Chương 26: Cô muốn góp vui?

Tôi đứng trước cửa phòng 2312 chờ khoảng hai phút thì quả thật có một anh nhân viên kỹ thuật vội vã chạy lên gõ cửa. Thế nhưng anh ta gõ liên hồi mà bên trong vẫn không hề có tiếng phản hồi hay chịu mở cửa. Tôi bèn bày ra vẻ mặt sốt sắng, hốt hoảng nói với anh ta: “Chết rồi! Sếp em say khướt nằm một mình trong đó, không biết có xảy ra án mạng gì không nữa?” Anh nhân viên kỹ thuật nghe thấy vậy cũng hơi lo lắng, hoang mang thấy rõ. Vấn đề ở đây không phải mạng người, mà là danh tiếng của khách sạn nhà họ đấy! Anh ta liền vội vàng rút thẻ phụ ra ấn vào màn hình cảm ứng trước cửa. Tiếng "tít" vang lên, cánh cửa vừa bật mở là tôi đã nhanh chân chen tọt vào trong trước sự ngơ ngác của anh ta. Ặc! Cảnh tượng trên chiếc giường lớn đúng là một màn vô cùng nóng bỏng. Gã Kobayashi đang chồm đè lên người Lê Thanh Hà. Nửa thân trên gã đã cởi sạch áo sơ mi, cũng may là chiếc quần vẫn chưa kịp tụt xuống, nếu không hôm nay tôi phải đi rửa mắt mất rồi. Mà Lê Thanh Hà nằm phía dưới thì gương mặt ửng hồng, ánh mắt đờ đẫn mê man. Chiếc áo sơ mi trên người cô ta đã bung hết cúc, chiếc váy công sở cũng bị vén lên tận gốc đùi. Thôi được rồi! Là do tôi quá rảnh! Tôi thở dài, định bụng quay người bước đi mặc kệ tiếng chửi bới ầm ĩ bằng tiếng Nhật của Kobayashi, thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nói thều thào, đứt quãng của Thanh Hà phát ra từ trên giường: “Chị …Uyển Nghi … cứu … em!” Tôi dừng bước chân, quay đầu nhìn kỹ lại vẻ mặt của Lê Thanh Hà. Ánh mắt lờ đờ, mê man của cô ta hoàn toàn không phải là biểu hiện của sự động tình, mà rõ ràng là dấu hiệu của việc bị chuốc thuốc! Kobayashi sau khi nhanh tay xỏ vội lại chiếc áo sơ mi thì giận dữ đùng đùng chỉ mặt tôi quát lớn: “Cô Uyển Nghi! Cô đang làm cái trò gì ở đây đấy hả?” Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gã đàn ông đang thở hồng hộc cùng cô gái nằm thoi hóp trên giường, thản nhiên đáp: “Đi tìm đồng nghiệp!” “Tìm thấy rồi thì mời cô ra ngoài! Đây là chuyện cá nhân của chúng tôi, cô vô tư xông vào như vậy không thấy xấu hổ à? Hay là... cô cũng muốn tham gia góp vui luôn? Nếu là cô thì tôi cũng chẳng ngại đâu!” Mẹ kiếp! Còn dám mở mồm rủ tôi chơi ba người, đúng là thứ vô sỉ! Tôi biết mục đích của hắn là cố tình buông lời dâm ô để làm cho tôi ngượng ngùng, xấu hổ mà tự giác bỏ đi. Nhưng thật ngại quá, da mặt tôi lại dày như cái thớt! Tôi thản nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh đăm đăm nhìn gã: “Nhưng mà nhìn đồng nghiệp của tôi có vẻ không tình nguyện lắm, ông mời cô ấy đứng ra đây xác nhận xem có phải hai người tình nguyện không? Nếu cô ấy nói có thì tôi sẽ đi ngay. Nếu không phải, tôi đảm bảo là ngày mai ông sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam vì hành vi dâm ô và xâm hại tình dục đấy!” Kobayashi khựng người lại. Lồng ngực hắn phập phồng liên hồi, đôi mắt hằn học trừng trừng nhìn tôi một hồi lâu. Cuối cùng, hắn tức giận chộp lấy cái đèn ngủ ở đầu giường đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, gào lên: “Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!” Anh