“Vậy em muốn đảm bảo thế nào?”
“Bù đắp tình cảm thì thôi đi! Tôi đã thử qua Nguyễn Lương Thành rồi, nhìn anh cũng không có cảm hứng đâu.” Tôi hơi ngừng lại nhìn vẻ mặt kìm nén của hắn mà không khỏi buồn cười, sau đó mới tiếp tục: “Căn biệt thự bên hồ Tây của anh, sang tên cho tôi, coi như là đặt cọc!”
Hoàng Anh Quân ngạc nhiên nhìn tôi: “Uyển Nghi, anh sang tên cho em rồi, nếu em không cung cấp cho anh được thông tin gì, thì anh mất trắng à?”
“Sang tên rồi, sổ đỏ cho anh cất, ok chưa?”
Hoàng Anh Quân cuối cùng cũng hạ xuống vẻ mặt đau khổ, nắn lại cái lưng cho thẳng rồi lạnh nhạt nhìn tôi: “Em đúng là lòng tham không đáy, không sợ nuốt không trôi à?”
“Trôi hay không trôi cũng chẳng phải việc của anh, chốt kèo không?”
Hoàng Anh Quân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn răng đồng ý: “Được. Nhưng mà nếu em không lấy được tin tức gì, việc em làm gián điệp cho anh, nếu để Nguyễn Lương Thành phát hiện, chúng ta cùng nhau chết.”
Tôi cong mắt cười hì hì. “Được.”
Tôi chẳng sợ gì, vì vốn dĩ tôi không định lấy tin gì cho hắn từ chỗ Nguyễn Lương Thành cả. Nói đùa à? Nguyễn Lương Thành là ai mà tôi là ai? Tôi đâu có ngu!
Tôi cũng không định ở cái nhà nát đó của Hoàng Anh Quân, nhưng mà cứ sang tên để đó, để cho hắn ngứa ngáy, bán không được, đòi không xong, thế mới vui chứ!
Sau khi chốt kèo xong với bạn trai cũ, tôi theo nguyên tắc không lãng phí, cầm theo bó hoa to đùng dưỡn dẹo bước ra khỏi quán café.
Tôi đưa mắt nhìn về phía đường lớn, không khỏi lấy tay che mắt.
Trời ơi, chói mắt quá! Cái Rolls Royce bóng loáng kia đặt ở đâu cũng giống như bóng đèn công suất lớn, tỏa sáng rực rỡ cả một dãy phố. Xem, vị đại gia mới nhậm chức này của tôi cũng hơi sốt ruột quá mức!
Cửa xe được bật ra, đại gia kim cương bước xuống như một vị thần, dáng người cao ráo kết hợp với bộ vest may đo chuẩn chỉnh đúng là combo hoàn hảo. Tôi đoán Nguyễn Lương Thành hẳn sẽ không thích mùi hoa nồng nặc này xuất hiện trên xe hắn đâu nhỉ, bèn tiện tay quăng thẳng bó hoa vào chiếc thùng rác bên lề đường rồi nhiệt tình sải bước đến gần Nguyễn Lương Thành.
Hắn đưa tay vòng qua eo tôi, kéo sát tôi vào lòng hắn, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lại thoáng vẻ hài lòng. “Xong chưa?”
Tôi hơi quay đầu nhìn Hoàng Anh Quân qua lớp cửa kính, trông hắn có vẻ rất cay đắng, rất có dáng vẻ cuả người quân tử nhịn nhục làm việc lớn. Tôi nháy mắt tặng cho hắn một nụ hôn gió, rồi mới quay lại chui vào lòng Nguyễn Lương Thành. “Xong rồi!”
Hắn cúi xuống, đè môi hắn lên môi tôi, hình như hắn bị ngứa răng hay sao đó, lại tiện mồm cắn tôi một cái. May mà không quá nặng, chỉ khiến tôi hơi giật mình một chút. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bĩu môi hờn dỗi. “Đau em!”
“Không ngoan!” Hắn lại mổ lên môi tôi thêm một cái rồi kéo tôi vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi đó.
Ai, đại gia nhưng lại rất nhỏ nhen, hôn gió tạm biệt tình cũ một cái thôi mà!
Lần thứ hai của tôi và Nguyễn Lương Thành không còn máu chảy thành sông như lần đầu nữa. Kì thật, lúc mới bắt đầu tôi cũng hơi sợ một chút, dù sao ấn tượng của đêm đầu tiên thật là quá sâu sắc, quá kinh hồn. Cũng may, Nguyễn Lương Thành là kẻ sành sỏi, cực kì biết cách dẫn dắt, cộng thêm ngoại hình xuất sắc, rất nhanh đã gạt đi được bóng ma tâm lý của tôi, giúp tôi tận hưởng chuyện ân ái thân mật.
Lúc tôi từ phòng tắm đi ra, đang dùng khăn bông lau tóc thì thấy hắn vẫn còn chưa ngủ, áo cũng chẳng thèm mặc, ngồi tựa vào đầu giường điệu nghệ hút thuốc. Loại thuốc hắn dùng có mùi café, thoang thoảng đưa hương khắp căn phòng khách sạn.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra bật nấc nhỏ nhất, nghiêng đầu sấy tóc.
Một lúc sau, hắn cất giọng hỏi: “Em có muốn tôi xử lý hắn không?”
“Không cần đâu!” Tôi vẫn tập trung sấy tóc, đáo bâng quơ.
Hắn liếc nhìn tôi qua làn khói thuốc, đôi mắt hơi híp lại: “Vẫn còn thương tiếc tình cũ à?”
Đúng là đầu óc phong phú! Tôi làm gì có lắm tình thương mà đi ban phát cho nhân loại? Nhất là cho kẻ phản bội như Hoàng Anh Quân. Tôi cũng không vội giải thích, chỉ tiếp tục làm nốt công việc đang dở dang.
Thấy mái tóc dài đã khô tương đối, chỉ còn chút hơi ấm, tôi đặt máy sấy xuống bước đến chiếc giường lớn giữa phòng, giống như con mèo bò đến trước mặt hắn, cong mắt cười vô hại: “Em đã nói là em chỉ thích vui vẻ thôi! Em chơi với hắn vài bữa cho đã, anh chỉ cần phối hợp chút xíu là được, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến anh đâu!”
Hắn híp mắt nhìn tôi hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Được, tôi chơi với em!” Nói rồi hắn lại lật người đè chặt tôi xuống đệm.
“Đừng, em vừa tắm xong mà!”
“Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé! Tắm sớm làm gì vội?”