Chương 22: Em đổi trống!

Tôi cũng vui vẻ cất lời: “Chào tổng giám đốc Phương!” Hắn ra vẻ đau lòng, một tay ôm ngực, tựa vào tường: “Sao lại xa cách như thế? Gọi là anh Phương thôi!” Tôi đây cái gì cũng dốt, chỉ có phối hợp là giỏi, cất giọng ngọt ngào gọi: “Anh Phương.” Hắn hài lòng gật gù tiếp lời: “Ban nãy người đẹp mới nháy mắt một cái, anh đã hồn bay phách lạc, chưa tìm được đường về nè!” Cái tên dẻo kẹo này! Tôi cũng cười: “Thế để em nháy thêm mười cái, cho anh hồn lìa khỏi xác luôn nhé?” “Thật là độc ác!” Hắn giả vờ lên án. Tôi mỉm cười, tiện thể dựa lưng vào bức tường phía sau, khẽ xoay xoay cổ chân đang nhức mỏi vì gồng mình trên đôi giày cao gót. Hồ Viễn Phương chăm chú nhìn tôi một hồi lâu rồi mới chậm rãi cất lời: “Không ngờ em lại đi cùng Nguyễn Lương Thành. Người bạn tâm giao tri kỷ của anh bị đá rồi sao?” Tôi phì cười, khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp: “Em đổi trống!” Hồ Viễn Phương lại tiếp tục giả bộ đau lòng: “Không công bằng, em muốn đổi trống sao không nhắn anh một tiếng, anh xếp hàng trước cơ mà!” “Tại anh chưa đủ ý chí quyết tâm thôi!” “Được rồi, anh sẽ thể hiện quyết tâm từ bây giờ, chờ cơ hội đến là triển khai luôn!” “Xem ra là anh đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ bị Hoàng Anh Quân giật bồ hồi còn bên Mỹ nhỉ?” Hồ Viễn Phương thu lại vẻ cợt nhả, nheo mắt nhìn tôi, cười cười: “Hắn kể cho em à?” “Kể nhiều là đằng khác!” Tôi khẽ xoay cổ. “Hai người các anh ganh đua nhau trên mọi mặt trận: giành dự án, tranh học bổng, giành giáo sư hướng dẫn, rồi tranh cả bạn gái luôn. Lúc Hoàng Anh Quân kể lại, vẻ mặt hắn bất đắc dĩ lắm, bảo không hiểu sao hắn cứ trên cơ anh, khiến anh ghen ghét hắn mà hắn thì chẳng biết phải làm sao.” “Chó!” Hồ Viễn Phương cười khẩy. A chà, cay cú đến mức này là đủ biết mối thù sâu cỡ nào rồi, chó mèo gì cũng lôi ra hết cả! Hồ Viễn Phương tiếp tục: “Hoàng Anh Quân chỉ giỏi chơi trò tiểu nhân, mưu hèn kế bẩn, anh đây không thèm bắt chước hắn mà thôi!” Tôi cũng chẳng quan tâm ai mưu hèn, ai kế sạch, đạt mục đích là được. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: “Thế bây giờ anh có muốn báo thù rửa hận không?” Ánh mắt Hồ Viễn Phương hơi lóe lên một tia sáng, vẻ mặt không giấu nổi sự hào hứng và tò mò: “Sao? Hai người trở thành yêu hận tình thù à?” Tôi thản nhiên thừa nhận: “Cũng có thể nói là như vậy, bây giờ, em muốn hắn phải thật thê thảm.” Hồ Viễn Phương cười khoái trá. Có lẽ trong cùng một buổi tối, vừa thấy bạn gái cũ của Hoàng Anh Quân biến thành người của kẻ khác, lại còn quay sang căm hận hắn đến mức này, đối với gã kẻ thù không đội trời chung như Hồ Viễn Phương mà nói, đúng là sảng khoái không gì bằng! “Em muốn làm thế nào?” Hồ Viễn Phương cười chán chê mới thu lại điệu bộ cợt nhả, nghiêm túc hỏi tôi. Tôi mỉm cười, chốt kèo rồi! Thế nhưng liên minh non trẻ còn chưa kịp chính thức hình thành thì âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo của Nguyễn Lương Thành đã đột ngột phá tan bầu không khí hữu nghị giữa tôi và Hồ Viễn Phương: “Uyển Nghi!” Tôi hơi liếc mắt nhìn Nguyễn Lương Thành đang đứng cách đó không xa, chậm rãi tách lưng ra khỏi bức tường, xỏ lại đôi giày cao gót được tháo hờ dưới chân rồi ngọt ngào đáp: “Em đây!” Nói