Sau lần gặp gỡ ở bữa tiệc thượng lưu hôm đó, mối quan hệ hợp tác giữa tôi và Hồ Viễn Phương đã chính thức được nâng lên một tầm cao mới. Hắn chính là mảnh ghép còn thiếu vô cùng hoàn hảo của tôi.
Tại sao ư? Vì muốn tung tin giả cho Hoàng Anh Quân thì mọi thứ phải có logic, hợp tình hợp lý thì hắn mới mắc bẫy. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về dự án bệnh viện quốc tế của Sun Phoenix, cũng chẳng có ý định tò mò lục lọi hay mày mò thông tin gì từ phía Nguyễn Lương Thành, thành ra trong tay không hề có chút cơ sở nào để bịa chuyện.
Thế nhưng rất may mắn, đồng minh mới của tôi lại là kẻ đang trực tiếp cạnh tranh giành gói thầu đó. Thông tin hắn ta nắm được chắc chắn phong phú vô cùng. Với lượng dữ liệu thực tế cùng kiến thức tài chính sâu rộng của hắn, hẳn là hắn sẽ biên soạn ra một bộ kịch bản bẫy vô cùng ra trò.
Tôi đang cực kỳ hào hứng chờ đợi thông tin từ Hồ Viễn Phương, thế nên hôm nay mới có đủ kiên nhẫn ngồi nghe sếp béo "truyền đạo". Ông ta vung tay múa chân, nước miếng văng tứ tung với hàng tràng lý thuyết: nào là làm việc với khách hàng thì phải nhiệt tình lên, chủ động lên; mấy việc râu ria khách nhờ nếu không quá sức thì cứ vui vẻ mà làm; rồi thì khách có nhắn tin ngoài giờ một chút, trả lời một hai câu thì có chết ai đâu... vân vân và mây mây.
Chốt hạ lại, mục đích chính của ông ta hôm nay là: Tối nay tôi phải có mặt tại nhà hàng năm sao ông ta đã đặt trước để chuẩn bị tiếp khách. Nhân vật chính là ông Hatsumoto — vị khách sộp kỳ quặc cứ nhất định không phải tôi thì không chịu làm việc. Đã vậy tối nay ông ấy còn giới thiệu thêm cho công ty một người bạn doanh nhân khác. Nếu bữa ăn diễn ra suôn sẻ, người bạn đó rất có thể sẽ trở thành một mối khách sộp tiếp theo.
Tôi mặt không biến sắc, buông trôi một câu nhẹ hẫng: “Em không đi đâu!”
Một câu này vừa thốt ra đã khiến cô đồng nghiệp Lê Thanh Hà ngồi bên cạnh lo lắng đến mức biến sắc, còn sếp béo thì tức đến nghẹn cả họng. Nhưng khổ nỗi là ông Hatsumoto lại chỉ đích danh tôi, sếp béo đánh không dám đánh, mắng chẳng dám mắng, chỉ có thể hắng giọng nén giận hỏi: “Cô bận cái gì mà lại không đi?”
“Em đi hẹn hò.” Tôi cũng chẳng buồn lấy cớ làm gì, vì tối nay quả thực tôi đã có lịch hẹn với Nguyễn Lương Thành từ trước.
Sếp béo thở dài một hơi ngán ngẩm, giả vờ như đang trút hết ruột gan ra tâm sự với tôi: “Uyển Nghi này, tôi biết bạn trai mới của cô giàu có thật đấy. Nhưng mà phụ nữ hiện đại thì phải có sự nghiệp riêng chứ, đúng không? Cô không thể vì chuyện yêu đương hẹn hò mà lơ là công việc được, làm người là phải tạo ra giá trị riêng cho bản thân chứ!”
Ha! Sếp béo đúng chuẩn là một tư bản chính hiệu! Mị dân tẩy não nhân viên đến mức này, thậm chí đến cả tư tưởng nữ quyền cũng được lôi ra áp dụng luôn rồi!
Có điều, nếu tôi có muốn xây dựng sự nghiệp thì cũng chẳng xây ở đây. Cứ chờ một năm nữa tôi lượn đi rồi hẵng tính tiếp chuyện sự nghiệp sau vậy!
“Chị Uyển Nghi, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa với khách thôi mà. Chị hẹn hò với bạn trai ngày nào chẳng được, đây dù sao cũng là công việc chung mà chị!”
Lê Thanh Hà vội vàng xích lại gần, ngồi sát rạt vào người tôi rồi khẽ lay lay cánh tay tôi năn nỉ.
Ơ kìa! Chúng tôi thân thiết đến mức này từ bao giờ thế nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Lê Thanh Hà cũng nằm trong hội nhóm chuyên nói xấu tôi, mà lại còn phát biểu rất hăng hái là đằng khác. Đi ra đi vào văn phòng, thi thoảng cô ta lại tranh thủ đá xéo chọc ngoáy tôi vài câu. Kiểu như: đại gia này đã đi Rolls-Royce rồi thì đại gia sau biết đi cái gì cho vừa lòng, tiêu chuẩn càng ngày càng nâng cao thế này thì sau này khó tìm bạn trai lắm đây.
Thế nhưng tôi thừa hiểu lý do vì sao Lê Thanh Hà lại tha thiết muốn tôi tham gia buổi tiếp khách tối nay đến vậy. Bởi vì ông Hatsumoto đã là khách do tôi trực tiếp phụ trách rồi, nên khả năng cao vị khách sộp mà ông ta giới thiệu — nếu đàm phán thành công — sẽ được bàn giao lại cho Lê Thanh Hà. Mức tiền hoa hồng ăn theo doanh thu béo bở đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào việc vị khách kia mang về cho cô ta bao nhiêu hợp đồng.
