Chương 6: HUYẾT SÁT QUẢNG TRƯỜNG, CỔ ĐỘC CUỘC CHƠI

Bình minh ló rạng trên đỉnh U Minh, nhưng không mang lại ánh sáng, chỉ có một màu đỏ bầm như máu loãng. Huyết Sát Quảng Trường nằm ngay trung tâm thung lũng, là một khoảng sân rộng lớn được lát bằng những phiến thạch hắc ám khổng lồ. Mặt đất loang lổ những vết đen thẫm tích tụ qua hàng trăm năm, đó là máu của vô số đệ tử ngoại môn từng ngã xuống nơi này. Lúc này, hơn một ngàn đệ tử ngoại môn mặc y phục xám tro đang đứng chật kín quảng trường, bầu không khí ngột ngạt đến mức đóng băng, hơi thở của ai nấy đều dồn dập, đầy vẻ cảnh giác và khát máu. Mặc Trần lặng lẽ đứng ở một góc khuất trong đám đông. Tấm mạng đen che khuất gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ của hắn, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng quan sát xung quanh. Hưu— Từ trên đỉnh ngọn núi chính, một luồng ma quang màu xám đậm lao xuống, đáp thẳng lên bệ đá cao nhất phía trước quảng trường. Luồng sáng tan đi, lộ ra một lão giả gầy trơ xương, mặc trường bào màu đen thêu hình chín cái đầu lâu đỏ rực. Lão chính là Huyết Sát Trưởng Lão, người chủ trì cuộc đại sát hạch năm nay. Lão đảo đôi mắt ti hí, mang theo uy áp khủng khiếp của tu sĩ Trúc Cơ kỳ quét qua toàn trường, khiến hàng ngàn đệ tử Luyện Khí kỳ đồng loạt rùng mình, cúi đầu không dám nhìn thẳng. "Quy tắc Huyết Sát Đại Hội năm nay rất đơn giản." Giọng nói của Huyết Sát Trưởng Lão khàn khàn, âm lãnh vang vọng bên tai mỗi người. "Bản tọa sẽ kích hoạt 'Tứ Tuyệt Huyết Sát Trận', phong tỏa toàn bộ quảng trường này trong vòng hai canh giờ. Hơn một ngàn người các ngươi, hãy tự do giết chóc lẫn nhau. Khi trận pháp mở ra, bản tọa chỉ nhìn vào một trăm kẻ còn đứng vững để ban thưởng tư cách ở lại tông môn. Kẻ chết, hóa thành huyết nhục nuôi dưỡng đại trận!" Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Lời lão vừa dứt, bốn cột ánh sáng màu đỏ máu thình lình từ bốn góc quảng trường phóng thẳng lên trời, sau đó đan xen vào nhau, hóa thành một cái bát quái bằng máu khổng lồ úp ngược, giam cầm toàn bộ hơn một ngàn người vào bên trong. Cuộc chơi Cổ Độc... chính thức bắt đầu! Khoảnh khắc trận pháp vừa thành hình, sự im lặng lập tức bị phá vỡ. Những tiếng gầm rú điên cuồng vang lên, tiếng vũ khí va đập binh binh chát chát nổ tung khắp nơi. Người bên cạnh vừa là bằng hữu, giây sau đã dứt khoát vung đao chém đứt đầu đối phương để giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ những phiến thạch đen. Mặc Trần đứng im tại chỗ, không hề chủ động ra tay. Hắn vận dụng nguồn thần thức Luyện Khí tầng ba mạnh mẽ của mình, như một chiếc la-da vô hình quét qua mọi ngóc ngách xung quanh để phòng hờ những kẻ đánh lén. "Chu Hàn! Đêm qua ngươi dùng thần thức dọa ta, hôm nay xem ngươi chết thế nào!" Một tiếng hét đầy oán hận và đắc ý vang lên từ phía sau. Mặc Trần không cần quay đầu cũng biết là ai. Vương Thành — tên đệ tử mặt rỗ Luyện Khí kỳ tầng ba — đang dẫn theo hai gã thủ hạ đêm qua và thêm ba tên đồng bọn khác, tổng cộng sáu người, đằng đằng sát khí bao vây lấy hắn. Vương Thành đêm qua bị thần thức của Mặc Trần dọa cho khiếp vía, nhưng sau khi trở về suy nghĩ kỹ, gã cho rằng "Chu Hàn" chắc chắn đã dùng một bí bảo tiêu hao nào đó để ngụy tạo uy áp nhằm lừa gạt gã. Nhìn bộ dạng gầy gò, khí huyết có phần sụt giảm của Mặc Trần lúc này, Vương Thành càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Gã lập tức tập hợp đồng bọn, quyết tâm lấy mạng Mặc Trần đầu tiên để cướp đoạt mật thư Trúc Cơ Đan. "Chu sư đệ, vết thương cũ chưa lành, lại đối mặt với sáu người bọn ta, ngươi có giỏi thì dùng thần thức áp chế tiếp đi!" Vương Thành cười gằn, trên tay gã thình lình xuất hiện một thanh cốt đao tỏa ra ma khí màu xám thối rữa. "Giết gã cho ta!" Sáu gã tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng hai và tầng ba đồng loạt vận chuyển ma công, sáu luồng đao quang mang theo mùi máu tanh nồng nặc, từ sáu hướng khóa chặt toàn bộ đường lui của Mặc Trần, điên cuồng