Chương 20: Bước nhảy vọt vũ trụ

Phải nói là tôi khá hưởng thụ mối quan hệ hiện tại với Nguyễn Lương Thành. Một tuần gặp nhau ba bốn lần, đúng quy trình lịch thiệp: tặng hoa, đi ăn uống rồi cùng nhau vào khách sạn. Ngoài ra, những lúc khác cả hai không nhắn tin làm phiền, chẳng dò hỏi tung tích hay ghen bậy ghen bạ. Rất văn minh và dễ chịu! Chỉ có điều bất tiện duy nhất là chiếc xe của hắn thực sự quá chói mắt. Sau vài lần hắn đưa đón tôi tận cổng công ty, mấy người đồng nghiệp đã nhìn tôi bằng ánh mắt hệt như nhìn Đát Kỷ chuyển thế. Nhin đi, vừa tuần trước còn thấy bạn trai đi BMW đưa đón, chỉ nghỉ làm đúng một tuần quay lại đã nâng cấp hẳn sang bạn trai đi Rolls-Royce — bước nhảy vọt này còn ghê gớm hơn cả bước nhảy vũ trụ! Tôi biết thừa họ lập nhóm chat riêng để nói xấu mình, còn hăng hái đoán mò rằng vị đại gia của tôi chắc cũng tầm năm sáu chục tuổi, đầu hói bụng phệ, ngoại hình chắc còn thua xa lão sếp béo. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy là nhờ cô bé thực tập mới vào do tôi trực tiếp hướng dẫn. Mấy chị em kéo con bé vào nhóm chat, nó không dám thoát ra nhưng cũng chẳng lỡ nhìn những lời lẽ cay nghiệt đó nên đã âm thầm mách lại với tôi. Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nhắc con bé cứ tập trung lo tốt phần việc của mình, hơi đâu mà bận tâm đến lời ra tiếng vào của thiên hạ. Họ có nói xấu thì tôi cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, chừng nào công ty có cơ chế trừ lương vì "lỗi nhân phẩm" thì lúc đó hãy hay! Bên này, Hoàng Anh Quân thấy tôi mãi vẫn nhàn nhã, chưa tuồn ra được chút tin tức nào ra ngô ra khoai thì tỏ ra vô cùng sốt sắng. Tôi lại giục ngược lại hắn: sang tên căn biệt thự xong chưa mà đã vội đòi quyền lợi? Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải ngậm đắng nuốt cay tự mình thúc đẩy thủ tục sang tên căn nhà chính chủ của mình. Nhìn tờ giấy chứng nhận đã in rõ ràng ba chữ "Phương Uyển Nghi", tôi tiện tay quăng lại cho hắn, thản nhiên bảo từ bây giờ tôi mới bắt đầu vào việc đây. Ngại quá, thực ra tôi đã mò lên công ty của Nguyễn Lương Thành lần nào đâu! Mấy lần gặp nhau, thời gian chủ yếu là để tôi thao thao bất tuyệt khoe hắn chuyện hôm nay vừa mua chiếc túi này phiên bản giới hạn, chiếc nhẫn kia mấy carat, làm gì có rỗi hơi mà bàn sang chuyện đại dự án này nọ. Nhưng mà bây giờ, xem ra tôi cũng phải tìm cách quăng cho Hoàng Anh Quân chút "mồi ngon" mới được. Lại nói đến vị đại gia của tôi, hôm qua hắn vừa phát lệnh triệu tập, muốn tôi đi cùng hắn đến một bữa tiệc quan trọng vào tối nay, không quên dặn dò tôi phải chuẩn bị thật chỉn chu. Tôi đắc ý khoe khoang với hắn rằng mấy kiểu tiệc tùng thế này trước đây tôi theo Hoàng Anh Quân đi suốt, điểm kinh nghiệm tích lũy thuộc dạng thượng thừa! Tôi vừa dứt lời, đang hớn hở chờ đợi một lời tán dương thì đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây rồi thẳng tay cúp máy. Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối om mà chẳng hiểu mình nói sai chỗ nào, cuối cùng cũng chỉ biết nhún vai rồi vứt điện thoại sang một bên. Sớm nắng chiều mưa, đúng là khó chiều! … Vị đại gia khó chiều nọ lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc, thành thục ký duyệt mấy tập hồ sơ với dáng vẻ bận rộn. Trái ngược hẳn với trợ lý đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, vừa huýt sáo vừa soi gương vuốt tóc, chỉnh lại nơ cổ. Sau khi Đoàn Kỳ Sơn ngắm nhìn bản thân đủ 180 độ, yên tâm là không có góc chết nào, mới ngẩng đầu nhìn người đang ngồi bên bàn làm việc: “Ê Thành, không cần đi hỗ trợ cho em gái nhỏ kia à?” Dù sao cũng là bữa tiệc thượng lưu rất trịnh trọng, người đi cạnh mình nhỡ mà chuẩn bị không ra gì, không phải tự làm mình xấu mặt hay sao? Nguyễn Lương Thành đầu cũng không buồn ngẩng lên, cây bút trong tay vẫn lướt nhanh trên mặt giấy: “Cô ấy bảo là kinh nghiệm đầy mình rồi, không phải lo!” “Ha.” Đoàn Kỳ Sơn dang cả hai tay vắt lên thành ghế, gật gù tán dương: “Lần này cậu kiếm được cô gái ngoan thật đấy, bớt cho tôi bao nhiêu việc!” Mấy cô bạn gái cũ của tên