Chương 15: Tìm người có tiền có quyền hơn hắn thì sao?
Mùi hương kỳ dị cùng đống hỗn độn trên giường khiến tôi không thể nằm thêm được nữa. Tôi thong thả ngồi dậy, với lấy túi đồ hiệu Nguyễn Lương Thành để lại trên đầu giường mặc vào. Ai, quần áo không có tội, nhất là đồ vừa đẹp, vừa đắt lại vừa người thế này. Hắn đúng là kẻ giàu kinh nghiệm, chỉ qua một đêm đã có thể chuẩn bị bộ trang phục vừa vặn đến thế. Nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tuy trông hơi thảm nhưng nhìn chung tôi vẫn rất đẹp.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách, gọi vào số máy quen thuộc: “Đi chơi không?”
“Đi đâu?” Bên kia con nhỏ Khánh Giao hỏi cụt lủn.
“Đà Nẵng.”
“Đi!”
Tôi khẽ bật cười rồi cúp máy. Suy nghĩ thêm một lúc, tôi ấn tắt nguồn luôn. Lát nữa e là sẽ không thanh tịnh nổi nữa, dứt khoát tắt máy cho xong.
Tôi quay đầu nhìn vết máu đã khô trên ga giường trắng tinh, cùng chiếc váy ngủ bị xé làm hai nửa rơi trên sàn mà không khỏi cười nhạt. Thôi được rồi, coi như là làm lễ tiễn đưa cho trinh tiết hai mươi tư năm của tôi, đi chơi hẳn một tuần cho máu.
Khánh Giao và tôi đúng là chị em tốt, cùng là loại ham chơi lười làm, vừa nghe thấy đi chơi đã quáng quàng ném cửa hàng lại cho nhân viên rồi cùng tôi phi lên máy bay ngay trong buổi sáng hôm đó. Lúc gặp nó ở sân bay, nó nhìn tôi từ đầu đến chân, ra chiều suy nghĩ một lúc mới hỏi:
“Dior cơ à? Bộ này hình như mới ra còn chưa mở bán mà. Mới trúng số hả?”
Tôi chẹp miệng: “Trúng độc đắc luôn!”
“Vãi!” Con nhỏ Khánh Giao mắt sáng rực như đèn pha, xoa xoa hai tay vào nhau cười đắc ý: “Vậy chuyến này là bạn tốt mời mình đúng không?”
“Chuẩn!” Tôi khoác vai nó kéo ra cổng chờ. Đã thế chuyến này tôi phải quẹt tan nát cái thẻ của tên khốn kia.
Chờ đến khi con nhỏ há hốc mồm nhìn một đống vết xanh đỏ trên cổ và ngực tôi, lại nghe tôi tường thuật lại câu chuyện bán bạn gái cầu vinh của hắn, nó liền quên mất việc tu khẩu đức, nghiến răng nghiến lợi xổ ra một tràng dài: “Mẹ, Hoàng Anh Quân, thằng chó, khốn nạn, súc sinh, thứ vô dụng, thằng ăn hại! Lần trước mày nói chuyện nó năm lần bảy lượt dẫn mày đi ăn với Nguyễn Lương Thành tao đã thấy có điềm rồi! Đúng là thứ chết băm chết vằm, tiểu nhân bỉ ổi, chó!”
Tôi ngồi trên chiếc đệm êm, chống tay nhìn Khánh Giao đang đứng say mê đào cả họ cả hàng cả hang cả hốc nhà Hoàng Anh Quân lên chửi, trong lòng cũng thoải mái phần nào. Khánh Giao chửi hết vốn từ, không biết chửi thêm gì nữa, lại quay lại chửi một vòng y hệt như video TikTok quay đi quay lại không ngừng. Dường như nói lâu khô cổ, nó mới dừng lại ra chỗ tủ lạnh tìm chai nước, tu ừng ực một phát hết nửa chai.
Bây giờ nó mới tiến lại gần, nhìn tôi đang nhàn nhã ngồi trước bàn trang điểm, cần mẫn dặm kem che khuyết điểm lên một đống dấu vết chướng mắt trên cổ. Mặc dù bôi thế này thật là tốn mỹ phẩm, nhưng tôi đi biển không thể mặc kín như ninja mà cũng không thể mang một đống vết này đi huênh hoang khắp nơi được, phải không?
