Chương 12: ĐOẠT MỆNH TRÊN BIÊN GIỚI, ĐỘC THỂ LAM KHẢI
Sương mù biên giới đầm lầy Đại Ngụy bốc lên một màu xám xịt, che khuất cả ánh mặt trời ban trưa.
Ba ngày sau, tại một hẻm núi đá vôi đổ nát nằm giữa ranh giới của U Minh Sơn và Vạn Độc Môn. Nơi này vốn là một mỏ Linh Thạch hạ phẩm đã khai thác cạn kiệt, nhưng hiện tại lại trở thành cứ điểm tiền tiêu của thù trong giặc ngoài.
Mặc Trần lặng lẽ đứng nép mình sau một tảng đá vỡ, tấm mạng đen che kín dung nhan trích tiên. Dạ Dao giống như một bóng ma vô hình, thu liễm hoàn toàn hơi thở, phục kích ở một góc chết phía trên vách đá. Ở phía trước họ mười trượng, Tô Vân Dao khoác bộ hồng y rực rỡ như lửa, nhưng sắc mặt nàng lúc này đã có phần sa sầm.
"Khặc khặc... Tô đại sư tỷ, Huyết Sát lão quái vật sai ngươi đến nộp mạng, ngươi quả nhiên không làm gã thất vọng.
Từ trong hang mỏ hắc thạch, một giọng nói ồm ồm, tràn ngập độc khí chầm chậm vang lên.
Một gã nam tử mặc lục bào bước ra, cơ thể gã gầy guộc nhưng dị thường cao lớn, làn da lộ ra bên ngoài mang một màu xanh lục tà dị, trên đầu ngón tay thỉnh thoảng rỉ ra những giọt nước độc màu tím, rơi xuống đất khiến đá tảng cũng phải phát ra tiếng xèo xèo rồi thối rữa. Gã chính là Lam Khải — đệ tử chân truyền của Vạn Độc Môn.
Biến cố nằm ở chỗ, sau lưng Lam Khải không phải là một mỏ hoang trống rỗng, mà có tới bốn gã tu sĩ Luyện Khí tầng bảy của Vạn Độc Môn đang dàn trận bảo vệ. Rõ ràng, Huyết Sát Trưởng Lão đã ngầm bán đứng hành tung của Tô Vân Dao cho đối phương nhằm mượn đao giết người.
"Lam Khải, bớt nói lời vô ích!" Tô Vân Dao quát lạnh một tiếng, mười ngón tay đan chéo, Huyết Mị Thần Công bộc phát ra một màn sương hồng nồng nặc, hóa thành hàng vạn con bướm máu lao thẳng về phía đối phương
"Hừ, chút tài mọn!" Lam Khải cười gằn, gã bước lên một bước, đập mạnh hai tay xuống đất. Thiên Độc Thần Thể thình lình kích hoạt, một luồng khói độc màu lục đậm như đại dương dâng trào, lập tức đem bầy bướm máu của Tô Vân Dao ăn mòn thành tro bụi, thậm chí còn mượn thế lao thẳng về phía ngực nàng.
Phốc!
Tô Vân Dao trúng độc quang, lùi lại ba bước, khóe môi tràn ra một ngụm máu đen. Đạo ô trong tâm mạch của nàng nhân cơ hội bạo động, khiến sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, toàn thân ma lực đại loạn. Trận chiến vừa mới bắt đầu, gã thiên tài Luyện Khí tầng chín đã rơi vào tuyệt lộ.
"Giết ả cho ta!" Lam Khải vẫy tay, bốn gã thủ hạ Luyện Khí tầng bảy lập tức lao ra như bầy sói đói.
Trong thức hải của Mặc Trần, cuốn Tàn Trang Thiên Thư điên cuồng lật mở, dòng chữ máu hiện ra dứt khoát:
(Túc Mệnh Diễn Toán: Tô Vân Dao sẽ bị bắt sống làm lô đỉnh sau mười hơi thở. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi xoay chuyển bàn cờ.)
(Lam Khải vừa vận dụng đại chiêu, đan điền độc lực đang có một khoảng trống kéo dài hai hơi thở. Hắn cho rằng ngươi chỉ là một gã đệ tử ngoại môn phế vật nên hoàn toàn không phòng bị hướng của ngươi.) (Sinh cơ: Hãy cởi bỏ mạng che mặt, dùng diện mạo thư sinh vô hại để làm giảm bớt sát cơ của hắn, lướt đến khoảng cách ba thước rồi dùng 'Thanh Khí Hóa Ma Đao' chém đứt yết hầu gã.)