Thế nên, tôi chẳng việc gì phải bận tâm lo cho túi tiền của cô ta làm gì. Tôi khẽ liếc sang bên cạnh, nhàn nhạt đáp một câu ngắn tủn: “Thích thì tự đi đi!”
Có lẽ thấy tôi thực sự là một mẻ thép đã nguội, hoàn toàn bất trị, nhẫn nhịn như thế là đã quá đủ giới hạn, sếp béo thu lại vẻ mị dân ban nãy, nghiêm túc nhìn tôi:
“Uyển Nghi này, tôi biết cô cũng chẳng còn thiết tha gì làm việc ở đây nữa. Thôi thì coi như vì công ty lần cuối, cô giúp công ty kéo bằng được mối khách này về, tôi sẽ chủ động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cho cô.”
Tôi liếc thấy Lê Thanh Hà ngồi bên cạnh không giấu nổi nét hớn hở hiện rõ lên mặt. Nếu cùng một lúc vừa vợt được mối khách mới, vừa tống khứ được tôi nghỉ việc, chẳng phải cô ta sẽ có cơ hội nắm trọn cả hai đầu khách béo bở hay sao? Nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến tính toán của cô ta. Sếp béo chịu mở lời chấm dứt hợp đồng trước hạn đã là kết quả quá hời rồi, đúng là một vận may rơi trúng đầu!
Vì thế, tôi rất vui vẻ rút điện thoại nhắn tin báo hủy hẹn hôm nay với Nguyễn Lương Thành để đi tiếp khách. Đại gia của tôi không trả lời, chắc là hắn đang bận rộn họp hành nên chưa ngó tới điện thoại. Nhưng hắn không để ý là việc của hắn, chứ nếu đợi tới sát giờ hẹn hắn mới phát hiện ra tôi bùng kèo thì lỗi lại hoàn toàn thuộc về tôi mất rồi. Thế là tôi lại cẩn thận nhắn thêm một tin cho Đoàn Kỳ Sơn, nhờ hắn nhắc với sếp lớn rằng hôm nay tôi xin phép hủy hẹn.
Đoàn Kỳ Sơn phản hồi cực kỳ nhanh nhẹn bằng một biểu tượng cảm xúc ôm mặt gào thét. Tôi nhún vai nhẹ một cái rồi thản nhiên quăng điện thoại vào túi xách. Ai mà chẳng có lúc phát sinh việc đột xuất, đúng không?
...
Vậy là ba người chúng tôi ngồi nghiêm chỉnh trong một gian phòng VIP mang đậm phong cách Nhật Bản truyền thống. Đối diện là hai vị khách: ông Hatsumoto — vị khách quen thuộc của công ty, và ông Kobayashi — người bạn doanh nhân mà ông Hatsumoto muốn giới thiệu.
Nghe xong phần giới thiệu về gia thế, lĩnh vực kinh doanh cùng chiến lược phát triển rực rỡ trong tương lai của ông Kobayashi, sếp béo và Lê Thanh Hà không khỏi mừng thầm trong bụng. Đây rõ ràng là một mỏ vàng tiềm năng ngút ngàn chứ đâu!
Sếp béo liên tục nháy mắt thúc giục Thanh Hà rót rượu phục vụ khách. Cô ta cũng hồ hởi làm theo, vừa rót nhiệt tình vừa xông xáo uống không ít. Đến khi Thanh Hà định rót thêm vào ly của tôi, thấy ly rượu của tôi vẫn còn đầy nguyên, bàn tay cầm chai rượu của cô ta hơi khựng lại. Cô ta ngước lên nhìn tôi, cười gượng: “Chị không uống ạ?”
“Tôi lái xe.” Tôi đáp thẳng thừng.
Lái xe vốn là một cái cớ rất sứt sẹo, vừa nghe đã biết là từ đầu đến đây tôi đã không đủ thành ý, nhưng trong hoàn cảnh hôm nay: một căn phòng riêng với hai gã đàn ông xa lạ, một ông sếp sẵn sàng cúng nhân viên nữ ra làm mồi nhậu, cộng thêm bóng ma tâm lý từ cái vụ bị chuốc thuốc lần trước với Nguyễn Lương Thành, tôi tuyệt đối không có nhu cầu chạm vào một giọt cồn nào.
Hơn nữa, thật ngại quá, ông Hatsumoto này hình như có gu thích ngược. Ông ta lại cực kỳ thưởng thức cái vẻ ương ngạnh, bất cần này của tôi, thành ra nói chuyện với tôi lúc nào cũng giữ thái độ vô cùng khách khí.
Sếp béo liên tục ra hiệu nháy mắt đến mức muốn giật cơ mặt nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ. Lê Thanh Hà nhìn tôi bằng ánh mắt nghiến răng nghiến lợi, nhưng sếp còn chưa lên tiếng mắng thì cô ta cũng chẳng làm gì nổi tôi. Cô ta đành ngậm ngùi đặt chai rượu xuống, lại vui vẻ nâng ly cụng với hai vị khách rồi uống cạn. Tôi cũng lịch sự nâng ly cụng theo, nhưng chỉ nhấp đúng một giọt vừa dính trên đầu môi rồi thong thả đặt ly xuống bàn.