Thực ra lúc mới nhận nhẫn, tôi đã cẩn thận tra cứu thông tin về loại đá này rồi. Loại đá quý đổi màu này vô cùng đặc biệt: dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau sẽ phản chiếu những sắc thái hoàn toàn đối lập. Ví dụ như dưới ánh đèn nhân tạo trong khán phòng này, nó tỏa ra sắc xanh, nhưng khi ra ngoài ánh sáng mặt trời lại ngả sang sắc đỏ. Nó không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn mang tính sưu tầm và đầu tư rất cao. Đọc xong một đống thông tin trên mạng lúc đó, tôi đã không khỏi xuýt xoa, giá trị con người của tôi đã nâng lên tầm cao mới rồi!
Tuy vậy, tài năng của tôi là giả ngu. Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt bắt đầu tái đi của Lâm Ái Thy, tôi lại càng muốn chọc cô ấy chơi. Tôi lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nũng nịu dựa sát vào Nguyễn Lương Thành, bẽn lẽn cất giọng xấu hổ: “Em ngốc thật đấy, chẳng biết viên đá này lại giá trị đến thế. Lúc anh Thành tặng, em còn chê viên đá bé tí ti như hạt đậu xanh, xấu hổ quá!”
Sắc mặt Lâm Ái Thy lúc này càng lúc càng tệ. Chẳng phải đây chính là mấy lời cô ấy vừa châm chọc tôi hay sao? Thế nhưng vị đại gia bên cạnh cô ấy lại chẳng nhận ra bầu không khí bất thường, còn vui vẻ bật cười trước sự thật thà của tôi: “Đá này thuộc hàng siêu hiếm, người trong nghề đôi khi còn chẳng có cơ hội nhìn thấy, người ngoài ngành như cô em không biết cũng là chuyện bình thường thôi mà!”
Tôi bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, ngước mắt nhìn Nguyễn Lương Thành: “Không được đâu! Cái này quý giá quá, về em phải cất cẩn thận vào két sắt mới được.”
Nguyễn Lương Thành lại hơi nhếch môi nhìn tôi cười: “Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, em cất vào két sắt làm gì? Đến lúc cần đeo lại lấy ra lấy vào không thấy phiền à?”
Tôi gật gù, vẻ mặt tiếp thu. “Anh nói cũng đúng! Thế cứ vứt đại vào ngăn kéo cho tiện. Dù sao nhỡ có mất... thì anh vẫn mua lại cho em cái khác được đúng không?”
Nguyễn Lương Thành không trả lời tôi mà bật cười, lắc đầu nói với đại gia kim cương: “Chiều quá sinh hư.”
Đại gia kim cương thấy vậy liền bật cười hùa theo: “Bạn gái xinh đẹp như thế này, chiều một chút cũng đáng mà!”
Tôi thấy sắc mặt Lâm Ái Thy đã vặn vẹo đến mức méo mó rồi, trong lòng cười như điên, nhân lúc hai vị đại gia tiếp tục bàn chuyện làm ăn, tôi tựa đầu lên bắp tay Nguyễn Lương Thành, mắt nhìn thẳng vào Lâm Ái Thy, chậm rãi làm khẩu hình miệng không phát ra tiếng: “Độ … Không … Chị?”
Tôi biết, gương mặt của tôi rất ngứa đòn, rất khiêu khích. Đến cả đứa bạn thân là Khánh Giao nhiều lúc còn phải nghiến răng nghiến lợi mắng tôi là đồ yêu nữ. Với năng lực tiếp nhận có hạn của Lâm Ái Thy, làm sao nuốt trôi được bộ dạng kiêu căng gợi đòn của tôi. Quả nhiên, cô ấy như bị châm đúng ngòi nổ, gào lên: “Phương. Uyển. Nghi!”
Một tiếng quát thất thanh vang lên khiến cả hai vị đại gia đều giật mình ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô ấy đã muốn xông lên tát tôi, nhưng mà tôi đã có phòng bị từ trước, làm sao để cô ấy tát vào gương mặt ăn tiền của tôi được.
Tôi lập tức kêu “Á” một tiếng thất thanh rồi nhanh chân trốn ra sau lưng Nguyễn Lương Thành, hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Lâm Ái Thy mất đà suýt chút va vào người Nguyễn Lương Thành, cũng may vị đại gia kia tuy bụng hơi lớn nhưng tay chân lại rất linh hoạt, vội vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Lâm Ái Thy kéo giật ngược ra sau, khiến cô ấy loạng choạng ngã xuống, đại gia kim cương lại vô cùng bất mãn nhìn cô ấy gắt lên: “Cô bị điên à?”
