Chương 17: Làm người của anh theo kiểu nào đây?

Tôi theo hướng dẫn của nhân viên tiến vào một căn phòng kín nằm sâu bên trong quán, khỏi cần đoán cũng biết là phòng VVIP, lối vào biệt lập, càng đi vào trong trang trí càng tối giản nhưng tinh xảo, số người đi lại trên hàng lang cũng thưa thớt dần. Trên đường đến đây, tôi đã đoán ra phần nào ý đồ của Nguyễn Lương Thành. Nếu hắn chỉ định dừng ở tình một đêm, chắc hẳn sẽ không mất công cho người làm chim sẻ rình mồi ngay cổng sân bay, đơn giản là tiện gặp thì chuyển cho ít tiền là xong. Hắn phô trương như vậy, là muốn nói hắn đã nhắm trúng tôi, muốn túm cổ tôi chỉ đơn giản như xách một con mèo mà thôi. Cũng may, tôi cũng đang có dự định chơi với hắn ít hôm, xem như đôi bên cùng có lợi. Cửa vừa mở ra, tôi đã thấy Nguyễn Lương Thành ngồi sẵn trên ghế đối diện, phong thái ung dung nhàn nhã, giống một vị khách như đang chờ geisha đến hiến nghệ vậy. Tôi cũng rất phối hợp, nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay lên vẫy nhẹ: “Hi!” Tên này có vẻ không thích phối hợp cho lắm, nên hắn không đáp lại lời chào đáng yêu của tôi, chỉ dùng đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo dán chặt lên người tôi. Được rồi, tôi biết bộ đồ mình đang mặc không hợp với phong cách quý ông lịch lãm hắn đang khoác lên người lắm. Áo hai dây hở trên hở dưới, quần short ngắn chỉ đủ che hết vòng ba, chân lại đi đôi dép cá sấu to đùng đính đầy charm lấp lánh. Nhưng mà ai bảo hắn bất ngờ túm tôi làm chi? Tôi vừa đi biển về mà! Chẳng đợi hắn mở miệng mời, tôi tự giác kéo ghế ngồi vào phía đối diện hắn, gật đầu cảm ơn với người phục vụ vừa rót nước rồi không khách sáo cầm cốc lên uống một ngụm. Trà nhài thật là thơm, tôi lại uống thêm ngụm nữa. Rất đã khát! Nguyễn Lương Thành chăm chú theo dõi từng động tác của tôi, lúc này mới trầm giọng cất lời: “Sao hôm đó không đợi tôi!” Chậc, cái này có phải là vấn đề sĩ diện rất lớn không? Nhưng mà hắn nói cho người đến đón chứ tôi có nói câu nào đồng ý là tôi sẽ chờ đâu? Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng chỉ có thể giả lả: “Lúc đó em rất hoang mang, hoảng loạn, chỉ muốn trốn chạy thực tại thôi.” Vẻ mặt Nguyễn Lương Thành tất nhiên là không quá tin tưởng, nhưng cũng rất phong độ đưa ra lời giải thích: “Chuyện ngày hôm đó quả thực là ngoài ý muốn, người sắp xếp là ai, chắc em cũng biết rõ.” Tôi nghiêng đầu không đáp lời, im lặng chờ xem thái độ tiếp theo của hắn. Nguyễn Lương Thành lại tiếp tục: “Hôm đó đã nói sẽ đền bù cho em xứng đáng, em muốn gì thì cứ yêu cầu.” Ai da, đại gia đúng là đại gia, ăn to nói lớn thật! Nhưng mà, anh lấy cái gì đền bù cho trinh tiết của tôi? Bây giờ thứ duy nhất tôi muốn là nhìn Hoàng Anh Quân lụi bại thật đau đớn. Nhưng mà, nếu chỉ đơn giản là một câu yêu cầu với Nguyễn Lương Thành, còn gì là thú vị! Thế nên yêu cầu này tôi sẽ không nói ra. “Em hiện tại không thiếu thứ gì cả!” Lời này tôi nói là thật. Nhà, xe, tiền, công việc tôi đều có đủ, không