá! Vụ làm bẩn xe này tôi chính là thủ phạm, đầu óc ngu ngốc thế nào lại biến cái biệt thự của hắn thành xe cấp cứu, hại hắn vừa phải hạ mình ngồi lên một con xe cùi bắp, vừa phải cho người cấp tốc đi dọn nội thất. Có điều, tôi phải cảm thán. Người của hắn làm việc thật là nhanh! Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã một lèo chỉ đạo xong bao nhiêu việc. Đúng là có tiền mua tiên cũng được! Tôi ngoan ngoãn ngồi yên vị cạnh hắn trên băng ghế sau. Có điều, nét mặt hắn lúc này phải nói là vô cùng, vô cùng tồi tệ. Tôi biết, đến lượt tôi lên thớt rồi! Đành bày ra vẻ mặt hòa hoãn đáng yêu: “Baby anh giỏi quá! Chỉ trong một lúc mà làm việc trôi chảy đâu ra đấy, đúng là người đàn ông số một trong lòng em!” Nguyễn Lương Thành hình như gần đây đã miễn nhiễm với mấy từ nịnh nọt sáo rỗng lố bịch của tôi, chỉ lạnh lùng quay sang nhìn tôi. Hắn nhìn tôi lâu đến mức kẻ da mặt dày như tôi cũng phát ngại, phải cụp mắt trốn tránh. Nhìn chán chê rồi, hắn mới cất lời: “Phương Uyển Nghi, có phải trông tôi rất tốt tính không?” “Vâng ạ!” Tôi ngước lên phản xạ đáp ngay, nhưng vừa thấy ánh mắt hắn chợt sa sầm xuống thì lập tức sửa miệng. “Không ạ!” Hắn nheo mắt lại, cất giọng đầy vẻ cảnh cáo: “Dám tùy tiện ném một đứa con gái bị chuốc thuốc lên xe tôi, lại thản nhiên sai bảo tôi phục vụ cô ta. Tôi là người hầu của em à?” Ây da, cái mũ này còn nặng hơn cả cái mũ ‘người tốt’ mà Lê Thanh Hà vừa tặng tôi nữa. Tôi đã bảo rồi. Tiện tay. Là tiện tay thôi mà! Anh nghĩ quá nhiều rồi! Nhưng mà tôi đâu dám đôi co ngang ngược với Nguyễn Lương Thành. Lửa giận ngùn ngụt thế này, nếu không dập nhanh là có nguy cơ cháy thành thảm họa đấy! Tôi mang vẻ mặt nịnh nọt trèo thẳng lên đùi Nguyễn Lương Thành, hai chân dang ra kẹp gọn hai bên hông hắn, hơi nghiêng đầu dí sát mặt mình vào mặt hắn. Môi tôi chỉ còn cách môi hắn vỏn vẹn một centimet, nhưng tôi lại cố tình ngừng lại, không chịu chạm vào. Ở khoảng cách cực gần ấy, tôi chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, mặc cho hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng quét qua làn da hắn. Tôi khẽ thì thầm nũng nịu: “Baby, anh nổi giận trông đáng sợ quá! Em chỉ là tình huống cấp bách nên máu lên não hơi chậm thôi. Em tin tưởng anh sẽ không dính dáng gì đến người kia, vì anh thích em mà, đúng không?” Nguyễn Lương Thành vẫn im lặng không đáp lời, nhưng bàn tay to lớn đang đặt trên eo tôi lại vô thức siết chặt lấy. Tôi khẽ nhếch môi mỉm cười trong lòng: Gồng tiếp đi xem nào! “Thành, có thích em không?” Tôi lại tiếp tục phả hơi thở lên môi hắn, sau đó chậm rãi vương đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên đôi môi mỏng kia một cái, chỉ một cái nhẹ như lông chim rồi nhanh chóng rụt lại. Thấy hắn vẫn tiếp tục không muốn đáp lời, tôi liền tỏ vẻ dỗi hờn muốn quay mặt đi hướng khác, hắn lại nhanh như chớp tóm chặt lấy gáy tôi, ấn môi tôi lên môi hắn, ngấu nghiến chiếm đoạt. Không gian trong xe quá nhỏ, âm thanh ướt át được phát ra như được phóng đại gấp bội, làm hai vành tai tôi nóng bừng, đỏ lây sang cả cổ. Đến khi nụ hôn nồng cháy, điên cuồng của chúng tôi tạm thời kết thúc, tôi chỉ biết ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn thở dốc, trên đầu lưỡi vẫn còn vương vấn vị đắng nhẹ cùng hương rượu vang nồng nàn từ trong khoang miệng hắn. Cảm giác này... quả thực là quá mức kích thích rồi! Nhưng hắn lại không cho rằng như vậy là đã đủ. Hắn thuần thục nhấn tay lên một nút điều khiển, vách ngăn cách âm giữa băng ghế sau và tài xế từ từ kéo lên. Lúc này, hắn mới luồn sâu bàn tay vào mái tóc dài sau đầu tôi, cúi xuống khẽ cắn nhẹ lên cằm tôi một cái, cất giọng trầm đục, đâm tràn sự mê hoặc: “Thích em chết lên được!” Vừa dứt lời, bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn đã luồn sâu vào bên trong gấu váy tôi. Cả người tôi lập tức run bắn lên một hồi, không kìm được mà khẽ cất tiếng rên rỉ đứt quãng, mười đầu ngón chân co quắp lại, tâm trí bắt đầu bồng bềnh không còn chạm đất nữa. Tôi bị kĩ năng và sự mãnh liệt của hắn làm cho ngây ngất. Không biết từ lúc nào hắn đã quàng chiếc áo vest bao bọc quanh người tôi, bế tôi từ trên xe xuống, đi thẳng vào một căn biệt thự. Ngay khi bị hắn đặt lên chiếc sô pha rộng lớn, tôi đã nhận ra, bây giờ mới là lúc hắn chính thức ăn tươi nuốt sống tôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