Nguyễn Lương Thành kéo nhẹ tay tôi ra khỏi người hắn, nhìn tôi từ đầu xuống chân, sau đó mới chỉnh lại áo vest, nhìn đại gia kim cương kia, giọng điệu có phần không vui: “Anh Phong, bạn gái chiều một chút cũng được, nhưng mà không thể để người của mình làm loạn.”
Đại gia kim cương có vẻ khá nể mặt Nguyễn Lương Thành, vẻ mặt ái ngại nhìn hắn rồi lại nhìn sang tôi, vội vàng gật đầu: “Tôi sẽ về dạy dỗ lại!” Nói rồi quay người kéo Lâm Ái Thy đi thẳng.
Ai, trong cái bùng binh người yêu mới người yêu cũ này, tâm điểm suy cho cùng vẫn là Nguyễn Lương Thành. Nhưng trông vẻ mặt của hắn lại giống như chẳng có việc gì liên quan đến mình, đúng là bạc bẽo đến cực điểm. Có lẽ, trong thế giới thượng lưu của họ, những người phụ nữ không quyền không thế như chúng tôi, chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Lâm Ái Thy lại luyến tiếc chưa muốn game over, đúng là tự làm khó mình. Tôi đây cũng phải luôn nhắc nhở bản thân, phải tỉnh táo hơn chút mới được.
Bữa tiệc kết thúc, tôi lại yên vị ngồi trên xe của Nguyễn Lương Thành, Đoàn Kỳ Sơn vừa loay hoay cài dây an toàn ở ghế phụ xong liền quay xuống nhìn tôi thắc mắc: “Này, ban nãy em với Lâm Ái Thy là có chuyện gì vậy? Anh thấy nói chuyện đang yên đang lành, sao tự nhiên cô ta phát điên vậy?”
Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi không kiềm được lại bật cười nắc nẻ. Tôi thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện: từ màn khoe khoang chiếc nhẫn kim cương to như trứng chim đến cái két sắt chất đầy trang sức của Ái Thy, rồi cả việc cô ta khinh thường viên Alexandrite của tôi bé như hạt đậu xanh, cho đến cú chốt hạ rủ gạ cá độ kim cương.
Đoàn Kỳ Sơn nghe xong thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng lăn lộn ra cười sằng sặc. Hắn giơ ngón tay cái về phía tôi: “Em đúng là độc thật đấy!”
Cả hai chúng tôi cười lớn đến mức rung cả xe. Tôi tự nhiên vịn tay vào vai Nguyễn Lương Thành cười ngả ngớn, còn hắn thì vẫn ngồi trơ như một bức tượng, gương mặt không chút cảm xúc. Tôi ngước nhìn góc xương quai hàm của hắn, nhướng mày hỏi: “Baby, anh không thấy buồn cười à?”
Nguyễn Lương Thành khẽ hạ mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm hệt như muốn nuốt sống tôi vào bụng. Tôi giật mình, vội giả vờ đưa tay ôm lấy ngực, thè lưỡi: “Tối em còn chưa được ăn đàng hoàng đâu, anh muốn ăn em thì phải cho em ăn cơm cái đã!”
Đoàn Kỳ Sơn ngồi phía trên nghe xong liền run rẩy, vội vàng nói với chú tài xế: “Chú ơi! Đến ngã tư phía trước cho cháu xuống nhé! Thật sự là không chịu nổi hai người này nữa rồi!”
Tôi lại ra vẻ không có chuyện gì, nhướng nhướng lông mày chọc ghẹo: “Anh Sơn, không lẽ anh vẫn còn là trai tân đấy à?”Có cần rụt rè khép nép vậy không?
Đoàn Kỳ Sơn nghe xong thì cạn lời, gắt lên: “Không cần chờ đến ngã tư đâu chú, tắp vào lề cho cháu xuống đây luôn đi!” Chiếc xe vừa dừng lại, trước khi đóng sầm cửa xe, hắn còn ngoái đầu tặng tôi một câu: “Đồ yêu nghiệt!”
Tôi khoái chí cười ha ha, hắn phán đúng trọng tâm rồi đấy!
Đúng lúc này, âm báo tin nhắn vang lên. Tôi rút chiếc điện thoại từ trong túi xách nhỏ ra, mở dòng tin nhắn mới gửi đến: “Khi nào thì bàn kế hoạch tác chiến đây, cô nương?” Khóe môi tôi khẽ cong lên. Chậc, Hồ Viễn Phương này, xem ra đúng là đang quá mức hào hứng rồi!
Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, tôi khẽ quay sang mỉm cười dịu dàng với hắn, còn tình tứ nháy mắt, chu môi tặng cho hắn một nụ hôn gió ngọt ngào.
Bàn gì thì bàn, vị đại gia bên cạnh tôi mới là chính là điểm mấu chốt.