băm xuống! Trong thức hải của Mặc Trần, cuốn Tàn Trang Thiên Thư điên cuồng lật mở, dòng chữ đỏ tươi hiện ra với tốc độ cực nhanh: (Túc Mệnh Diễn Toán: Sáu luồng đao quang phối hợp tạo thành 'Huyết Sát Trận' mini, uy lực có thể chém nát tu sĩ Luyện Khí tầng ba thông thường.) (Ngươi mới bước vào Luyện Khí tầng một, ma khí hộ thể quá yếu. Nếu chọn cách chống đỡ trực diện, ngươi sẽ bị băm thành vũng máu sau ba hơi thở.) (Sinh cơ duy nhất: Vương Thành là mắt xích yếu nhất vì tâm lý sợ hãi đêm qua vẫn chưa tan sạch. Hãy dùng thần thức kích phát nỗi sợ của hắn, đồng thời dùng Ma kình vô hình xuyên thủng yết hầu của gã.) Ánh mắt Mặc Trần lạnh lùng đến cực điểm. Dưới lớp mạng che mặt, khóe môi hắn cong lên một nụ cười tà mị. Hắn không lùi, cũng không rút thanh đoản đao rỉ sét ra. Ngay khoảnh khắc sáu thanh đao chỉ còn cách cơ thể hắn nửa thước, Thần Thức Chân Nguyên trong thức hải của hắn thình lình hóa thành một tiếng gầm vô hình, nhắm thẳng vào linh đài của Vương Thành mà nổ tung! "Cút!" Mặc Trần thấp giọng quát một tiếng. Uỳnh! Vương Thành đang lao tới bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đau buốt như bị búa tạ nện trúng, ảo ảnh về một con ma đầu khổng lồ đêm qua lại hiện ra trong tâm trí gã. Động tác vung đao của gã lập tức khựng lại, "Huyết Sát Trận" của sáu người xuất hiện một khe hở chí mạng ngay vị trí của gã. Chính là lúc này! Mặc Trần vận chuyển Thanh Khí Hóa Ma Kính, nghịch chuyển kinh mạch. Hắn giơ bàn tay thon dài, sạch sắc lên, năm ngón tay co lại thành móng vuốt, hướng thẳng về phía Vương Thành mà búng mạnh một cái. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Ba đạo Ma kình mảnh như sợi tóc, mang theo sự sắc bén lạnh thấu xương của Tiên Thiên Thanh Khí bị nghịch chuyển, hoàn toàn vô hình vô ảnh xé rách không khí lao đi. Vương Thành còn đang chìm trong sự hoảng loạn của thần thức, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ linh lực dao động nào. Đến khi gã nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Phốc! Phốc! Phốc! Ba tiếng động cực nhỏ vang lên. Ba đạo Ma kình chuẩn xác xuyên thủng qua lớp ma khí hộ thể mỏng manh của Vương Thành, găm thẳng vào yết hầu và hai bên thái dương của gã. Máu tươi phun ra như suối, hai mắt Vương Thành trợn ngược lên, đầy vẻ hoang đường và không cam lòng. Gã thậm chí còn chưa kịp hiểu "Chu Hàn" đã dùng thủ đoạn gì, thân hình hộ pháp to lớn đã bản năng đổ rạp xuống vũng bùn máu, khí tuyệt thân vong! "Cái gì?!" Năm gã đồng bọn còn lại kinh hoàng hét lên một tiếng, đao thế trong tay đồng loạt đại loạn. Họ trố mắt nhìn xác chết của Vương Thành, rồi nhìn lại tên thư sinh gầy gò mặc áo xám trước mặt. Từ đầu đến cuối, đối phương thậm chí còn chưa từng rút vũ khí, chỉ ho khan một tiếng, búng tay một cái mà một tu sĩ Luyện Khí tầng ba đã chết không minh bạch? Mặc Trần đưa tay lên quẹt đi vệt máu bắn trên tấm mạng che mặt của mình, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua năm kẻ còn lại, nụ cười dưới lớp mạng càng thêm phần tàn nhẫn, lạnh khốc: "Sư huynh đi trước rồi. Các ngươi... có muốn đi cùng gã không?" Khí chất điên cuồng và quỷ dị của Mặc Trần lúc này, so với những ma đầu thực sự của U Minh Sơn còn khiến người ta phải run rẩy hơn gấp mười lần. Năm gã tu sĩ ngoại môn sợ đến mức mật gan muốn vỡ vụn, không hẹn mà cùng lui lại phía sau, dứt khoát quay đầu bỏ chạy vào đám đông hỗn loạn, hoàn toàn không dám đối đầu với con quái vật ẩn mình dưới lốt thư sinh này thêm một giây nào nữa. Mặc Trần không đuổi theo. Hắn đứng thản nhiên giữa quảng trường đầy xác chết, tà áo xám tro tung bay. Hắn biết, việc giết chết Vương Thành chỉ mới giúp hắn giải quyết rắc rối nhỏ đầu tiên. Xung quanh hắn, cuộc tàn sát của hơn một ngàn người vẫn đang tiếp diễn vô cùng khốc liệt, và trong thức hải, cuốn Tàn Trang Thiên Thư lại tiếp tục lật mở, hiển hiện ra một cái tên hoàn toàn mới, kèm theo một nguy cơ khủng khiếp hơn gấp bội...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