Cô nhân viên lễ tân tái ngắt mặt mày, chắc là đang không hiểu từ đâu chui ra một vị khách vô lý đến độ này: tự mình làm mất đồ không tự đi tìm, lại đùng đùng đổ vạ cho nhân viên. Người quản lý nhà hàng thấy vậy liền nhanh chóng tiến lại gần nói giảm nói tránh: “Thưa cô, không biết cô đánh rơi nhẫn vào khoảng thời gian nào, ở vị trí nào và cô đã kiểm tra kỹ lại trong túi xách chưa ạ?”
Ra vẻ kiêu căng ngạo mạn vốn dĩ là cái nghề của tôi rồi, vai này tôi không cần phải diễn. Tôi liếc nhìn anh ta bằng nửa con mắt, giọng chua lè: “Anh hỏi hay nhỉ? Tôi mà biết rơi lúc nào, rơi ở đâu thì tôi còn cần phải đứng đây hỏi các anh chắc? Tôi yêu cầu trích xuất camera toàn bộ khoảng thời gian từ 18h30 đến 20h00 quanh khu vực phòng VIP102. Nếu các anh không chịu phối hợp, tôi sẽ báo công an đến làm việc! Chiếc nhẫn ruby đó của tôi cả cái Việt Nam này không có được mấy chiếc đâu!”
Nói rồi, tôi liền mở điện thoại, giơ ra trước mặt họ tấm ảnh chụp bàn tay tôi đang đeo chiếc nhẫn đính viên đá rực rỡ đắt giá.
Nhìn thấy tấm hình chiếc nhẫn cùng thần thái ngút ngàn của tôi, vị quản lý chắc hẳn đang thầm đoán tôi là nhân vật tầm cỡ nào đó không thể đụng vào. Muốn chứng minh sự trong sạch của nhà hàng và né gấp viễn cảnh công an đến phong tỏa làm ăn, anh ta liền sốt sắng xin lỗi rồi đàng hoàng mời tôi vào phòng kỹ thuật.
Nằm ngoài dự đoán của họ, vị khách vừa làm ầm ĩ đòi lại nhẫn ruby kia lại đột nhiên yêu cầu kéo video đến khoảng 19h30. Tôi khẽ nhếch môi mỉm cười khi khung hình hiện ra cảnh gã Kobayashi đang xóc nách dìu Lê Thanh Hà — lúc này đã nhũn như bún — lôi ra khỏi phòng VIP102. Nhanh như cắt, tôi rút điện thoại ra quay lại toàn bộ đoạn clip đó cho đến khi bóng dáng hai người họ khuất dạng hoàn toàn khỏi khung hình, tôi mới cất điện thoại đi.
Vị quản lý đứng bên cạnh nhìn tôi với nét mặt đầy ái ngại và bắt đầu xuất hiện sự khó chịu: “Thưa cô...”
Thế nhưng tôi lại cực kỳ thản nhiên xoay người lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh ta: “Chết thật! Tôi quên mất! Hôm nay tôi có đeo cái nhẫn đó đâu nhỉ!”
Nhìn cả quản lý lẫn dàn nhân viên kỹ thuật đang giương mắt nhìn tôi với vẻ mặt như muốn phun ra hàng trăm vạn câu chửi thề, tôi chỉ biết cười hì hì xua tay làm hòa: “Xin lỗi các anh nhiều nhé! Tại tôi nhiều nhẫn quá nên nhớ nhầm ấy mà!”
Nói rồi, tôi rút trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn dán thẳng vào tay quản lý: “Anh cầm lấy mời mọi người uống cà phê giúp tôi nhé! Tôi đi trước đây, cảm ơn các anh rất nhiều!”
Chẳng để họ kịp thốt thêm câu nào, tôi khoác lại túi xách, dứt khoát dậm đôi giày cao gót bước đi thong dong, khoan thai rời khỏi phòng kỹ thuật.