này, nào thì gọi điện hỏi thăm, nào thì lên văn phòng tâm sự, nào thì đứng trước cửa chờ đợi, còn liên tục khủng bố điện thoại của trợ lý là Đoàn Kỳ Sơn hắn đây, hỏi dò xem sếp của hắn đang ở đâu, có dấu hiệu khả nghi không, có cô nào lên văn phòng không, thái độ vô cùng chó treo mèo đậy. Lần này thì tốt rồi, hai vị này quan hệ thật gọn gàng. Đoàn Kỳ Sơn cũng chỉ biết sự tồn tại của cô bạn gái này thông qua việc Nguyễn Lương Thành vẫn thường xuyên đặt hoa, đặt nhà hàng và khách sạn, còn thì không thấy bóng dáng cô gái kia đâu. “Ngoan?” Nguyễn Lương Thành bấy giờ mới dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình. “Ừ.” Đoàn Kỳ Sơn mỉm cười gật đầu. Nguyễn Lương Thành cũng chẳng buồn giải thích thêm, cúi xuống tiếp tục xử lý công việc. Con nhỏ kia thì ngoan nỗi gì? Cô chẳng qua là lười không thèm để ý, một cái tin nhắn hỏi thăm lấy lệ cũng chẳng có. Lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin, nội dung lại vô cùng ngứa đòn: “Nay em rụng dâu, he he!” Ý chính là thông báo với hắn, tối nay không có màn nóng bỏng nào hết. Nhưng hắn vẫn đến đón cô đi ăn tối, cô lại bày vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. “Anh có sở thích kì dị nào không đấy?” Vẻ mặt hắn lúc đó đen ngòm, con nhỏ này trong đầu toàn suy nghĩ đen tối, cho rằng hắn gặp cô chỉ để động dục chắc? Thế nên, mấy ngày sau hắn cố tình không liên lạc với cô, cho cô biết là hắn đang không vui, nhưng mà cô lại rất phối hợp mà lặn mất tăm. Cuối cùng vẫn là hắn chủ động nhắn tin hẹn gặp cô. Lúc cô trèo lên xe, vừa nhìn thấy hắn thì cong mắt cười, ôm cổ hắn cất giọng nhão nhoẹt: “Có nhớ em bé của anh không?” Mặt dày không đỡ được! … Tôi vừa bước xuống sảnh đã thấy chiếc xe bóng loáng của Nguyễn Lương Thành dừng sẵn trước cửa. Từ ghế phụ, một người đàn ông nhanh nhạy bước xuống, vòng ra phía sau mở sẵn cửa xe cho tôi. Tiến lại gần hơn, tôi mới nhận ra đó là Đoàn Kỳ Sơn — trợ lý Tổng giám đốc. Một tay xách tà váy dài, tay kia cầm chiếc túi xách nhỏ, tôi lịch sự lên tiếng chào hỏi: “Hi anh Sơn, lâu lắm mới gặp!” Đoàn Kỳ Sơn gật gù nhìn tôi: “Chào em! Lâu lắm mới gặp, đúng là vật đổi sao dời!” Tôi biết hắn đang ám chỉ chuyện tôi đổi bồ, bèn cười đáp: “Anh đã quen với vật đổi sao dời rồi mà vẫn cảm thán thế!” Đoàn Kỳ Sơn khum tay che miệng cười khùng khục, nói đến đổi bồ thì bạn của hắn ở đẳng cấp khác hẳn rồi, cảm thán cái nỗi gì? Chỗ này cũng không tiện đứng lâu, tôi nhanh chóng chui vào hàng ghế sau. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã phải chặc lưỡi ngắm nhìn gã đàn ông đang ngồi nghiêm trang bên trong. Hắn diện nguyên một cây vest trắng muốt cực kỳ nổi bật, mái tóc cắt tỉa tỉ mỉ vuốt gọn gàng ra sau, sống mũi cao thẳng tắp hệt như chiếc cầu trượt, gác hờ chiếc kính gọng bạch kim đầy vẻ tri thức. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ khép lại — nghe người ta bảo trong nhân tướng học, đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình, ngẫm ra thì thấy đúng thật đấy chứ! Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào vị trí được để trống sẵn cho mình, nghiêng đầu nhướng mày nhìn hắn, vẻ mặt khoe khoang: “Baby, thấy em chuẩn bị có chuyên nghiệp không?” Ánh mắt hắn như radar quét tôi một lượt từ đầu đến chân. Hôm nay tôi và hắn không mưu mà hợp lại cùng nhau chọn tone trắng, tôi không chọn váy đứng form mà chọn một chiếc đầm chất liệu rủ mềm mại, trước ngực xẻ một khe mỏng thẳng xuống chân ngực, hai bên eo lại táo bạo cắt xẻ, mái tóc xoăn bồng bềnh thả dài phủ kín tấm lưng trần, theo chuẩn phong cách nữ thần Hy Lạp. Vì sao lại là phong cách này ư? Vì nó rất hợp với người vòng một khủng như tôi. Hắn đưa hai ngón tay thử khép lại đoạn vạt xẻ trước ngực tôi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra hành động này chẳng có mấy tác dụng. Khẽ nhíu mày đôi chút, hắn vẫn rất lịch sự cất lời khen ngợi: “Đẹp lắm!” Tôi mỉm cười, hơi rướn người tặng cho hắn một nụ hôn vì sự lịch thiệp của hắn, mặc kệ là thật hay diễn, biểu hiện tốt là được rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