Chương 29: Cơ địa khó ở

Khi tôi bước vào phòng bệnh của Lê Thanh Hà, bác sĩ vừa hoàn tất xong thủ tục rửa ruột cho cô ấy. Bản kết quả xét nghiệm chất độc trong cơ thể cô ấy cũng đã nằm gọn gàng trên tay tôi. Tôi thong thả cầm tập giấy A4, thản nhiên đẩy cửa bước vào. Lê Thanh Hà nằm bẹp trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu, đối lập hoàn toàn với vẻ xông xáo, hăng hái lúc ở bàn nhậu ban nãy. Vừa thấy tôi xuất hiện, cô ấy liền cố sức cất giọng thều thào: “Cảm ơn chị!” Tôi kéo chiếc ghế tựa cạnh giường ngồi xuống, vắt hai chân thản nhiên đáp: “Không có gì, tôi tiện tay thôi.” Lê Thanh Hà nhếch môi cười khổ: “Sao thái độ của chị vẫn cứ đáng ghét như vậy?” “Cha sinh mẹ đẻ cơ địa khó ở, cũng chẳng biết làm sao!” “Chị cơ địa sợ làm người tốt à? Chị cất công tìm được lên tận phòng khách sạn trên tầng 23, lại nói là chỉ tiện tay?” Cái mũ người tốt này chụp lên đầu tôi nặng quá! Tôi cũng chẳng giải thích nhiều, quăng tờ giấy A4 lên giường bệnh của cô ấy. “Tôi đã thu thập đủ bằng chứng vạch trần hành vi đê tiện của lão Khanh với tên Kobayashi rồi. Cô có muốn cùng tôi đứng ra tố cáo vụ này không? Điều kiện cô muốn đòi bồi thường ra sao thì tùy cô, còn tôi thì chỉ cần đơn giản muốn quang minh chính đại hủy bỏ hợp đồng lao động!” Lê Thanh Hà nhìn tờ giấy xét nghiệm rồi ngước mắt lên nhìn tôi phân vân: “Chỉ tờ xét nghiệm này có thể chứng minh được gì?” Tôi thong thả rút điện thoại ra, bấm mở lại đoạn video vừa quay được ở phòng kỹ thuật cho cô ấy xem vài giây, rồi nhanh tay nhét tọt lại vào túi xách: “Việc này liên quan đến danh dự của cô, nên tôi muốn hỏi ý kiến cô trước. Nếu cô không muốn làm to chuyện, tôi sẽ tìm cách khác!” Lê Thanh Hà cúi đầu, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, cô ấy như hạ quyết tâm, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi: “Được! Em sẽ cùng chị đứng lên tố cáo ông ta!” Tôi gật đầu gọn lỏn: “Tốt!” Nói rồi liền đứng dậy muốn rời đi. Tôi và Lê Thanh Hà vốn không thân thiết, miễn mấy màn hỏi thăm ân cần đi! Thế nhưng khi tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng Lê Thanh Hà đã gấp giáp gọi giật lại từ phía sau: “Chị Uyển Nghi!” “Sao?” “Em xin lỗi!” Cô ấy lí nhí nói. Tôi nhướng mày ngoảnh lại. “Xin lỗi cái gì?” “Vì những lời không hay đã nói về chị!” Tôi nhún vai: “Không sao, miệng cô nói thì tai cô nghe, cũng chẳng mất của tôi miếng thịt nào!” Nói rồi, tôi chẳng buồn dông dài thêm nữa, vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Vị đại gia nhà tôi còn đang kiên nhẫn ngồi chờ ngoài hành lang kia kìa! … Lê Thanh Hà mệt mỏi kéo lại chiếc chăn mỏng, nghiêng đầu nhìn từng giọt dịch truyền chậm rãi rơi xuống qua chiếc ống nhựa, cảm giác đầu kim đâm vào mu bàn tay vẫn còn buốt nhói. Lúc này, cô không khỏi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Cô cùng biết vài nhân viên trong công ty từng tụ tập sau lưng Phương Uyển Nghi, thản nhiên gièm pha, thêu dệt nên đủ loại câu chuyện ly kỳ về cô ấy. Họ đồn rằng cô ấy chấp nhận làm "bé đường" cho một vị đại gia giàu có nào đó, chắc chắn là vợ con đuề huề, đầu hói, bụng phệ, miêu tả chi tiết và sống động như là đã được chứng kiến vậy. Thế nhưng đến hôm nay, chính mắt cô lại được kiểm chứng sự thật. Chủ nhân của chiếc siêu xe đắt đỏ ấy bước xuống, một người đàn ông trẻ trung, cao lớn, sở hữu khí chất áp đảo cùng vẻ anh tuấn vượt xa cả những siêu sao điện ảnh. Vậy mà Phương Uyển Nghi lại chẳng chút ngần ngại, thản nhiên quăng cô lên xe của bạn trai mình rồi quay đầu chạy đi tìm bằng chứng cứu cô. Nhớ lại lúc ở trên xe, đầu óc cô khi đó hoàn toàn mê man, trong lòng chỉ khao khát tìm kiếm một người đàn ông để giải thoát bản thân khỏi sự bức bối, nóng rực đang cuộn trào bên trong. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, vẻ ngoài quá đỗi mê hoặc của người đàn ông ấy đã khiến cô hoàn toàn đánh mất sự kiểm soát. Cô mặc kệ cho bản thân lao vào ôm chặt lấy anh ta, cuống quýt luồn tay vào bên trong lớp áo vest để tìm kiếm hơi ấm. Thấy cô điên cuồng bám lấy mình, người đàn ông đó biểu cảm khó chịu và ghê tởm hệt như bị ruồi bọ bâu vào. Anh ta dùng lực gỡ chặt từng ngón tay cô ra khỏi người mình, hoàn toàn không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào mà vứt cô trở lại băng ghế sau xe. Xong xuôi, anh ta lạnh lùng phủi phủi lại lớp áo ngoài, cất giọng lạnh lẽo dặn dò tài xế: “Chú cứ làm đúng như lời Uyển Nghi dặn, đưa cô ta đi bệnh viện. Tôi vào trong tìm cô ấy!” Nằm trên giường bệnh tĩnh mịch, Lê Thanh Hà khẽ nhếch môi cười khổ. Nghĩ lại mà xem, trong khi cô dốc hết sức bình sinh để nói xấu, bôi nhọ danh dự của Phương Uyển Nghi, thì cô ấy lại đến đây nói với cô: chuyện này liên quan đến danh dự của cô, nếu cô không muốn làm to chuyện, cô ấy sẽ tự tìm cách khác. Đó quả thực là một cái tát giáng thẳng vào mặt, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