Bữa ăn trôi qua được hơn một nửa thì tôi xin phép đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh. Tôi quả thực rất muốn thanh lý cái hợp đồng lao động này, nhưng cũng chưa đến mức phải liều mình bán mạng. Mặc kệ sếp béo với Lê Thanh Hà tính toán ra sao, tới đâu thì hay tới đó.
Vừa rửa tay xong thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Màn hình hiện tin nhắn từ Nguyễn Lương Thành, ngắn gọn và vô cùng kiệm lời: “Ở đâu?”
Chậc, đọc cái điệu bộ này là biết vị đại gia nhà tôi đang không hài lòng rồi. Bình thường giao tiếp với tôi hắn vẫn giữ vẻ lịch thiệp kiêu ngạo cơ mà. Tôi đành kiên nhẫn gõ lại một tin: “Em đang đi tiếp khách mà!”
Rất nhanh, tin nhắn phản hồi lập tức nhảy ra: “Ở đâu?”
Ơ kìa, đại gia bị nói lắp đấy à? Hay là lại chơi trò copy paste? Đùa chút thôi, chứ nghe cái kiểu gõ chữ ngắn tủn này là biết hắn đang không vui vì bị tôi hủy hẹn. Đúng là đại gia khó chiều thật đấy, người ta đã chu đáo báo trước từ đầu giờ chiều rồi mà vẫn còn không vừa lòng!
Tôi đành ngậm ngùi gửi qua cho hắn cái vị trí định vị hiện tại. Thôi thì nhẫn nhịn chút vậy, nhỡ đâu để hắn mất hứng mà đá tôi sớm quá thì kế hoạch của tôi coi như bể tan tành. Hơn nữa, nhìn tình hình thực tế lúc này thì có vẻ như tôi cũng chẳng trông cậy gì được vào việc cái ông Kobayashi kia sẽ giúp mình giải thoát khỏi cái hợp đồng này.
Khi tôi đẩy cửa quay lại phòng ăn, Lê Thanh Hà và ông Kobayashi đã không còn ở trong phòng nữa. Chỉ còn lại sếp béo cùng Hatsumoto đang uống rượu qua lại với nhau. Tôi khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Sếp, Thanh Hà đâu rồi ạ?”
Sếp béo thản nhiên gắp một miếng thức ăn, đáp lại rất tự nhiên: “Cô ấy mệt nên xin phép về trước rồi!”
Mẹ kiếp, sếp béo có lòng tốt đột xuất với nhân viên từ bao giờ thế nhỉ? Nhân viên kêu mệt một cái là cho về ngay, còn sếp thì tự nguyện ở lại tiếp khách giùm. Chuyện lạ có thật trên đời à?
Tôi lại dò hỏi tiếp: “Thế ông Kobayashi cũng về luôn rồi sao sếp?”
Sếp béo gật gù: “Ừm, ông ấy cũng vừa báo có việc gấp phải đi rồi!”
Tôi híp mắt nghi ngờ nhìn sếp béo. Con mồi béo bở đột ngột bỏ về giữa chừng, thế mà trông vẻ mặt ông ta lại mãn nguyện và đắc ý đến kỳ lạ thế kia? Rõ ràng là có gì đó không đúng!
Tôi lững thững tiến lại gần bàn, với lấy chiếc túi xách của mình, rồi thản nhiên dùng tiếng Nhật nói với Hatsumoto: “Ông Hatsumoto, tôi cũng xin phép về trước đây ạ. Bạn trai tôi đã đến đón rồi!”
Hatsumoto là một người đàn ông cao gầy, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, nghiêm túc. Nghe tôi nói vậy, ông ta hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Cô Uyển Nghi, chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, cô làm thế này chẳng phải là không nể mặt tôi chút nào sao?”
Tôi mỉm cười lịch sự với ông ấy: “Tôi như này là rất nể mặt ngài rồi, thưa ngài!” Nói rồi tôi lập tức kéo cửa bước ra ngoài.
Tôi sải bước trên hành lang dài, trong đầu không ngừng xoay chuyển vài suy nghĩ. Chuyện Thanh Hà và Kobayashi cùng lúc cáo lui vừa nghe đã thấy sặc mùi ái muội. Thật ra trong chuyện này, nếu Thanh Hà tình nguyện thì cũng chẳng sao, họ trao đổi lợi ích với nhau, chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng vừa nãy trước khi rời đi, tôi có thấy túi xách và áo khoác của cô ấy vẫn vứt chỏng chơ trên ghế. Cô ấy thực sự là tình nguyện rời đi sao?
Ai, phiền phức thật! Tôi vốn chỉ định ra quán café bên ngoài để ngồi chờ Nguyễn Lương Thành đến đón, không hiểu sao đầu lại cứ loanh quanh chuyện này.
Thôi được rồi, đằng nào hắn cũng không thể đến ngay được, trong lúc rảnh rỗi tôi kiếm việc làm cho đỡ nhàm chán vậy.
