Chương 15: Chị Hương

Chuyện là chị Hương có hai đứa con, một trai, một gái. Từ nhỏ ngoài giờ đi làm, chị đều dành thời gian hướng dẫn hai đứa con làm việc nhà. Lúc đầu nó còn vụng về, nhưng chị vẫn kiên nhẫn để nó tự làm. Họ hàng nhìn vào, bảo chị ác quá. Chị im lặng không giải thích, ai nói gì mặc kệ. Rồi thời gian trôi đi. Hai đứa trẻ lớn lên, ra đời tự lập, tự lo được cho bản thân. Chị không còn phải lo lắng cho chúng nó nữa. Chúng có đủ tiền để mua sắm, đi du lịch nước ngoài. Nói về chúng nó, chị rất yên tâm. "Nhiều khi chúng còn gửi tiền về cho mẹ." Chị vui vẻ cười nói. Trái ngược hoàn toàn với chị. Chị Hồng, cũng có hai đứa con, một trai, một gái. Hai đứa nó từ nhỏ đòi gì được nấy. Khi bị té ngã, chị Hồng vội vàng chạy lại, đánh vào cái ghế, đổ thừa cho cái ghế. Và với sự nuông chiều của chị Hồng. Hai đứa trẻ sau này lớn lên. Đối với được với, đòi tiên được tiên. Suốt ngày cứ dán mắt vào máy tính hay điện thoại cảm ứng. Chẳng biết làm gì để phụ giúp cha mẹ. Chị ấy rầu lắm. Những lúc bực tức, chị ấy đổ lỗi cho người này, người kia. Rồi so sánh con nhà mình với con nhà người ta. Sao con họ ngoan, giỏi, thế này thế kia. Còn nhìn lại con mình thì khổ sầu. Nhiều lần mệt mỏi quá, chồng chị dùng roi mây quất vào mông mấy đứa trẻ, nhưng nó đã lì đòn, chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Lấy con không ăn uống, lại lo, lại chiều chúng nó. Nên riết cũng bó tay. Chị Huệ, một người suốt ngày nói về điểm số của con trai của mình. Muốn con trai mình đứng đầu lớp. Nên mỗi tối, dù bận rộn đủ thứ chuyện, chị Huệ cũng phải ngồi bên kèm cặp bài vở cho con. Khi con trai của chị lên lớp 5, chị vẫn ngồi cạnh bên nhắc nhở. Mỗi lần chị đứng dậy rời đi thì con chị lại lén ôm điện thoại mà không chịu học. Cứ thế, chị cứ vướng bận vào con trai, so sánh với con nhà người ta. Và khi con bị điểm kém chị lại đưa nỗi bực tức đổ dồn lên chồng con. Vì chị đã nỗ lực học cho con quá nhiều mà kết quả không như mong muốn. Chị đã dồn hết tâm sức vào con trai mà điểm số chỉ có 9,5 điểm. Thua con bé cùng lớp 0,5 điểm. Áp lực chị đặt lên cơn quá lớn, điều đó có thể khiến con chị bị tổn thương. Tôi được nghe một câu chuyện thế này, con trai của chị Lan. Mỗi lần được 5 điểm, 6 điểm vẫn bị mẹ la. Khi nó được 9 điểm mẹ nó cũng không hài lòng. Rồi đến một ngày, cô giáo đưa đề bài kiểm tra: "điều ba mẹ tự hào về con". Đứa trẻ để giấy trắng, vì ba mẹ nó chẳng tự hào gì về nó cả, chẳng bao giờ khen nó, động viên nó, hay ủng hộ nó. Chỉ toàn là những lời trách móc, so sánh. Vậy đó, đôi khi chúng ta vì cuộc sống mưu sinh, vì sự ganh tị, hơn thua, so sánh mà quên mất con mình đang ở đâu, cần gì ở chúng ta. Việc học tập, theo tôi điểm số chỉ chiếm 30 phần trăm để làm nên một con người. Còn 70 phần trăm còn lại là kỹ năng mềm, kỹ năng yêu thương đúng của cha mẹ, để con có thể vững tin bước vào đời. Khi ngã xuống vẫn đứng dậy để tiếp tục. Chúng ta không thể đi theo con cả đời, ở bên cạnh còn mãi mãi. Chúng ta cũng cần lo lắng chăm sóc cho bản thân mình. Rồi một ngày khi nằm trong bệnh viện, chúng ta mới hối tiếc khi không để con tự lập, khi chúng ta cần thiệp quá sâu vào đời sống của con trong khi lúc đó chúng cần người hướng dẫn chứ không phải là người làm thay. Khi nằm trong bệnh viện, dù muốn giúp đỡ con, lo lắng và chăm chút cho con, cũng không thể được. Đến sinh mạng của mình mà còn phụ thuộc vào y tá, bác sĩ thì có thể làm được gì nữa chứ. Khi mà từng hơi thở mong manh đang cố gắng giành giựt sự sống với tử thần, thì mọi chuyện trên đời chẳng còn chuyện gì là quan trọng ngoài sức khỏe của bản thân mình. Con cái may mắn đến với chúng ta, chúng là bạn của chúng ta. Chúng ta được ông trời ban cho điều quý giá ấy, phải biết cách hướng dẫn, tạo ra môi trường để con đi bước đi. Khi chúng có thể tự lập được rồi, thì nhiệm vụ của chúng ta coi như xong. Đừng vướng bận hãy lo lắng quá nhiều. Đến lúc chúng ta cần lo cho sức khỏe của bản thân mình. Khi mình khoẻ thì các con của mình cũng khoẻ. Khi mình bệnh thì chúng nó phải lo nghĩ, chúng nó sẽ phải ở lại bệnh viện chăm sóc, công việc của chúng sẽ dở dang, tài chính sẽ bị ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, hãy tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, đừng để nỗi phiền muộn trong lòng nặng trĩu rồi sinh bệnh. Không tốt đâu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