Nhặt lại những mảnh vụn rơi rớt
Cuộc đời của một con người, suy cho cùng, được dệt nên từ những mảnh vụn rất nhỏ mà ta thường vô tình bỏ quên trong lúc mải miết đuổi theo những mục tiêu to tát ở phía xa. Ta cứ mải nhìn về đích đến cuối con đường, mải đếm những thành tựu lớn lao, để rồi vô tình đánh rơi bên đường biết bao nhiêu khoảnh khắc lấp lánh và đáng giá.
Hôm nay, khi dọn dẹp lại ngăn kéo bàn làm việc cũ, tôi tìm thấy một chiếc vé xe buýt nhàu nát từ mấy năm về trước, một chiếc cúc áo bằng xà cừ rơi ra từ chiếc áo khoác cũ, và một tờ giấy note viết vội dòng chữ nguệch ngoạc: "Hôm nay trời rất xanh, nhớ cười lên nhé".
Những món đồ ấy chẳng có chút giá trị vật chất nào. Nếu đem bán, chúng chỉ là thứ rác thải cần vứt đi. Thế nhưng, khi chạm tay vào chúng, một dòng ký ức ấm áp bỗng trào dâng, kéo tôi ngược thời gian về lại những ngày tháng cũ.
Tôi nhớ khoảnh khắc cầm chiếc vé xe buýt ấy đi dọc con phố dài trong một buổi chiều chớm thu, lòng mang theo bao nhiêu hoài bão ngây ngô. Tôi nhớ chiếc cúc áo xà cừ từng đính trên ngực áo của một người bạn cũ, người mà giờ đây mỗi ngã rẽ cuộc đời đã đưa đi về hai phương trời cách biệt. Những mảnh vụn ấy, thoạt nhìn tưởng như vô nghĩa, hóa ra lại là những mảnh ghép chân thực nhất định hình nên con người tôi của ngày hôm nay.
Chúng ta thường sống quá vội vã để nhặt nhặt nhạnh nhạnh những thứ nhỏ mọn.
Người ta dạy nhau phải lớn, phải khôn ngoan, phải thực tế, phải vứt bỏ những thứ lặt vặt không mang lại hiệu quả kinh tế. Thế là ta bóp méo trí nhớ của mình, gạt bỏ đi những xúc cảm ngây ngô, những món quà quý giá mà thiên nhiên và cuộc sống ban tặng dọc đường. Ta quên mất cách dừng lại để ngắm một chiếc lá thu rơi, quên mất cảm giác hào hứng khi tìm thấy một hòn đá có hình thù kỳ lạ trên bãi biển, hay quên cả việc mỉm cười với một chú chó con đang vẫy đuôi mừng chủ.
Nhưng hạnh phúc thực chất không nằm ở những chiếc cúp vàng danh giá hay những khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Nó nằm rải rác ở những kẽ hở của đời sống hằng ngày, đợi những ai có một tâm hồn đủ tĩnh lặng để cúi xuống nhặt lên.
Tôi cầm chiếc cúc áo nhỏ đặt vào lòng bàn tay, khẽ mỉm cười. Cảm ơn những lần tình cờ nhặt lại quá khứ để nhận ra mình đã đi qua một hành trình dài dường nào. Chẳng có gì là vô ích trong cuộc đời này, kể cả những nỗi buồn vụn vặt hay những niềm vui bé xíu chớp nhoáng. Tất cả đều là nguyên liệu để ta nhào nặn nên một phiên bản dịu dàng hơn, thấu cảm hơn của chính mình.
Hãy cho phép bản thân được sống chậm lại, được làm một kẻ khờ dại biết nhặt nhạnh những mảnh vụn rơi rớt dọc đường. Bởi vì suy cho cùng, khi ngày mai khép lại, những gì còn đọng lại trong tim ta không phải là núi non vĩ đại, mà là hơi ấm của những điều nhỏ bé, bình dị và chân thành nhất.
#tản văn Mưa tạt qua mái hiên