Khánh Giao hai tay chống nạnh nhìn tôi, giọng nhẹ đi đôi chút: “Giờ mày tính thế nào?”
“Chưa biết!” Tôi vẫn nghểnh cổ tiếp tục công việc dặm phấn của mình.
Quả thật là tôi chưa biết. Tôi chỉ biết việc này mình sẽ không đơn giản bỏ qua cho Hoàng Anh Quân như vậy, nhưng đường đi nước bước thế nào thì tôi còn chưa nghĩ được. Thế nên tôi mới rủ Khánh Giao đi nghỉ dưỡng một thời gian để tập trung suy nghĩ cho thấu đáo trước khi đối phó với cả Hoàng Anh Quân và Nguyễn Lương Thành.
“Ý Nguyễn Lương Thành thế nào?” Khánh Giao có vẻ đã xuôi xuôi, bắt đầu đi vào logic.
“Rất hài lòng, có vẻ muốn tiếp tục.”
“Mẹ, không phải hai thằng chó đấy câu kết với nhau đấy chứ?”
Tôi muốn vỗ tay khen bản lĩnh suy luận của bạn tôi quá.
“Chưa biết!” Cái này tôi cũng ăn ngay nói thật, nhưng trong lòng tôi nghiêng về việc Nguyễn Lương Thành thuận nước đẩy thuyền, tiện tay hưởng thụ hơn là chủ động cấu kết. Qua vài lần tiếp xúc, tôi cho rằng hắn là người khá tự cao và hơi khinh thường Hoàng Anh Quân. Để hắn chủ động cấu kết với Hoàng Anh Quân chẳng phải quá mức hạ thấp tư cách của hắn sao?
Khánh Giao nóng lòng đi đi lại lại trong phòng: “Giờ phải xử lý thằng kia thế nào? Dù sao nó cũng có tiền, có quyền, video thì bị lấy mất rồi, chẳng có bằng chứng gì, cũng không tố cáo Nguyễn Lương Thành được.”
“Tìm người có tiền có quyền hơn hắn thì sao?” Tôi nghiêng đầu nhìn Khánh Giao.
Khánh Giao dừng chân nhìn tôi, vẻ mặt ngu ngốc: “Ai?”
Tôi đảo mắt quay lại nhìn chiếc gương tiếp tục công cuộc dặm phấn. Khánh Giao mất một lúc mới dùng giọng thăm dò hỏi: “Nguyễn Lương Thành?”
Tôi nhún vai.
Khánh Giao giơ ngón tay cái lên với tôi: “Mày đúng là nữ trung hào kiệt, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm!”
Tôi biết, thân phận của Nguyễn Lương Thành thực sự rất khủng bố. Nhà hắn giàu nhiều đời, một tay nắm bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh từ Nam ra Bắc, hắn lại là con một, thuộc loại ngapm thìa kim cương. Bạn gái hắn thay còn nhanh hơn thay áo, cô này đến cô khác giống như sóng biển không ngừng vỗ bờ, cô nào cũng nồng nàn mãnh liệt, nhưng mãnh liệt đến mấy vào bờ thì cũng tan thành bọt hết.
Nhưng tôi cũng không cho rằng mình đang chơi trò mạo hiểm gì. Hắn đã có hứng thú với tôi, thì tôi cũng có thể tiện thể cùng hắn "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" mà xử lý Hoàng Anh Quân một chút. Dù sao Hoàng Anh Quân và Nguyễn Lương Thành có nhiều thứ để mất, tôi đây giai cấp vô sản, sợ gì đâu?
Tóm lại là tôi cũng chưa biết chính xác mình cần làm gì, cứ tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, tĩnh tâm, suy nghĩ lại cho kỹ đã. Sau đó, tôi và Khánh Giao liền tập trung vào sự nghiệp ăn chơi nhảy múa, du lịch check-in bạt mạng, ngủ đến trưa, chơi đến sáng.