Chương 21: Kẻ thù của kẻ thù

Đến nơi tôi mới nhận ra là mình nổ hơi quá đà, quả thực là Hoàng Anh Quân chưa từng đưa tôi đến bữa tiệc nào hoàng tráng đến thế này. Con đường nội khu trước sảnh lớn khách sạn đủ cho ba chiếc ô tô cỡ lớn đi song song. Toàn bộ tầng một được bao bọc bằng kính cường lực trong suốt, trần nhà cao gấp đôi một tầng thông thường. Những chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên đầu lấp lánh đến lóa mắt. Ngay đối diện cửa lớn là một sân khấu hoành tráng, nguyên một dàn hòa nhạc hàng chục người cùng vị nhạc trưởng đang say mê trình diễn. Vừa thấy Nguyễn Lương Thành xuất hiện, nhiều người đã vội vã rời khỏi vị trí, tiến lại gần bắt tay mặt mừng, không quên tiện thể buông lời khen ngợi tôi một câu. Tôi đến đây để làm gì? Tất nhiên là làm món trang sức biết đi của Nguyễn Lương Thành. Thế nên việc của tôi là chỉ cần đẹp, cười duyên dáng, cảm ơn, vâng ạ, thế là đủ rồi! Vẫn theo nguyên tắc cũ: công to việc lớn các vị đại nhân cứ bàn với nhau, tôi chỉ làm chim nhỏ nép bên người hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đang bận làm chim nhỏ, tôi rảnh rỗi đưa mắt đánh giá xung quanh, ánh mắt tôi chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Hồ Viễn Phương mặc một cây vest ghi xám, cúc áo sơ mi mở đến tận ngực, dáng vẻ rất mời gọi. Hắn hình như cũng nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười rồi nâng ly rượu lên, tôi thì không có ly rượu nào trong tay hết, chỉ đành nháy mắt với hắn một cái xem như đã chào hỏi. Sau lần gặp nhau ở phòng tập, hắn cũng có gửi cho tôi vài tin nhắn nhảm nhí, nhưng lúc đó tôi vẫn đang là bạn gái Hoàng Anh Quân, tất nhiên không muốn dây dưa nhiều với kẻ thù không đội trời chung của hắn. Dù vậy, nguyên tắc của tôi là không chặt đường lui của mình, thế nên, đối với các tin nhắn Hồ Viễn Phương gửi, chán thì tôi bỏ qua, vui thì tôi tích like, đang rảnh thì gửi lại một icon vô thưởng vô phạt. Sau một thời gian, hắn cũng không tiếp tục làm mấy trò nhắn tin nhảm nhí nữa. Tôi cũng quên béng hắn luôn. Nhưng mà … Đầu tôi bỗng nhiên nảy ra một ý. Không phải nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao? Có khi bây giờ đã đến thời điểm kết bạn mới rồi chăng? Tôi còn đang bận suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn áp lên má tôi, Nguyễn Lương Thành hơi cúi xuống, trầm giọng hỏi: “Gặp bạn trai cũ hay sao mà đứng cười ngẩn ngơ thế?” Tôi bây giờ mới phát hiện ra mình hơi đắc ý quá mức, đã cười một mình hơi lâu, không biết hắn có nghĩ tôi bị dở hơi không? Tôi liền khôi phục lại vẻ chim nhỏ, dựa vào người hắn nũng nịu: “Em hơi đói bụng, em qua quầy line ăn chút đồ được không anh?” Nguyễn Lương Thành nhướng mày nhìn tôi, hơi nhếch môi cười: “Sao hôm nay đói sớm thế?” Tôi chớp chớp mắt. “Tại để tối mặc chiếc váy này cho đẹp nên cả sáng lẫn trưa em đều ăn rất ít cho bụng nhỏ đấy!” Nói rồi tôi còn chủ động cầm tay hắn áp lên bụng mình để chứng minh. Ánh mắt hắn hơi tối xuống, tôi nhìn thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động, nhưng