Sau bình yên đúng là sóng dữ.
Buổi sáng tôi dưỡn dẹo lên công ty thì đã bị lão giám đốc béo gọi vào phòng sạc cho một trận vì tội nghỉ không xin phép, không bàn giao công việc, không nghe điện thoại của khách, vô tổ chức vô kỉ luật, làm như mèo mửa, mỉa mai tôi tưởng mình là tiên nữ hạ phàm sống bằng khí trời hay sao, rồi dọa cắt thưởng cắt lương trừ phép các kiểu.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, nhìn hắn nước bọt bay tứ tung, gật đầu thành khẩn: “Vâng!”
Lão béo đang cúi xuống uống một hớp trà cho nhuận giọng, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhướng mày: “Thế thôi à?”
Tôi giương đôi mắt vô cùng chân thành hỏi lại: “Sếp có muốn đuổi việc em không?”
Đuổi đi mà! Tôi đang chán cái công ty này lắm rồi, ngày ngày phải đối phó với lão sếp dê già, hở chút đòi động chân động tay, đồng nghiệp thì lươn lẹo. Nếu không vì mức bồi thường ràng buộc trên hợp đồng lao động quá lớn, tôi đã phủi mông đi lâu rồi, lão mà đuổi việc tôi luôn thì tốt quá, đỡ phải chờ thêm một năm.
Nghe tôi hỏi câu đó, lão béo khựng lại, hạ giọng xuống rồi đưa tay lên miệng hắng giọng khụ khụ hai tiếng: “Đi về làm việc đi, cả tuần vừa rồi ông Hatsumoto gọi giục báo cáo dự án đấy!”
Chán thế! Tôi hơi đảo mắt rồi cũng chống tay đứng dậy đi về bàn làm việc. Ông Hatsumoto không biết có phải có vấn đề gì không, nhất định chỉ định tôi làm đầu mối dự án, người khác ông ta không ưng, vô cùng bất hợp tác. Khổ nổi ông ta lại là khách hàng lớn, doanh số và đơn hàng hàng năm cực kỳ ổn định. Thế nên cho thêm tiền lão béo cũng nhất quyết không đuổi việc tôi.
Bây giờ tôi là người có tiền rồi đấy! Đuổi việc tôi đi mà!
Haiz, việc thì vẫn phải làm, bạn trai thì vẫn phải gặp. Tôi ngồi trong quán café nhìn bó tay hồng to tổ chảng Hoàng Anh Quân đặt trên bàn, không khỏi ngán ngẩm. Nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại nhìn Hoàng Anh Quân đang ngồi đối diện diễn vai thâm tình: “Uyển Nghi, sao tự dưng em tắt máy, lại còn nghỉ việc, anh tìm em cả tuần trời mà không thấy, anh lo cho em quá!”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Đi hàn gắn vết thương lòng!”
Mặt hắn hơi ngẩn ra, con ngươi đảo một vòng, sau đó lại nhìn tôi ngây ngô: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em phải nói cho anh biết, anh mới có thể cùng em nghĩ cách giải quyết được chứ!”
“Anh không biết đã xảy ra chuyện gì à?” Tôi lại nhướng mày hỏi ngược lại.
“Anh … sáng hôm sau anh đến tìm em, nghe nói …” Hắn ấp úng, không dám nói tiếp. Ai chà, có gan bày mưu tính kế tôi mà lại không có gan kể ra à? Thôi thì không sao, tôi vốn sảng khoái, để tôi giúp hắn nói nốt câu còn dở: “Tôi ngủ với Nguyễn Lương Thành!”
Sắc mặt hắn trắng bệch, rồi lại tái xanh, sau đó lại đỏ bừng lên. Khả năng biến hóa còn kinh hơn cả tắc kè.
Tôi nhếch môi: “Làm gì mà ngạc nhiên thế? Không phải anh sắp xếp hay sao? Gọi hắn đến tìm tôi, chuốc thuốc cho hắn?”