phải rất xa xỉ, nhưng dùng được mới là quan trọng. “Ồ!” Câu trả lời có vẻ nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Lương Thành. Hắn nghiền ngẫm nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi cười. “Hay là nói, tham vọng còn rất lớn!” Ôi, đại thiếu gia lại mắc bệnh suy diễn rồi đấy, hắn đang nghĩ tôi có lòng trèo cao lên đầu hắn đây mà. Tôi cũng rảnh, nhưng không dở hơi ngồi đây để hắn mỉa mai. Tôi nhẹ nhàng đẩy ghế đứng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành: “Số điện thoại của em anh có rồi, anh cảm thấy trả được cái gì thì trả, em không khách sáo đâu, nhận hết. Bây giờ em hơi mệt rồi, về đi ngủ đây!” Tôi quay lưng định mở cửa bước ra ngoài, nhưng hắn lại chân dài tay dài, rất nhanh chặn được bàn tay của cô, cánh cửa vừa hé ra lập tức bị hắn đóng sầm lại. Nguyễn Lương Thành áp sát ngay sau lưng, phả hơi nóng ấm áp vào vành tai tôi, khẽ cười: “Cô gái này thật là nóng nảy, hôm nay đã mất công chuẩn bị toàn món em thích, ở lại thưởng thức đã!” “No rồi!” Nguyễn Lương Thành phì cười một tiếng. Hắn xoay người tôi lại đối diện với mình. Vừa ngẩng lên, tôi đã bắt gặp ngay đôi mắt đào hoa hút hồn của hắn đang áp sát lại gần. Chiếc mũi cao thẳng gần như chạm vào đầu mũi tôi, hơi thở phảng phất mùi hương bạc hà thanh mát phả lên mặt, giọng hắn trầm thấp đầy dụ dỗ: “Còn đau không?” “Không!” Tôi cũng không chịu yếu thế, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hơi híp đôi mắt lại. Hắn lại nắm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực hắn, nhỏ giọng lên án: “Nhưng mà tôi vẫn còn đau đây này!” Mẹ kiếp! Nguyễn Lương Thành đúng là thứ yêu ma quỷ quái, muốn quyến rũ tôi đây mà! Vết hắn cắn tôi thì đã lành, mà hắn lại mặt dày kêu vết cắn của tôi trên ngực hắn vẫn còn đau, tôi vẫn còn đang đau răng thì đúng hơn. Nhưng mà, cái cơ ngực này thì đúng là hàng tuyển, vừa nở nang vừa săn chắc. Vì kế hoạch lâu dài, hắn đã bắc thang thì tôi đành trèo xuống vậy. Tôi bèn cụp mắt nhìn xuống ngực hắn, ngón tay hờ hững vân vê cúc áo sơ mi của hắn, giả vờ muốn cởi ra, giọng điệu lại hồn nhiên: “Đâu? Xem nào?” Hắn lại tóm lấy bàn tay manh động của tôi, ánh mắt của hắn giống như vừa nhen nhóm lên hai ngọn lửa nhỏ nhưng bàn tay vẫn khẽ xoay người tôi, giữ hai bên vai ấn tôi ngồi vào ghế: “Ăn tối đã!” Trước khi về chỗ của mình còn hôn lên thái dương của tôi. Hắn hành động còn tự nhiên hơn cả bạn trai còn đang tại vị của tôi rồi đấy! Tôi đưa mắt nhìn nhân viên đang lần lượt dọn lên từng món. Mấy lần đi ăn cùng hắn trước đây đều là phong cách Pháp thuần túy, hôm nay lại mang chút hơi hướng fusion: gan ngỗng áp chảo phủ sốt trái cây, má bò hầm rượu vang ăn kèm bánh mì nướng, vẹm hấp, súp hải sản, rau củ hầm kiểu Provence, cùng một chai Meursault Premier Cru. Được rồi, ban nãy tôi nói no rồi là giả, còn đói meo thì là thật đấy! Chờ phục vụ rót xong hai ly vang rồi lui ra ngoài, tôi mới thong thả nâng ly chạm nhẹ với hắn, nhưng chỉ khẽ nhấp môi một chút. Nói