Lúc tôi bước ra đến sảnh chính, từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn của Nguyễn Lương Thành đang đứng sừng sững trước quầy lễ tân. Nhìn thấy tôi xuất hiện, hắn thong thả phất nhẹ tay cho cô bé lễ tân đáng thương đang run rẩy đứng bên cạnh rồi cất bước đi thẳng về phía tôi.
Tôi cũng rất tự nhiên vươn tay quàng lấy cánh tay hắn, hớn hở ngước lên hỏi: “Ơ, anh vẫn còn ở đây à?”
Hắn nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt phủ một tầng sa sầm, âm u đến đáng sợ: “Không ở đây thì chui vào xe ngồi làm mồi cho cô đồng nghiệp của em chắc?”
Ặc! Nãy vì quá vội vàng nên tôi quên béng mất. Nguyễn Lương Thành chính là chuẩn trai thẳng trăm phần trăm, lại còn có đầy đủ "công cụ gây án" thượng thừa nữa chứ! Dù trong thâm tâm tôi không nghĩ hắn sẽ thừa nước đục thả câu để làm gì Lê Thanh Hà trong hoàn cảnh đó, nhưng giờ ngẫm kỹ lại thì... trên đời này làm gì có chuyện gì là chắc chắn tuyệt đối đâu?
Tôi cười giả lả, nhún vai hỏi: “Thế cô ấy vẫn còn đang ở trong xe anh sao?”
Nguyễn Lương Thành lạnh nhạt đáp: “Chú Huy đã lái xe đưa cô ta đến bệnh viện rồi.”
Nói rồi, hắn khẽ cúi đầu nhìn xoáy vào tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, nhưng ý cười lại hoàn toàn không chạm đến đáy mắt: “Em đúng là rộng lượng hào phóng thật đấy. Đồng nghiệp bị chuốc thuốc mà cũng dám quăng lên xe cho tôi xử lý.”
Ầy, cái này thì biết giải thích làm sao đây nhỉ? Thực ra vì bản thân tôi vốn dĩ chẳng trông chờ vào sự chung thủy của hắn, nên việc hắn có thân mật hay phát sinh quan hệ với cô gái khác hay không tôi thực sự chẳng mấy bận tâm. Vừa rồi do mải mê cuốn vào việc thu thập chứng cứ, tôi lỡ quên mất việc phải vuốt ve cái tôi cao ngút trời của tên đại gia này.
Mà suy cho cùng, đại gia nhà tôi cũng quá mức tiêu chuẩn kép! Hắn muốn một mối quan hệ sòng phẳng: không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, không dò hỏi, không kiểm soát, đến khi hắn chán thì đối phương phải ngoan ngoãn cụp đuôi dứt áo ra đi. Nhưng ngược lại, trong thời gian hắn chưa chán thì đối phương lại phải bày ra đủ sự nồng nhiệt, biết quan tâm, biết ghen tuông một chút để thỏa mãn sự tự tôn của hắn.
Cái trò giữ cân bằng này, thực sự là cực kỳ khó điều tiết đấy nhé!
Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy trò chơi này cũng khá là thú vị. Tôi lập tức phối hợp, chủ động ôm lấy eo hắn, dán sát người cọ cọ nhẹ vào lồng ngực vững chãi của hắn, cất giọng nũng nịu: “Tại vì em tin tưởng vào nhân phẩm của anh mà! Hơn nữa, em vừa xinh đẹp lại quyến rũ thế này, cái người kia làm sao so nổi một góc của em được chứ? Anh làm sao mà thèm đụng vào cô ta được!”
Nguyễn Lương Thành chỉ hừ nhẹ một tiếng qua lỗ mũi rồi khoác tay tôi cùng bước ra khỏi sảnh. Chậc, xem ra bài nịnh hót này cũng có chút hiệu quả, ít nhất thì hắn đã chịu chuyển động chứ không còn đứng như một pho tượng tỏa ra sát khí giữa sảnh nhà hàng nữa.