“Anh không có!” Hắn vội vàng lắc đầu.
“Thế cái camera giấu sau TV chắc của Nguyễn Lương Thành rồi. Để tôi đi tìm hắn trả lại cho đúng chủ vậy.” Tôi nói rồi dợm nhấc người lên.
“Khoan đã!” Hoàng Anh Quân tái mặt vội đứng dậy đưa tay chặn tôi lại, tôi cũng thản nhiên ngồi lại xuống ghế, nghe xem hắn biên kịch tiếp thế nào.
“Uyển Nghi, chuyện đó … anh cũng không còn cách nào khác, anh đúng là bị úng não rồi mới nghe lời thằng Hùng, tại anh sốt ruột quá mức, anh …”
Chán thật, ấp úng mãi chưa xong câu chuyện. Tôi rảnh thì có rảnh, nhưng mà nhìn hắn lâu thì bị ngứa mắt, nên cũng không muốn ngồi đây lâu nữa, bèn giúp hắn trình bày tiếp: “Dùng người khác không lừa được Nguyễn Lương Thành nên muốn dùng tôi dụ hắn cho dễ nhỉ?”
Hoàng Anh Quân im lặng không thốt ra được lời nào.
Tôi vắt chéo đôi chân đã tê mỏi, nhìn hắn cười: “Nhưng mà cũng không sao. Hắn rất thích tôi, tôi thấy hắn cũng rất hợp mắt, nên bây giờ chúng tôi chuẩn bị thành đôi. Có điều trước đấy, tôi phải đá anh đã!”
Gương mặt Anh Quân sa sầm, một chữ tệ hại không đủ để hình dung vẻ mặt của hắn bây giờ, vặn vẹo, đố kỵ, uất hận, nghiến răng nghiến lợi, quai hàm bạnh ra. Chậc, hai bàn tay siết đến mức nổi đầy gân xanh rồi!
Nhưng suy cho cùng Hoàng Anh Quân vẫn là kẻ lọc lõi, hắn xử lí đống cảm xúc hỗn độn rất nhanh. Chỉ sau vài chục giây ngắn ngủi, tôi đã thấy bàn tay hắn thả lỏng, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phản chiếu lên một tia tính toán: “Uyển Nghi, em nghe anh nói này, không phải xưa nay em rất lý trí sao? Nguyễn Lương Thành có thích em, thì cũng chỉ được một vài tháng thôi, hắn chơi chán em rồi, em cũng sẽ bị quăng đi như bao người thôi!”
“Thì?” Tôi thản nhiên.
“Thay vì lãng phí thời gian, em hãy tranh thủ lúc còn ở bên hắn, giúp anh lấy được thông tin của dự án sắp tới. Anh thắng được dự án đó rồi, sẽ là một bước thay đổi cục diện. Đến lúc đó, hắn chán em rồi, anh sẵn sàng đón nhận lại em, anh sẽ bù đắp cho em, anh không thể giàu như hắn được, nhưng chắc chắn đảm bảo được cho em cả đời vô lo vô nghĩ. Ăn chơi tiêu xài thoải mái. Được không?”
Mẹ kiếp! Trước đây con mắt nào của tôi nhìn thấy hắn là chính nhân quân tử, lịch thiệp lễ độ vậy? Lời của hắn nói ra, là lời mà con người sẽ nói à? Cũng may là tôi đã được hắn chuẩn bị tâm lý cho sẵn một thời gian, nếu không thì hôm nay không phải sẽ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa hay sao?
“Đừng vẽ bánh cho tôi, Anh Quân!”
“Anh đảm bảo mà!”
Tôi cười nhạt. “Tôi ở bên Nguyễn Lương Thành làm gián điệp cho anh, anh thắng thầu rồi thì lấy cái gì đảm bảo là sẽ tốt với tôi? Người bị mang tiếng bị Nguyễn Lương Thành vứt bỏ.”