Trận pháp ầm ầm sụp đổ, để lại một khoảng không gian tràn ngập mùi máu tanh và sự im lặng rợn người.
Hai canh giờ đẫm máu trôi qua, "Tứ Tuyệt Huyết Sát Trận" chầm chậm tan biến vào hư không. Trên quảng trường, đúng một trăm đệ tử ngoại môn còn đứng vững, ai nấy đều mang trên mình những vết thương rách nát, sát khí quanh thân cô đặc như chất lỏng.
Mặc Trần thản nhiên đứng ở một góc, tấm mạng đen che khuất dung nhan lừa thế chúng sinh của hắn. Bên cạnh hắn, Dạ Dao ôm chặt thanh kiếm gãy, nửa khuôn mặt bị biến dị vảy đen đã hoàn toàn được áp chế, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, âm lãnh. Sự phối hợp ăn ý bằng thần thức giữa hai người trong nửa canh giờ cuối cùng đã biến họ thành một cặp tử thần vô hình, càn quét sạch sẽ những kẻ dám bén mảng lại gần.
Vù—
Từ trên bệ đá cao nhất, Huyết Sát Trưởng Lão đảo đôi mắt ti hí quét qua một trăm kẻ sống sót. Ánh mắt gã dừng lại trên người Mặc Trần lâu hơn nửa nhịp. Là người khống chế đại trận, gã hoàn toàn nhận ra việc hai trận văn ở góc Tây Nam bị chém đứt một cách vô hình vô ảnh để mượn lực huyết lôi giết người. Thủ đoạn ấy không mang theo ma khí dao động thông thường, quỷ dị đến mức ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như gã cũng thấy hiếu kỳ.
"Một trăm kẻ sống sót, chính thức giữ lại tư cách đệ tử ngoại môn!" Huyết Sát Trưởng Lão khàn khàn tuyên bố, tùy tay vung lên một mảnh huyết quang, ban phát một trăm viên linh thạch cùng đan dược hạ phẩm xuống tay đám đông. "Giải tán! Riêng tên đệ tử mặc áo xám góc Tây Nam, đi theo bản tọa vào Huyết Sát Điện!"
Lời vừa nói ra, chín mươi chín đạo ánh mắt ghen tị, ngờ vực liền đồng loạt găm thẳng vào người Mặc Trần. Được trưởng lão gọi riêng, hoặc là có đại cơ duyên được thu làm đệ tử chân truyền, hoặc là phạm phải đại kỵ, bị đem đi luyện thành huyết nô.
Dạ Dao khẽ biến sắc, ngón tay siết chặt chuôi kiếm gãy, định tiến lên một bước nhưng lập tức nhận được một luồng thần thức truyền âm bình tĩnh của Mặc Trần: "Ở ngoài chờ ta. Yên tâm, ván cờ này ta đã tính kỹ."
Mặc Trần chắp hai tay sau lưng, tà áo xám tro dính đầy máu khô khẽ tung bay, ung dung đi theo bóng lưng của Huyết Sát Trưởng Lão tiến vào sâu trong đại điện bằng đá đen.
...
Bên trong Huyết Sát Điện, không khí âm u, lạnh lẽo, những ngọn trường minh đăng thắp bằng mỡ người phát ra ánh sáng xanh lam tà dị.
Huyết Sát Trưởng Lão ngồi xếp bằng trên một tòa huyết đài bằng xương cốt, đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị nhìn chằm chằm vào vị thư sinh gầy gò đang đứng hiên ngang dưới điện. Uy áp của tu sĩ Trúc Cơ kỳ như một ngọn núi khổng lồ đột ngột đè nặng xuống toàn bộ gian phòng, khiến không khí đóng băng.
"Chu Hàn, bản tọa nhớ không nhầm, tu vi của ngươi vốn chỉ là Luyện Khí tầng hai, ma công U Minh Quyết luyện đến tầng thứ ba là cùng." Huyết Sát Trưởng Lão thản nhiên mở lời, giọng nói mang theo một sự thẩm vấn thấu xương. "Nhưng hôm nay, ngươi không dùng đến nửa phần ma khí của tông môn, thần thức lại mạnh mẽ vượt cấp, thậm chí còn dùng một loại kình lực vô hình phá vỡ trận văn của bản tọa. Nói đi... ngươi đã đoạt được truyền thừa của lão quái vật nào trong đầm lầy, hay ngươi vốn là gian tế của chính đạo trà trộn vào?"
Oanh!
Áp lực tinh thần tăng lên gấp bội, mặt đất đá đen dưới chân Mặc Trần bắt đầu rạn nứt. Nếu là gã Chu Hàn thật sự, lúc này đã sớm quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu mà khai ra toàn bộ.