nhân viên kỹ thuật đứng ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nãy giờ cả hai đều trao đổi bằng tiếng Nhật. Thấy khách đập phá đồ đạc, anh ta mới lo lắng quay sang nhìn tôi: “Thưa quý khách...” Tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Khách của tôi không bật được điều hòa nên đang rất nóng nảy đấy, anh kiểm tra lại điều hòa đi nhé!” Nói rồi, tôi nhanh chân bước về phía giường, đỡ Lê Thanh Hà ngồi dậy. Tôi cởi chiếc áo khoác mỏng trên người mình ra trùm tạm lên thân thể xộc xệch của cô ta. Lúc này làm gì có thời gian dông dài mà ngồi cài từng cái cúc áo, nhỡ gã Kobayashi qua cơn bàng hoàng rồi tỉnh táo lại, nhảy ra túm cổ cả hai đứa lại thì hỏng bét! Trên đường dìu ra ngoài, chân con nhỏ Lê Thanh Hà nhũn ra như bún, người ngả ngớn liên tục cọ cọ vào người tôi, miệng thì ú ớ thều thào: “Chị... Chị Uyển Nghi... cứu em...” Gương mặt tôi đen kịt lại. Bà đây là gái thẳng trăm phần trăm nhé! Không có cái thứ kia để giúp cô đâu! … Tôi vốn định quăng Lê Thanh Hà lên xe của mình để chạy thẳng đến bệnh viện, thì vừa dìu cô ta ra đến cổng đã thấy chiếc Rolls-Royce của Nguyễn Lương Thành đỗ chình ình ở đó từ lúc nào. Hắn mở cửa bước xuống xe, hai hàng lông mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của cả tôi lẫn Lê Thanh Hà. Tôi lập tức bày ra vẻ mặt hớn hở: “Anh đến rồi đấy à?” Nguyễn Lương Thành trầm mặt xuống, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực: “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Câu chuyện thì dông dài, mà tình trạng của Lê Thanh Hà lại vô cùng khẩn cấp. Quan trọng hơn cả là trong đầu tôi vừa mới nhảy số ra một ý tưởng cực kỳ hay ho, thành ra chẳng còn đủ thời gian để đứng đây giải thích dông dài với hắn nữa. Tôi thẳng tay quăng con bạch tuộc đang đu bám trên người mình vào trong băng ghế sau xe của Nguyễn Lương Thành, rồi quay sang vội vàng giao việc cho hắn: “Baby, đồng nghiệp của em bị người ta chuốc thuốc rồi! Anh cho người đưa cô ấy đến bệnh viện rửa ruột với xét nghiệm chất độc giúp em nhé! Em phải chạy vào trong có chút việc gấp, xong xuôi sẽ đến sau liền!” Nói rồi, chẳng buồn đợi Nguyễn Lương Thành kịp gật đầu hay lên tiếng đồng ý, tôi đã xoay người chạy biến ngược vào trong sảnh nhà hàng. Phải nhanh chân lên mới được, tranh thủ lúc sự việc vẫn còn đang nóng hổi! Tôi bước thẳng đến quầy thanh toán của nhà hàng, bày ra vẻ mặt hung dữ và hách dịch nhất có thể: “Tôi vừa bị mất một chiếc nhẫn ruby trong nhà hàng của các người! Bây giờ tìm mãi không thấy, chắc chắn là rơi ở hành lang rồi bị nhân viên của các người nhặt mất rồi! Tôi yêu cầu trích xuất camera kiểm tra ngay lập tức!” Tại sao tôi lại chọn cách vô lý và ngang ngược như vậy, nhất quyết đổ thừa cho nhân viên nhà hàng? Tất nhiên là để đánh vào tâm lý hoảng sợ, muốn bảo vệ danh dự của nhà hàng năm sao, khiến họ phải cuống cuồng tiến hành kiểm tra cho tôi ngay lập tức. Còn nếu tôi chỉ nhẹ nhàng nói là "nhờ" họ hỗ trợ tìm giúp, thế trận sẽ lập tức thay đổi ngay, họ sẽ làm việc theo quy trình chậm chạp và mất thời gian.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