Chương 7: HUYẾT SẮC ĐỒNG HÀNH, NỮ QUỶ TRÊN QUẢNG TRƯỜNG

Máu đổ thành sông, xương chất thành núi. Cuộc tàn sát trên Huyết Sát Quảng Trường đã trôi qua được nửa canh giờ. Hơn một ngàn đệ tử ngoại môn ban đầu, giờ đây chỉ còn lại khoảng một nửa đang điên cuồng cắn xé nhau. Những kẻ còn sống sót đều là những con dã thú khát máu nhất, thực lực từ Luyện Khí tầng hai trở lên. Mùi oán khí và huyết tanh bốc lên ngùn ngụt, tụ lại trên màn sương đỏ của đại trận, tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian đúng nghĩa. Mặc Trần thản nhiên bước qua những thi thể nằm la liệt. Sau màn chấn nhiếp chớp nhoáng với nhóm của Vương Thành, những tu sĩ xung quanh khi nhìn thấy tà áo xám tro dính đầy máu cùng đôi mắt đen lạnh lùng, âm lãnh của hắn thì đều khôn ngoan né tránh. Họ thà chọn những con mồi dễ nuốt hơn là dây dưa với một kẻ quỷ dị, không nhìn thấu nông sâu như hắn. Chính vào lúc Mặc Trần định tìm một góc yên tĩnh để kéo dài thời gian cho đến khi đại hội kết thúc, cuốn Tàn Trang Thiên Thư trong thức hải đột ngột rung chuyển kịch liệt hơn hẳn những lần trước. Ánh huyết quang chói lòa bộc phát, những tia máu kết thành những dòng chữ lớn, gấp gáp: (Túc Mệnh Diễn Toán: Đại biến số xuất hiện ở góc phía Tây Nam quảng trường.) (Nữ tu ngoại môn Dạ Dao — mười tám tuổi, thiên tài sở hữu cửu phẩm ma căn — do nóng lòng đột phá Luyện Khí tầng bốn đã bị 'Đạo ô' nghịch chuyển, cơ thể đang biến dị nửa người nửa quái vật, ma lực đại loạn, đang bị bốn gã tu sĩ Luyện Khí tầng ba vây sát nhằm cướp đoạt Ma đan.) (Vận mệnh nhân quả: Nếu Dạ Dao chết tại đây, ba năm sau, U Minh Sơn sẽ bị tiêu diệt bởi một thế lực chính đạo mà không có kẻ ngăn chặn. Nếu ngươi dùng 'Thanh Khí Hóa Ma Kính' để áp chế Đạo ô, cứu sống nàng, ngươi sẽ có được một 'Quân bài định mệnh' trung thành tuyệt đối, giúp ngươi sống sót qua cuộc đại tỷ đấu ngoại môn sắp tới.) (Nguy cơ: Bốn gã vây sát nàng đều có hộ thể ma khí cực mạnh, Ma kình của ngươi hiện tại không thể xuyên thủng cùng lúc bốn kẻ.) Mặc Trần khẽ nheo mắt. Ba năm sau U Minh Sơn bị diệt? Hắn vừa mới mạo danh nhập môn, nếu tông môn này sụp đổ quá sớm, kế hoạch mượn gà sinh trứng của hắn sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Hơn nữa, một quân bài chiến lược trung thành ở cái nơi phản bội như cơm bữa này là thứ vô cùng xa xỉ. Hắn không chút do dự, bước chân dứt khoát chuyển hướng, lướt nhanh như một bóng ma về phía Tây Nam quảng trường. ... Tại góc quảng trường phía Tây Nam, một trận chiến quỷ dị đang diễn ra. Bốn gã tu sĩ ngoại môn mặc huyết bào đang vây quanh một bóng hình gầy gò. Đó là một thiếu nữ tóc dài xõa tung, nhưng một nửa khuôn mặt bên trái của nàng đã bị biến dị, mọc ra những chiếc vảy màu đen kịt, hàm răng sắc nhọn như răng thú đang không ngừng gầm gừ, rỉ ra huyết dịch đen ngòm. Nửa khuôn mặt bên phải còn lại vẫn giữ được nét thanh tú, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và bướng bỉnh tột cùng. Nàng chính là Dạ Dao. Lúc này, ma khí trong người nàng đang bạo động, khiến nàng vừa phải chống chọi với sự ăn mòn của Đạo ô để giữ vững thần trí, vừa phải chật vật chống đỡ công kích của bốn gã đồng môn. "Haha, Dạ sư muội, ngươi đã bị Đạo ô hóa quỷ, sớm muộn gì cũng mất hết trí tuệ. Chi bằng để huynh đệ bọn ta tiễn ngươi một đoạn, lấy cái Ma đan của ngươi tiến cống cho trưởng lão!" Gã tu sĩ cầm đầu cười lên tởm lợm, thanh đại đao trong tay quét ra một đạo huyết quang nện thẳng vào vai nàng. Phốc! Dạ Dao phun ra một ngụm máu đen, thân hình gầy gò ngã rạp xuống đất, thanh kiếm gãy trong tay cắm chặt xuống phiến thạch để giữ cho mình không bị quỵ xuống. Bốn gã tu sĩ cười gằn, đồng loạt tiến lên, định vung đao kết liễu mạng sống của nàng. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm, ôn nhu nhưng lạnh thấu xương thình lình vang lên sau lưng họ: "Bốn vị sư huynh, lấy đông hiếp yếu, có phải là hơi mất thể diện của U Minh Sơn không?" Bốn gã tu sĩ biến sắc, đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy một gã thư sinh gầy gò mặc áo xám tro, che mặt bằng tấm mạng đen, đang chắp hai tay sau lưng, thản nhiên bước lại gần. Khí chất của hắn ung dung tự tại như đang đi dạo trong vườn thượng uyển, hoàn toàn lạc lõng với chiến trường đẫm máu này. "Chu Hàn? Tên phế vật nhà ngươi từ đâu chui ra? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Gã cầm đầu khinh miệt quát lớn, lập tức phân ra hai tên thủ hạ lao về phía Mặc Trần. Mặc Trần dưới lớp mạng che mặt khẽ nở nụ cười tà mị. Hắn không nhìn hai kẻ đang lao tới, mà vận dụng nguồn thần thức Luyện Khí tầng ba mạnh mẽ, trực tiếp truyền âm thẳng vào trong đại não đang hỗn loạn của Dạ Dao: "Muốn sống sót, thì dùng chút lý trí cuối cùng của ngươi, nghịch chuyển ba mạch Kiên Tỉnh, Khúc Trì, Thần Môn cho ta! Ta sẽ giúp ngươi áp chế Đạo ô!" Dạ Dao đang cận kề cái chết, trong đầu thình lình vang lên một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một uy áp thần thức khủng khiếp, khiến linh hồn nàng run lên. Giữa lằn ranh sinh tử, nàng dứt khoát đánh cược một lần. Nàng cắn chặt răng, cưỡng ép luồng ma khí bạo động trong cơ thể nghịch chuyển theo ba đại huyệt mà giọng nói kia chỉ dẫn. Hưu— Cùng lúc đó, Mặc Trần ra tay. Hắn không dùng Ma kình để tấn công bốn gã tu sĩ, vì Thiên Thư đã cảnh báo phòng ngự của chúng rất mạnh. Hắn búng tay một cái, hai đạo Ma kình mảnh như sợi tóc không bắn vào người hai tên đang lao tới, mà bắn thẳng vào hai phiến thạch dưới chân chúng. Rắc! Hai đạo Ma kình chứa Tiên Thiên Thanh Khí cực kỳ sắc bén, dễ dàng chém đứt trận văn cảm ứng của 'Tứ Tuyệt Huyết Sát Trận' ngay dưới chân hai tên tu sĩ. Trận pháp bị phá vỡ cục bộ, một luồng sát khí và huyết lôi từ đại trận lập tức mất kiểm soát, điên cuồng oanh kích ngược trở lại! Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ kịch liệt vang lên, hai gã tu sĩ ma đạo chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chính huyết lôi của đại trận đánh trúng lưng, nổ tung thành hai vũng máu loãng. "Cái gì?!" Hai gã còn lại, bao gồm cả tên cầm đầu, kinh hoàng hét lên một tiếng. Chúng không thể tin được tên áo xám này lại có thể mượn sức mạnh của đại trận để giết người một cách quỷ dị như vậy. Không để chúng kịp phản ứng, Mặc Trần đã lướt đến như một bóng ma. Thanh đoản đao rỉ sét trên tay hắn vung lên, không mang theo ma khí, chỉ có tốc độ tột cùng của một kẻ đã tính toán kỹ lưỡng mọi góc độ qua Thiên Thư. Phốc! Phốc! Hai đường đao sắc bén chém ngọt qua hai cái cổ họng chưa kịp phòng ngự của hai tên tu sĩ còn lại. Máu tươi bắn tung tóe lên tà áo xanh sẫm bên trong của Mặc Trần. Trong vòng chưa đầy ba hơi thở, bốn gã tu sĩ Luyện Khí tầng ba đã bị hắn dùng trí tuệ và thủ đoạn tàn nhẫn giải quyết sạch sẽ. Mặc Trần thu đao, xoay người nhìn xuống Dạ Dao đang quỳ rạp dưới đất. Lúc này, nhờ nghịch chuyển kinh mạch theo lời hắn, sự biến dị trên khuôn mặt nàng đã tạm thời dừng lại, nhưng cơ thể nàng vẫn run rẩy kịch liệt, đôi mắt mở to nhìn hắn đầy vẻ kinh nghi và phòng bị. Hắn chầm chậm tiến lại gần, cúi người xuống, thản nhiên kéo tấm mạng che mặt của mình xuống, để lộ ra gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ, ôn nhu như ngọc sương nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực tối. Hắn đưa bàn tay thon dài, sạch sẽ ra trước mặt nàng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong tà mị: "Sư muội, thế giới này quỷ dữ rất nhiều. Đi theo ta, ta dẫn ngươi... nghịch cái thiên đạo rách nát này." Dạ Dao nhìn gương mặt lừa thế chúng sinh của nam tử trước mặt, lại cảm nhận được luồng khí lưu âm lãnh nhưng vô cùng kiên định đang bao bọc lấy hắn. Nàng mím chặt môi, bàn tay dính đầy máu đen chầm chậm đưa lên, đặt vào lòng bàn tay của Mặc Trần. Quân bài định mệnh đầu tiên của Mặc Trần tại tu tiên giới, chính thức về tay.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