Chương 28: Chiếc xe này đem bán sắt vụn đi!

Ra đến bên ngoài sảnh lớn, tôi tiện tay bấm nút mở khóa chiếc xe của mình đang đỗ ngay gần đó, xong lại chợt nhớ ra điều gì, bèn quay sang hỏi Nguyễn Lương Thành đang thong thả đi bên cạnh: “Hay là đi xe em nhé?” Nguyễn Lương Thành liếc nhìn chiếc xe đang nhấp nháy đèn pha ở đằng kia, nét mặt lộ rõ sự không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng từ chối mà chỉ khẽ ừ một tiếng: “Ừm.” Tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Cái biệt thự di động xa xỉ của hắn vừa bị chưng dụng làm xe cấp cứu đưa người đi bệnh viện, giờ lại bị mời leo lên chiếc xe bình dân của tôi, từ Rolls-Royce hạ cấp xuống Mazda 3, đúng là làm tội cái mông cao quý của vị đại gia này rồi! Nhưng mà hắn đã gật đầu đồng ý thì tôi cũng chẳng buồn bận tâm xem hắn có thực sự thoải mái hay không. Không thích thì hắn hoàn toàn có thể chọn không đi cơ mà, nhà hắn đâu phải chỉ có đúng một chiếc ô tô! Tôi vui vẻ quay quay chiếc móc khóa nạm đá lấp lánh đến mức hơi lố bịch, thản nhiên mở cửa ghế lái rồi đắc ý bảo: “Hôm nay để em làm tài xế riêng cho anh nhé!” Vừa nãy hắn có nhắn nói mình vừa rời bàn nhậu với Đoàn Kỳ Sơn. Chẳng biết ngẫu hứng tâm huyết dâng trào kiểu gì mà mới chưa đến tám giờ tối đã nhắn tin nằng nặc đòi gặp tôi bằng được. Mà kể cả hắn có không uống rượu đi nữa, chắc gì một đại gia như hắn đã chịu hạ mình lái cái chiếc xe "ghẻ" này của tôi. Xe vừa chuyển bánh lăn khỏi sảnh không bao lâu, trên màn hình cảm ứng trung tâm của ô tô đã hiện lên thông báo cuộc gọi đến. Tôi liếc mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Là Hatsumoto. Tôi đưa tay nhấn nút nghe trên vô lăng. Ngay lập tức, chất giọng tiếng Nhật chuẩn chỉnh vang lên qua loa ô tô: “Cô Uyển Nghi, chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Cô biết rõ tôi không phải loại người như vậy mà!” Tôi nhếch môi cười lạnh trong thâm tâm. Ông ta không trực tiếp ra tay, nhưng chính ông ta là kẻ dắt mối mời gã bạn đồi bại kia đến, thế thì ông ta sạch sẽ được bao nhiêu? Ông ta sốt sắng gọi điện cho tôi lúc này, phỏng chừng là đã nhận được tin báo từ Kobayashi, lại nghe về màn tôi làm ầm ĩ ở nhà hàng đòi trích xuất camera nên mới cuống cuồng gọi đến để phủi sạch trách nhiệm đây mà. Tôi chẳng thèm đôi co tranh cãi làm gì cho mệt sức, chỉ thản nhiên đáp lại bằng tiếng Nhật: “Có liên quan hay không thì tôi cũng đâu phải người phán xử. Chúng ta cứ để người có thẩm quyền làm việc và xem xét đi!” “Sự việc cũng chưa đi quá xa, cô đâu cần phải làm căng đến mức đó chứ! Dù sao chúng ta vẫn còn hợp tác làm ăn lâu dài cơ mà.” Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng sâu hơn. Bàn tay tôi nhanh đánh lái rẽ qua một ngã tư lớn, hướng thẳng về phía bệnh viện, miệng vẫn thong thả đáp trả: “Đợi đến khi sự việc đi quá xa rồi thì còn tính toán gì được nữa? Hơn nữa, chúng ta cũng sắp chẳng còn quan hệ làm ăn gì nữa đâu, ông không cần phải mất công giải thích với tôi làm gì. Thế nhé! Sayonara!” Vừa ngắt cuộc gọi với Hatsumoto thì màn hình lại nổ chuông, lần này là sếp béo gọi tới. Chậc, đúng là chỉ trong một buổi tối mà cả thế giới đều muốn tìm tôi! Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không có nhu cầu tiếp chuyện ông ta, liền nhanh tay ấn nút từ chối cuộc gọi. Cảm nhận được ánh mắt của người ngồi ở ghế phụ, tôi khẽ quay sang thì bắt gặp ánh nhìn trầm ngâm của Nguyễn Lương Thành đang đổ về phía mình. Tôi thừa biết hắn đang muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi nãy giờ tôi toàn trao đổi bằng tiếng Nhật nên hắn chẳng hiểu được nội dung. Nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích dông dài làm gì cho mệt, chỉ gọn gàng buông một câu: “Đồng nghiệp của em bị khách với lão sếp phối hợp chuốc thuốc, giờ gã ta đang gọi điện muốn bịt mồm em ấy mà!” Nguyễn Lương Thành nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Công ty em làm là động xã hội đen đấy à? Mang nhân viên nữ ra làm quà biếu khách? Vậy mà em vẫn còn làm ở đó?” Chậc, tôi thừa biết Tập đoàn Sun Phoenix của gia tộc hắn được vận hành theo chuẩn mực quốc tế, mọi quy trình làm việc đều vô cùng minh bạch. Ngay cả bản thân Nguyễn Lương Thành, ngoại trừ việc vướng vài thói hư tật xấu điển hình của đám công tử nhà giàu như ngạo mạn, gia trưởng và phong lưu, thì về căn bản hắn chơi khá đẹp. Chắc hẳn hắn rất chướng mắt với hành vi đê tiện kiểu này. Tôi tặc lưỡi một cái, thản nhiên đáp: “Hồi đó em hăng hái quá ký hợp đồng hai năm, giờ nghỉ ngang lại phải đền bù tiền phá hợp đồng, với lại ràng buộc khá nhiều vấn đề về lưu trữ bằng cấp, nói chung là hơi phiền!” “Sao không nói với tôi?” Hắn lại lạnh giọng hỏi. Tôi biết, nếu sự việc hôm nay tôi không tỉnh táo, cả tôi và Lê Thanh Hà đều trúng chiêu, vậy thì hắn sẽ mất công đi tìm một cô bồ khác rồi. Hắn vừa mới đầu tư cho tôi không ít tiền bạc lẫn công sức, nếu chưa thu hoạch được bao nhiêu mà đã phải đổi người thì tính ra lỗ vốn nặng quá còn gì! Tôi nhếch môi cười thản nhiên: “Nói với anh thì còn gì vui nữa? Trò này đang vào đoạn kịch tính rồi, anh cứ để em chơi cho đã đi!” Nguyễn Lương Thành có vẻ không quá hài lòng với triết lý trò chơi vớ vẩn của tôi, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Ánh mắt hắn đảo một lượt quanh không gian nội thất chiếc xe, rồi đột nhiên cất giọng hỏi một câu bâng quơ: “Xe này là em mua? Xem ra thu nhập ở công ty đó cũng không tệ!” Tôi phì cười, thoải mái tự vạch trần: “Với sức ăn chơi, tiêu xài mua sắm của em, làm gì đủ tiền mua xe, bạn trai cũ mua cho đấy!” Không khí trong xe một lần nữa lại trở nên quỷ dị, Nguyễn Lương Thành nheo mắt nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Hoàng Anh Quân?” “Ừm.” Tôi gật đầu. Đó hoàn toàn là sự thật nên tôi chẳng việc gì phải quanh co giấu giếm. Nguyên tắc sống của tôi xưa nay vẫn chưa từng thay đổi: người ta vui lòng cho thì tôi vui lòng nhận, đơn giản thế thôi. Nguyễn Lương Thành không nói thêm câu nào nữa, hai chúng tôi im lặng cho đến tận khi xe tiến vào bãi đỗ xe bệnh viện. Tôi ấn nút khóa xe chuẩn bị bước đi thì nghe thấy âm thanh của Nguyễn Lương Thành vang lên từ đằng sau: “Chiếc xe này của em, tốt nhất là đem đi bán sắt vụn cho rồi, mai tôi mua cho em chiếc khác!” Tôi hơi sững người mất hai giây. Nhớ lại lúc Hoàng Anh Quân đưa tôi đến nhận xe, đứng giữa một đám nhân viên trong showroom đang không ngừng tâng bốc tôi về việc được bạn trai chiều chuộng, vẻ mặt của hắn sĩ lên tận nóc. Vậy mà xe chỉ mới dùng được vài tháng, Nguyễn Lương Thành lại ở đây khinh thường nói xe này chỉ đáng bán sắt vụn. Đúng là ngạo mạn không thể ngạo mạn hơn! Nhưng mà, được đổi xe thì tội gì không đổi. Anh có tiền anh cứ vung đi! Tôi nhún vai, ngoảnh đầu lại mỉm cười với hắn: “Tốt thôi!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