Tôi tiện tay túm lấy một cậu nhân viên phục vụ đang đi lướt qua trên hành lang. Vì đây là khu vực VIP nên luôn có lực lượng phục vụ riêng được huấn luyện bài bản, cậu trai này từ đầu bữa đến giờ cũng đã ra vào phòng ăn của chúng tôi mấy lần. “Em, có thấy cô bạn cùng phòng của chị đâu không, nó để quên điện thoại trong phòng làm chị tìm nãy giờ!”
Cậu trai kia cũng vô tư cười đáp: “Nãy em thấy chị ấy đi thang máy lên tầng trên cùng với một vị khách nam rồi ạ. Trông chị ấy có vẻ say lắm, bước đi còn không vững nữa!”
Quái thật! Trước khi tôi đi vệ sinh, Thanh Hà còn đang uống rượu như nước lã, khí thế hừng hực, bộ dáng rất giống tiên tửu. Thế nào mà chỉ mười lăm phút sau đã say không đứng vững rồi? Thanh Hà vốn sinh ra ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi nổi tiếng xem rượu như nước. Tửu lượng của cô ta thuộc hàng thượng thừa, thế nên cô ta mới luôn tự tin xông xáo trong các buổi tiếp khách kiểu này.
Tôi lại đành hỏi tiếp: “Em có biết họ lên phòng nào không?”
Cậu nhân viên lắc đầu thật thà đáp: “Dạ cái đó thì em không biết ạ!”
Tôi gật đầu đưa ngón tay cái lên môi ra vẻ thần bí với cậu ấy: “Chút nữa vào phòng đừng mách với ông sếp bên trong là chị trốn việc ra đây nhé!”
Cậu nhân viên hình như bị nhan sắc của tôi làm cho ngây ngốc, chỉ ngơ ngẩn gật gật đầu đảm bảo: “Vâng … vâng ạ!”
Tôi xoay người đi thẳng ra quầy lễ tân của khách sạn. Nơi đây là một tổ hợp nhà hàng khách sạn cao cấp: nhà hàng chiếm trọn ba tầng dưới, còn hơn hai mươi tầng phía trên là khu vực phòng nghỉ thượng hạng, cũng may là tất cả đều dùng chung một sảnh chính.
Tôi khoanh tay tựa vào quầy lễ tân, bày ra vẻ mặt cau có khó chịu, vô cùng trịnh thượng lên tiếng: “Em ơi, sao phòng sếp chị đặt không bật được điều hòa? Khách sạn năm sao mà làm ăn vớ vẩn thế!”
Cô nhân viên lễ tân vội vàng nhẹ nhàng hỏi: “Chị cho em xin số phòng để em báo bộ phận kỹ thuật lên kiểm tra ngay lập tức ạ!”
Tôi nhướng mày, hất cằm đáp bằng chất giọng hách dịch: “Phòng của ông Dương Trung Khanh!”
Dương Trung Khanh chính là tên thật của sếp béo. Nếu ông ta có ý định dâng Thanh Hà lên để lấy lòng Kobayashi, chắc chắn sẽ dùng chính danh nghĩa của mình để đặt phòng chứ đời nào lại để Kobayashi tự tay làm việc đó.
Cô lễ tân thấy tôi không báo được số phòng cụ thể, tuy vẫn cúi xuống tra cứu hệ thống nhưng nét mặt lại lộ rõ sự chần chờ, thành ra bộ dáng hơi lóng ngóng.
Tôi tiếp tục bày ra vẻ mặt ngứa đòn cùng chất giọng chanh chua cố tình làm ầm ĩ lên: “Gọi quản lý của em ra đây cho chị! Lễ tân khách sạn năm sao mà làm ăn lóng ngóng thế này à? Chờ các em bật được cái điều hòa thì sếp chị chết ngột ở trên đấy rồi! Thế này thì lần sau ai còn dám đặt phòng ở đây nữa?”
Cô lễ tân hoảng hốt vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi nhấc điện thoại gọi đường dây nội bộ: “Alo, bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống điều hòa phòng 2312 ngay giúp em nhé!”
“...”
“Hệ thống trung tâm vẫn báo chạy tốt ạ? Nhưng khách đang báo là không bật được, bên kỹ thuật qua hỗ trợ trực tiếp giúp em ngay nhé!”
Cô lễ tân cúp máy rồi mới gượng cười nhìn tôi làm hòa: “Em đã báo kỹ thuật lên kiểm tra rồi ạ. Chị báo sếp cố chờ giúp em khoảng năm mười phút nữa nhé!”
Tôi hừ mạnh một tiếng qua lỗ mũi, khoanh tay giữ bộ dạng chảnh chọe quay lưng bước đi. Khả năng cao là cô bé lễ tân kia đang âm thầm chửi cả họ nhà tôi trong đầu rồi, nhưng mà thôi, mặc kệ đi!