Mặc Trần dưới lớp mặt nạ khẽ nở nụ cười tà mị. Hắn dứt khoát đưa tay kéo tấm mạng đen xuống, để lộ ra gương mặt đẹp trai tuyệt mỹ, tao nhã và ôn nhu như ngọc sương phàm trần. Khí chất trích tiên ấy khiến gã ma đầu Lam Khải đang đứng xa xa cũng phải ngẩn người ra một nhịp, trong lòng dâng lên sự khinh miệt tột độ: "Một gã thư sinh phàm cốt? Huyết Sát hết người rồi sao?"
Chính vào khoảnh khắc Lam Khải buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, Mặc Trần động.
Hắn không vận hành một chút ma khí nào, bước chân uyển chuyển, tao nhã lướt đi như một vị công tử đi dạo xuân. Nhưng tốc độ của hắn dưới sự trợ giúp của nguồn thần thức mạnh mẽ đã đạt đến cực hạn của Luyện Khí tầng hai.
"Tìm chết!" Hai gã tu sĩ Vạn Độc Môn chặn đường vung độc đao chém tới.
Hưu—
Một bóng đen từ trên vách đá thình lình hạ xuống, kiếm gãy mang theo sương lạnh tuyệt đối của Băng Phách Ma Thể chuẩn xác chặn đứng hai thanh độc đao. Dạ Dao đã ra tay, gạt phăng chướng ngại vật cho chủ nhân của mình.
Mặc Trần lướt qua khe hở, trong vòng một chớp mắt đã áp sát vào khoảng cách ba thước trước mặt Lam Khải.
"Ngươi—!" Lam Khải biến sắc, theo bản năng định vận chuyển độc thể để hộ thân.
Nhưng đã quá muộn. Mặc Trần nhìn thẳng vào mắt gã, khóe môi nhếch lên một độ cong tà mị, lạnh khốc đến tận xương tủy. Hắn giơ ngón tay trỏ bên tay phải lên, búng mạnh một cái về phía trước.
Xoẹt!
Thanh Khí Hóa Ma Đao vô hình vô ảnh bộc phát!
Sợi Ma kình chứa đựng thuộc tính tịnh hóa chí dương của Tiên Thiên Thanh Khí bị nghịch chuyển, hóa thành một đường tơ sáng xám tro sắc bén tột cùng, thản nhiên xuyên thủng qua lớp độc sương dày đặc bao quanh Lam Khải, chém ngọt qua hộ thể linh lực rồi ngọt ngào lướt qua yết hầu của gã.
Phốc!
Một vệt máu đen phun mạnh ra ngoài. Lam Khải trợn trừng hai mắt, hai tay ôm lấy cổ họng đang không ngừng rỉ máu, gã run rẩy nhìn gương mặt tuấn mỹ vô hại của vị thư sinh trước mặt, trong lòng ngập tràn sự hoang đường và sợ hãi. Gã là một đệ tử chân truyền sở hữu độc thể thiên thành, vậy mà lại bị một gã Luyện Khí tầng hai dùng một nhát đao vô hình lấy mạng trong chớp mắt?
Bùm!
Thân hình to lớn của Lam Khải đổ rạp xuống đất, khí tuyệt thân vong.
Mặc Trần thản nhiên đưa tay lên quẹt đi một giọt máu độc bắn trên gò má trắng bệch của mình. Hắn không nhìn cái xác, mà chầm chậm quay người lại, tà áo xanh sẫm bên trong khẽ tung bay dưới ánh mặt trời âm u. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa chặt vào Tô Vân Dao đang ngã quỵ trên mặt đất, nụ cười tà mị càng thêm phần thâm sâu:
"Tô sư tỷ, con cờ của Huyết Sát đã chết. Bây giờ... ngài đã sẵn sàng để ta tịnh hóa Đạo ô, cùng ta lật cái bàn cờ của U Minh Sơn này chưa?"
Tô Vân Dao nhìn gương mặt trích tiên dính máu của Mặc Trần, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nàng biết, từ giây phút này, nàng không còn tư cách làm chủ nhân của gã thư sinh này nữa. Hắn chính là con quỷ dữ t tợn nhất, đang từng bước nuốt chửng vận mệnh của tất cả bọn họ.
Trong thức hải của Mặc Trần, cuốn Tàn Trang Thiên Thư lại chầm chậm lật mở sang một trang hoàn toàn mới, nhân quả thiên hạ, bắt đầu đại loạn...