Trong bệnh viện, tôi có quen một chị gái, chị ấy đang đi nuôi em gái của mình bị bệnh ung thư giai đoạn 4.
Tôi có trò chuyện với chị ấy và cả em gái của chị ấy nữa.
Chị ấy kể lại rằng em gái của chị bị ung thư vú, đã mổ cách đây 10 năm. Bác sĩ trực tiếp mổ cho em gái của chị ấy bảo rằng sau ca mổ, chỉ có thể sống giỏi lắm là năm năm.
Vậy mà 10 năm trôi qua,em gái của chị ấy đi du lịch khắp nơi khi rảnh rỗi, làm việc buôn bán vui vẻ hết cỡ. Nhưng hôm nay, bệnh tình em gái của chị lại tái phát.
Biết mình thời gian còn rất ngắn, em gái của chị ấy nói rằng: "Long à! Chị không hề hối tiếc khi ra đi, với bản thân chị đã thực hiện hết những điều chị muốn. Nhưng với hai đứa con của chị thì chị còn vướng mắc, chúng còn nhỏ, chưa lập gia đình, rồi chúng nó có thể tự lập được không, khi xa vòng tay cưng chiều của chị. Chị không nỡ rời đi."
Chị bị kẹt lại ở chỗ đấy. Vì vậy, chị cứ phiền não và càng phiền não, bệnh tình của chị lại càng thêm trầm trọng.
Mỗi người lại có một nỗi phiền muộn trong lòng. Thời gian trôi qua, mỗi nỗi đau đều được lành lại, dù nó vẫn còn một chút vết xước âm ỉ trong tim. Nhưng nếu con người ta cứ mãi níu giữ nỗi đau thì làm sao có thể sống mạnh khỏe tiếp tục cuộc hành trình phía trước đầy vui vẻ được.
Buồn bã cũng qua một ngày, vui vẻ mỉm cười cũng xong một ngày. Tại sao ta lại không chọn một ngày vui vẻ như đứa trẻ vô tư, hồn nhiên.