Bên kia Phương Uyển Nghi chỉ lo ăn lo chơi, còn ở Hà Nội thì biết bao người đang sùng sục muốn tìm cô.
Đầu tiên phải kể đến Hoàng Anh Quân và Trần Việt Hùng.
Buổi sáng Hoàng Anh Quân chuẩn bị gọi điện cho Uyển Nghi để bắt đầu diễn một màn kịch: ôi thật bất ngờ, anh thương em, anh sẽ đòi lại công lý cho em. Tiếc là sân khấu còn chưa sáng đèn, nữ diễn viên đã tắt máy. Hoàng Anh Quân nhíu mày nghe giọng thu âm sẵn trong điện thoại lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hậm hực ra lệnh cho Trần Việt Hùng đến khách sạn tìm người, tiện thể thu hồi bằng chứng.
Chẳng được bao lâu, Trần Việt Hùng quay về với vẻ mặt hoang mang: “Sếp, lúc em đến lễ tân nói hai người họ đều đã rời đi, Nguyễn Lương Thành đi trước, cô Uyển Nghi đi sau, chỉ cách nhau mười lăm phút.”
Hoàng Anh Quân sa sầm mặt. “Còn video?”
Trần Việt Hùng lắc đầu. “Không biết.”
“Không biết?” Hoàng Anh Quân túm cổ Trần Việt Hùng gào lên “Camera là cậu lắp mà cậu còn không biết, thì ai biết?”
Trần Việt Hùng cũng vô cùng hoang mang, camera hắn lắp vô cùng kín đáo, ngụy trang rất cẩn thận, vậy mà không biết vì sao khi hắn lấy cớ vào phòng tìm đồ, lùng sục đến toát mồ hôi hột mà cũng không thấy đâu. Chỉ nghe thấy hai cô dọn phòng xì xầm to nhỏ với nhau: “Thanh niên bây giờ bạo thật đấy, tôi già rồi nhìn cái đống này còn đỏ mặt, chúng nó không biết xấu hổ hay sao?”
Trần Việt Hùng nói với Hoàng Anh Quân đang trưng lên vẻ mặt tức giận: “Hôm qua, có vẻ … ờ … hai người kia rất vui vẻ, mọi việc diễn ra một nửa như anh tính rồi!”
Hoàng Anh Quân nghe thấy câu ‘rất vui vẻ’ liền kích động muốn đấm Trần Việt Hùng. Là tên trợ lý ngu ngốc nghĩ ra cái chủ ý này, giờ bạn gái hắn lên giường với người khác, không biết đi đâu, thứ hắn cần thì lại chẳng có, không phải mất cả chì lẫn chài hay sao, tên ăn hại này còn dám mặt dày nói thành công một nửa?
Hoàng Anh Quân thả cổ áo Trần Việt Hùng ra, gằn giọng: “Đi tìm Phương Uyển Nghi, nhà, công ty, phòng tập, cửa hàng của Khánh Giao, tìm hết! Nhanh lên!”
Video đó nếu là Phương Uyển Nghi phát hiện ra thì còn dễ thu xếp, nhưng nếu người phát hiện ra là Nguyễn Lương Thành, để hắn đoán được ý đồ của mình, vậy thì đúng là mất trắng!
Mà bên này, Nguyễn Lương Thành lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn vừa xoa lồng ngực đau nhức vừa nghe tài xế báo cáo: “Thưa sếp, tôi có đến đúng phòng sếp chỉ để đón cô Uyển Nghi nhưng không có ai ở đó nữa, nghe nói đã rời đi từ sáng sớm!”
Nguyễn Lương Thành lạnh nhạt phất tay bảo tài xế lui ra ngoài, hắn xoay chiếc điện thoại trong tay mấy vòng, ngón tay vô thức xoa lên đôi môi bị cắn đến đau nhức. Rõ ràng là bị Phương Uyển Nghi cắn cho thê thảm, nhưng lại không khỏi buồn cười, cái dáng vẻ hung dữ đó … thật sự là rất dễ thương. Tình huống của hai người hôm qua quả thực không vui vẻ, nhưng hắn đã hứa sẽ bồi thường cho cô, phải không?
