Sống chậm lại giữa thế giới vội vàng
Chúng ta lớn lên trong một thế giới dạy ta cách chạy đua từ khi còn bé. Phải điểm cao, phải trường tốt, phải công việc lương cao, phải mua nhà trước tuổi ba mươi, phải lúc nào cũng rực rỡ, thành công và bận rộn. Nếu bạn dừng lại một nhịp, hay chậm chân hơn người khác một bước, lập tức những ánh mắt lo lắng, những lời chê bai hay sự phán xét sẽ dội xuống như thác lũ: "Sao dạo này chậm thế?", "Sao bạn bè nhà lầu xe hơi ông này bà nọ, mà mình vẫn dậm chân tại chỗ?".
Áp lực phải hoàn hảo, phải nhanh nhạy, phải tỏ ra mạnh mẽ cứa vào tâm hồn ta những vết xước rướm máu. Ta cứ cắm cúi chạy, mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, để rồi đến một lúc nào đó, khi đứng giữa đỉnh cao mà xã hội gọi là thành công, ta chợt nhận ra mình trống rỗng đến cùng cực. Ta đã đánh rơi chính mình từ khúc cua nào đó ở quá khứ mà không hay biết.
Hôm nay, ngồi bên hiên nhà ngắm giọt nắng cuối ngày đang buông xuống, tôi bỗng muốn thì thầm với bản thân và với cả những ai đang mệt mỏi ngoài kia một câu: "Đủ rồi, dừng lại thôi."
Sống chậm lại không phải là lười biếng. Đó là một sự lựa chọn dũng cảm: lựa chọn buông bỏ những kỳ vọng độc hại mà người khác áp đặt lên vai mình, để trả lại cho tâm hồn sự tự do vốn có.
Sống chậm lại là khi bạn cho phép mình buổi sáng không cần đặt báo thức, cứ để ánh nắng đánh thức tự nhiên. Là khi bạn ngồi uống một ly trà, thực sự cảm nhận vị thơm đượm của lá trà chứ không phải vừa uống vừa dán mắt vào màn hình điện thoại trôi qua hàng trăm thông tin vô bổ. Là khi bạn dám mặc một chiếc áo cũ sờn đi dạo phố mà chẳng màng ai nhìn ngó, dám thừa nhận rằng hôm nay mình không vui và tuyệt đối không cần phải gượng cười với bất kỳ ai.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, hà cớ gì cứ phải sống theo tiêu chuẩn của người khác để rồi tự làm khổ chính mình?
Trời đất sinh ra mỗi ngọn cỏ, nhành cây đều có một sứ mệnh riêng của nó. Cây tùng vươn cao đón gió gắt, đó là chọn lựa của nó. Khóm hoa cúc dại nép mình bên chân tường, nở những đóa vàng li ti trong tĩnh lặng, đó cũng là một sự trọn vẹn. Chẳng có chiếc thước đo nào trên đời này đủ tiêu chuẩn để phán xét giá trị của một con người. Bạn không cần phải rực rỡ như mặt trời, chỉ cần là một đốm lửa nhỏ ấm áp trong góc nhà của chính mình, thế là đã đủ rạng rỡ rồi.
Tôi nhìn bàn tay mình, những ngón tay đã từng cuống cuồng viết nên bao hoài bão xa xôi, giờ đây đang thong thả lật từng trang sách cũ. Sự bình yên không phải là một cái đích đến ở tận chân trời, mà là trạng thái khi lòng bạn thôi giông bão, thôi đấu tranh với những điều bất như ý.
Thế giới ngoài kia cứ việc vội vàng, cứ việc cuồng quay với những cuộc đua không điểm dừng. Còn tôi, tôi chọn cho mình một nhịp điệu riêng: chậm rãi, bình thản, và dịu dàng ôm lấy từng khoảnh khắc trôi qua trong đời.
Nếu ngày mai thức dậy, thế giới ngoài kia lại tiếp tục ào ạt xoay vần và mang theo những phán xét sắc bén, mong bạn hãy nhớ khép lại cửa sổ, pha một ly nước ấm, và tự ôm lấy chính mình thật chặt.
Mọi giông bão rồi sẽ qua đi, chỉ có sự bình yên trong tâm hồn là ở lại mãi.
Chúc bạn, người bạn hiền lành của tôi, luôn tìm thấy một góc nhỏ bình yên dưới hiên nhà, để mặc ngoài kia mưa gió, ta vẫn mỉm cười trọn vẹn với chính mình.
#tản văn Mưa tạt qua mái hiên
Hết.