hắn cũng không có động tác nào quá đà, chỉ hơi di nhẹ ngón cái miết trên da bụng tôi một cái rồi đút vào túi quần, nhìn tôi mờ ám: “Đi ăn chút gì đi, lát buổi tối không có sức đâu!” Được ân chuẩn, tôi mỉm cười với hắn rồi xách tà váy rời đi theo hướng Hồ Viễn Phương vừa đứng. Nguyễn Lương Thành vẫn đang đứng đằng kia tiếp khách, tôi thản nhiên ra đứng trước quầy line chọn một miếng croissant nhỏ, dùng cùng mới mứt dâu. Vừa nuốt trôi miếng bánh, tôi với tay định lấy thêm một miếng dăm bông nhỏ, thì tự dưng cảm thấy không khí bên cạnh hơi nóng nóng, tôi tò mò quay sang bên tay trái. Ôi mẹ ơi, giật cả mình! Tôi vội đặt chiếc dĩa xuống, giả vờ giơ tay ôm ngực. Đây không phải người đẹp Lâm Ái Thy hay sao? Sao hai con mắt của cô ấy giống hệt như hỏa nhãn kim tinh vậy? Muốn thiêu chết tôi sao? Theo tôi nhớ thì sau khi Nguyễn Lương Thành đá Lâm Ái Thy ở ngay tại cửa hàng của Khánh Giao, hắn còn có thêm một siêu mẫu nào đó mà bị Trần Việt Hùng nhận xét là ‘phụ nữ râu ria không cần để ý’, sau đó mới đến lượt tôi. Chậc, tôi cũng không có giật bồ của người đẹp mà! Lâm Ái Thy vẻ mặt khinh miệt nhìn tôi, giống như đang nhìn cỏ rác: “Thì ra là cô! Tôi biết ngay mà, ngày hôm đó ra vẻ ngây thơ nghịch ngợm, cố tình làm tôi xấu mặt, chẳng qua cũng chỉ vì muốn trèo lên giường Nguyễn Lương Thành!” “Ừ.” Tôi gật đầu đồng ý, đồng thời vươn tay lấy miếng dăm bông ban nãy bỏ vào miệng. Được rồi, cô thích nói gì thì cứ nói! Tôi mặc dù rất phối hợp nhưng Lâm Ái Thy lại tỏ ra không hài lòng, tiếp tục khoanh tay chế nhạo: “Xem mấy thứ đồ nghèo nàn trên người cô kìa, đoán chừng anh Thành cũng chẳng mặn mà gì đâu. Chiếc nhẫn kim cương anh ấy tặng tôi tận ba carat, chứ không phải thứ bé xíu ti hí mắt muỗi như của cô đâu!” Tôi cúi đầu nhìn viên Alexandrite màu xanh nhỏ xíu trên ngón tay của mình, không khỏi thương tâm, bèn ngẩng đầu, quyết tâm mở rộng tầm mắt: “Đâu? Cho xem với!” Lâm Ái Thy hình như thấy một viên chưa đủ lực sát thương, quyết tâm khoe thêm: “Không chỉ có thế, cả một cái két của tôi đều chứa đầy trang sức anh ấy tặng.” Ôi má ơi, đầy một két sắt luôn! Tôi có nên đổi dần két sắt ở nhà sang loại to hơn không? Tôi cười cười gạ gẫm: “Thế hay hôm nào tôi với chị mang kim cương ra độ đi! Ai ít hơn thì phải giao nộp hết tài sản cho người thắng.” Lâm Ái Thy bị vẻ không đau không ngứa của tôi chọc cho bùng nổ, gằn giọng nói: “Mày cứ đắc ý đi, để tao xem được bao lâu rồi mày sẽ bị đá.” Tôi nhe răng cười: “Chỉ cần không bị đá trong cửa hàng đồ lót là được!” Thấy Lâm Ái Thy chuẩn bị vung tay, tôi biết đã chọc phải ổ kiến lửa rồi, vội vàng bỏ chiếc dĩa trên tay ném xuống bàn, xách váy nhanh chân chạy trước. Vừa mới chạy đến bức rèm phía ngoài ban công, tôi liền bị một bàn tay nắm lấy chặt kéo sang một bên, lúc định thần ngẩng đầu nhìn lên, tôi liền bắt gặp vẻ mặt hồ ly hại nước hại dân của Hồ Viễn Phương. Hắn nhếch nhếch đôi lông mày, cất giọng cợt nhả: “Chào người đẹp!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