Nguyễn Lương Thành mở điện thoại tìm lại tin nhắn hôm qua Uyển Nghi gửi cho mình. Bây giờ thì hắn biết người nhắn không phải Uyển Nghi, nhưng số thì chắc chắn là của cô. Nguyễn Lương Thành bấm gọi, nhưng điện thoại rất nhanh phát ra âm thanh đều đều đã được ghi âm sẵn, thông báo thuê bao đã tắt nguồn. Mắt Nguyễn Lương Thành không khỏi tối lại vài phần, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, hắn đã bị bộ dạng ngoan ngoãn buổi sáng nay của Phương Uyển Nghi làm cho thả lỏng quá mức. Vừa xoay người một cái, cô đã chạy mất dạng rồi!
Nguyễn Lương Thành với tay ấn số điện thoại nội bộ trên bàn: “Sơn, tìm người giúp tôi!”
Mà người thứ ba đang điên cuồng tìm Phương Uyển Nghi chính là gã sếp béo ở công ty cô. Ông ta đang ở trong văn phòng đập bàn chửi đùng đùng vì không sao liên lạc được với nhân viên. Tất cả những người khác trong phòng cũng bị vạ lây, phải chịu trận ngồi nghe chửi cả buổi sáng.
Phương Uyển Nghi này chỉ được mỗi cái đẹp, tính cách thì trớt quớt, làm việc là ca phất phơ. Đúng tám giờ sáng chấm công, năm giờ chiều đi về, không thèm giả vờ ngồi lại văn phòng thêm một phút. Khổ nỗi công việc được giao thì vẫn hoàn thành tốt, không bắt bẻ được gì. Mọi người cũng chỉ có thể xúm lại nói cô đẹp nên lấy được lòng lãnh đạo, lại ỷ có bạn trai đại gia ngày ngày đưa đón, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cứ đụng là trụng, chẳng ngán ai, ngứa mồm còn cạnh khóe cả lãnh đạo, vậy mà ông ta lại chỉ chửi ầm lên chứ cũng không nỡ đuổi việc Phương Uyển Nghi.
Vẫn là câu đấy. Tại vì đẹp. Rất nhiều đối tác lớn chỉ đích danh muốn làm việc với cô.
Mấy chị em văn phòng lại âm thầm bàn tán, không biết Phương Uyển Nghi đã ngủ với bao nhiêu người, nên mới được ưu ái đến mức đó, không biết bạn trai của cô có biết không? Nhìn chàng trai trẻ cần mẫn ngày ngày đưa đón người đẹp mà thấy thương ghê cơ!
Mà cô gái được cả thiên hạ tìm kiếm sau khi mất tích đủ một tuần mới nhàn nhã kéo vali bước ra từ sảnh chính sân bay Nội Bài. Còn chưa kịp hít hà không khí của Hà Nội thân thương thì đã được một anh trai cao to mặc vest đen đứng nghiêm trang chờ sẵn. Khánh Giao liếc mắt nhìn sang đứa bạn đứng cạnh, nhếch môi: “What the hell?”
Lại không kịp để Phương Uyển Nghi giải đáp thắc mắc cho bạn, người đàn ông kia đã trịnh trọng tiến tới, cúi đầu giới thiệu: “Chào cô Uyển Nghi, tổng giám đốc Thành chỉ đạo tôi đến đây đón cô.” Nói rồi còn đưa thẻ nhân viên ra trước mặt hai cô gái làm bằng chứng, trên đó có in dấu chìm logo của tập đoàn Sun Phoenix.
“Vãi.” Khánh Giao trợn mắt, cô còn tưởng mình được xuyên sách làm nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết hào môn thế gia rồi chứ?
Mà nữ chính trong cuốn tiểu thuyết hào môn thế gia kia lại bình tĩnh hơn nhiều, cô chầm chậm tháo kính đen xuống cài vào cổ áo, điểm tô cho bộ ngực cỡ D vĩ đại của cô. Cô liếc mắt nhìn bạn, nháy mắt ý bảo cứ yên tâm, sau đó mới khách sáo nói với người mặc vest đen kia: “Phiền anh rồi!”.
Khánh Giao nhìn bóng lưng của hai người rời đi, không khỏi cảm thán. Nguyễn Lương Thành là đang phô trương thanh thế, chứng minh mình nắm Uyển Nghi trong lòng bàn tay, hay là quá thiếu kiên nhẫn, không chờ nổi thêm một phút nữa rồi?