Nhưng Mặc Trần không quỳ. Gương mặt hắn giấu sau tấm mạng đen không một chút sợ hãi. Trong thức hải, cuốn Tàn Trang Thiên Thư đang chầm chậm lật mở, dòng chữ máu hiện ra một cách rõ ràng:
(Túc Mệnh Diễn Toán: Huyết Sát Trưởng Lão đang dừng lại ở Trúc Cơ kỳ tầng thứ nhất suốt năm mươi năm qua, thọ nguyên sắp cạn, đan điền bị Đạo ô ăn mòn trầm trọng do tu luyện 'Huyết Sát Thần Công' lỗi. Gã gọi ngươi vào không phải vì trung thành với tông môn, mà là thèm khát bí pháp áp chế Đạo ô và loại kình lực vô hình của ngươi.)
(Sinh cơ duy nhất: Ma đạo xem trọng thực tế và lợi ích. Đừng giấu diếm, hãy dùng thân phận kẻ đạt được cơ duyên để giao dịch trực diện với gã, đánh thẳng vào tử huyệt thọ nguyên của gã.)
Mặc Trần chầm chậm đưa tay lên, thản nhiên kéo tấm mạng che mặt xuống, để lộ ra gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ, tao nhã như một vị trích tiên nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại tràn ngập sự điên cuồng, tà mị. Hắn nhìn thẳng vào mắt Huyết Sát Trưởng Lão, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thâm sâu:
"Trưởng lão minh giám. Đệ tử không phải gian tế, càng không có ý định phản bội tông môn. Đệ tử quả thực đã nhặt được tàn trang của một vị thượng cổ tu sĩ chết trận trong đầm lầy, luyện thành một loại kình lực đặc thù có thể nghịch chuyển linh khí, tạm thời tịnh hóa Đạo ô nhiễm."
"Tịnh hóa Đạo ô?!" Huyết Sát Trưởng Lão nghe đến bốn chữ này, đồng tử co rụt lại kịch liệt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, uy áp Trúc Cơ kỳ quanh thân đại loạn.
Đối với các tu sĩ ma đạo, Đạo ô chính là bản án tử hình treo trên đầu họ. Tu vi càng cao, sự ăn mòn càng nặng. Bản thân gã không thể đột phá Trúc Cơ tầng hai cũng là vì đan điền đã bị huyết ma lực ô nhiễm đến mức mục nát.
Mặc Trần bước lên một bước, tà áo xanh sẫm bên trong lộ ra dưới lớp áo xám, khí chất ung dung tự tại như một sử quan đang bàn luận chuyện thiên hạ, hoàn toàn nắm giữ thế chủ động trên bàn cờ:
"Đệ tử biết trưởng lão thọ nguyên không còn nhiều, đan điền đau đớn như ngàn vạn con rết cắn xé vào mỗi đêm trăng rằm. Bộ công pháp này đệ tử có thể dâng nộp cho trưởng lão một nửa khẩu quyết để ngài áp chế thương thế. Đổi lại... đệ tử muốn danh ngạch tiến vào nội môn một cách hợp pháp, cùng một viên 'Huyết Tinh Đan' để khôi phục khí huyết."
Huyết Sát Trưởng Lão nhìn gương mặt lừa dối chúng sinh của vị thư sinh trước mặt, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Tên đệ tử ngoại môn này tâm cơ quá thâm trầm, đối mặt với tu sĩ Trúc Cơ mà không kiêu ngạo không siểm nịnh, thậm chí còn liếc mắt một cái liền nhìn thấu tử huyệt của gã để đưa ra điều kiện giao dịch.
Gã muốn ra tay giết người đoạt bảo, nhưng Thiên Thư trong đầu Mặc Trần đã sớm tính toán trước, ngón tay trái của hắn đang đặt hờ lên một khối ngọc giản chứa một phần khẩu quyết sai lệch. Nếu gã ra tay bạo lực, Mặc Trần sẽ lập tức tự bạo thần thức, đem bí mật này vĩnh viễn chôn vùi.
Sau một hồi im lặng đáng sợ, Huyết Sát Trưởng Lão thình lình thu lại toàn bộ uy áp, cất tiếng cười khàn khàn, quỷ dị: "Haha! Khá cho một gã Chu Hàn! Bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người. Ma đạo kính trọng kẻ ác, nhưng càng trọng dụng kẻ có tài và có dã tâm! Thành giao!"
Gã tùy tay vung lên, một bình ngọc màu đỏ và một tấm lệnh bài nội môn bằng ngọc xương bay thẳng về phía Mặc Trần.
Mặc Trần đưa bàn tay thon dài đón lấy chiến lợi phẩm, nụ cười trên gương mặt đẹp trai càng thêm phần tà mị, lạnh khốc. Hắn biết, bước chân vào nội môn U Minh Sơn, ván cờ sinh tử thực sự đối đầu với những lão quái vật ngàn năm mới chính thức bắt đầu. Nhưng với trang sách rách của trời trong tay, hắn sẽ từng bước một, nuốt chửng cả cái tu tiên giới này!