rồi, tôi thong thả tiến về phía hắn. Nguyễn Lương Thành lập tức vươn tay ôm lấy eo tôi, siết chặt người tôi dán sát vào lồng ngực hắn. Hắn liếc nhìn Hồ Viễn Phương, cất giọng nhạt nhẽo: “Chào tổng giám đốc Phương!” Hồ Viễn Phương cũng điềm nhiên đáp lời: “Chào Tổng giám đốc Thành!” “Hai người quen nhau à?” Tôi nghe thấy Hồ Viễn Phương điềm tĩnh trả lời: “Quen sơ sơ.” Nguyễn Lương Thành gật đầu, chẳng buồn xã giao thêm đôi câu. “Vậy chúng tôi đi trước!” Hồ Viễn Phương khách sáo. “Tạm biệt!” Tôi hơi liếc mắt nhìn Hồ Viễn Phương, thấy hắn thản nhiên gõ nhẹ ngón tay lên chiếc điện thoại trên tay. Tôi hiểu ý quay đi ngay, không nhìn thêm một giây. Vị đại gia bên cạnh siết eo tôi hơi chặt, tôi bèn dựa sát vào người hắn trêu chọc: “Baby tay khỏe thế! Có phải ngày nào anh cũng tập cơ tay không?” Hắn cúi đầu nhìn tôi, trầm ngâm vài giây với gương mặt biểu cảm khó đoán, rồi chậm rãi cất giọng mờ ám: “Các chỗ khác cũng rất khỏe, muốn thử hết một lượt không?” Tôi nuốt nước bọt: “Thôi ạ! Anh khỏe nhưng em yếu lắm!” Đúng là tốt trống hại mái mà! Tôi lại được Nguyễn Lương Thành dắt đi tiếp tục nhiệm vụ làm vật trang trí, đáng thương cho tôi, còn chưa kịp ăn miếng nào nên hồn đã phải lượn quanh hết nhóm người này đến đối tác khác, cười đến cứng cả cơ hàm, chẳng có gì thú vị cả. May sao sau một hồi đi loanh quanh, cuối cùng cũng có màn giải trí cứu rỗi sự nhàm chán. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Ái Thy đứng đó từ lúc nào, tay đang khoác chặt một vị đại gia trung niên. Người ông ấy đeo đầy vàng bạc kim cương lấp lánh, độ chói mắt e là còn vượt mặt cả đám đèn chùm pha lê đang treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Lương Thành, chậc, ánh mắt hắn nhìn người yêu cũ thật là lạnh nhạt làm sao, như chưa từng quen vậy luôn hả? Lâm Ái Thy cũng giống như tôi, đang đóng vai chú chim nhỏ ngoan ngoãn nép bên người vị đại gia. Chỉ có điều, hai cái đèn pha ô tô của cô ấy thì dán chặt lên người Nguyễn Lương Thành, giống như muốn đục hai cái lỗ trên người hắn vậy. Ai, cũng khó trách, tiền thì chưa biết ai nhiều hơn, chứ so về độ trẻ trung và phong độ, Nguyễn Lương Thành ăn đứt vị đại gia bụng bia kia rồi. Đại gia kim cương kia sau khi chào hỏi khách sáo với Nguyễn Lương Thành thì quay sang nhìn tôi, ánh mắt ông ấy cũng lóe lên chút kinh diễm ngắn ngủi sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ đường hoàng, lịch thiệp đưa tay ra. Tôi cũng phối hợp đưa tay ra cho ông ấy nắm, ngón tay cái của đại gia kim cương chạm phải viên đá màu xanh trên ngón tay tôi, vẻ mặt liền thoáng vẻ ngạc nhiên. Sau khi buông tay tôi ra mới bật cười nói với Nguyễn Lương Thành: “Tôi đang nghĩ cậu Thành đặc biệt đặt viên Alexandrite này cho ai, hóa ra cho cô bạn gái xinh đẹp đây!” Nghe tới đây, tôi lờ mờ đoán ra vị đại gia này chắc chắn là chủ của thương hiệu Diamodyte — cái tên tôi đã nhìn thấy in trên chiếc hộp đựng nhẫn. Tôi bèn đưa tay che miệng cười hi hi: “Thì ra chiếc nhẫn này là do anh Thành đặt riêng từ chỗ anh ạ?” Đại gia kim cương gật đầu mỉm cười: “Dòng Alexandrite tự nhiên này cực kỳ hiếm, tôi phải nể mặt cậu Thành lắm mới lặn lội sang tận mỏ đá ở Brazil để săn về đấy, cô gái ạ!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