thật, cái vụ bị gài thuốc hôm trước vẫn để lại cho tôi chút bóng ma tâm lý. Tôi biết thừa Nguyễn Lương Thành chẳng rảnh rỗi soạn lại kịch bản của Hoàng Anh Quân, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi lười nhác cắt một miếng gan ngỗng mềm mượt như bơ đưa lên miệng. Hương vị vẫn tuyệt vời như cũ. Tôi lại tiếp tục cắm dĩa vào củ cà rốt mini màu vàng cam được nướng hơi xém. Hai người chúng tôi lặng lẽ thưởng thức phần ăn của mình, thi thoảng mới thả vào vài câu trò chuyện về chuyến đi chơi Đà Nẵng, về sở thích hay gu thời trang của tôi — điềm nhiên như thể một đôi bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại. Chờ đến khi kết thúc bữa ăn, hắn dùng khăn ưu nhã chấm chấm khóe miệng, nhếch môi nhìn tôi hỏi: “Em đã giải quyết xong với bạn trai cũ chưa?” “Còn chưa cũ mà.” Tôi thản nhiên đáp. Hắn cười khẩy. “Sao thế? Tiếc à?” “Chưa có thời gian thôi!” Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen có in dòng chữ mạ bạch kim sang trọng, dùng hai ngón tay thong thả đẩy về phía tôi. Tôi liếc nhìn những khớp xương trên mu bàn tay hắn — dài, nam tính, móng tay được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. “Vậy thì giải quyết cho xong đi! Tôi không thích phụ nữ của tôi dây dưa lằng nhằng với người cũ.” Đúng là ngạo mạn, hắn còn đơn phương tuyên bố tôi là người của hắn luôn cơ mà. Tôi cũng không vội thu lại tấm thẻ kia, hạn mức khẳng định là không nhỏ, nhưng mà cơm không ăn thì gạo còn đó mà, vội gì? Tôi tựa ra sau ghế, bắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. “Tổng giám đốc Thành đang muốn em làm người phụ nữ của anh theo kiểu nào đây?” “Tự nguyện đến với nhau, không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, chỉ cần em ngoan, tôi có thể cho em những thứ em cần, chia tay cũng sẽ không bạc đãi em.” Tôi nhếch môi, cái này rất hợp ý tôi. Dù tôi không phải cô gái ngoan, nhưng mà tôi cũng biết tự lượng sức, tất nhiên sẽ không giở trò khôn vặt trước mặt vị đại gia đây, tôi chỉ cáo mượn oai hùm một chút thôi! Tôi hơi nghiên người dùng ngón tay trỏ kéo chiếc thẻ về phía mình. Chà, hôm qua vừa sơn bộ móng mắt mèo ánh kim, đặt lên chiếc thẻ màu đen tuyền này trông nổi bật hẳn! “Em ấy à, chỉ thích vui thôi. Thế nên chúng ta hãy cứ ở bên với nhau thật vui vẻ nhé!” Tiện thể khi nào chia tay cũng phải vui mới được. Hắn có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi, khẽ gật đầu mỉm cười. Cuối cùng, hắn cũng không có vội vàng muốn ăn tôi, mà ra vẻ phong độ đưa tôi về tận nhà. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngồi Rolls-Royce, thú thật là... cũng chẳng khác biệt mấy. Tôi đúng là da trâu thật! Trước khi lên nhà hắn còn một lần nữa nhắc tôi nhanh chóng giải quyết bạn trai sắp cũ là Hoàng Anh Quân, xem ra hắn đối với việc sở hữu độc quyền là rất để tâm, không muốn làm người thứ ba đây mà. Tôi mỉm cười ném cho hắn một cái hôn gió rồi sải bước lên thang máy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