Chị gái tôi
Tôi có một bà chị gái, người nhỏ nhắn, xinh xắn. Năm nay đã được 41 tuổi. Có một chồng và một đứa con trai ngoan, hiền và học giỏi.
Hằng ngày, chị tôi sấp mặt vào công việc buông bán, ăn không có thời gian ăn, uống không có thời gian uống, ngủ cũng không sâu giấc. Nhà cửa thì bề bộn, lộn xộn và chất hàng đống đồ không biết đến khi nào mới đem đi giặt.
Sau một trận ốm.
Một người sống tối đa như chị tôi bỗng nhiên trở nên tối giản.
Không còn ăn những món ăn chiên, xào, dầu mỡ nhiều. Thịt bò, thịt heo cũng hạn chế ăn. Khoai lang trắng, rau xanh, trái cây và nước lá nấu nồi đất trở thành món ăn mỗi ngày.
Không còn ngồi chỏng chơ ở trên giường mỗi sáng, chị tôi lại lao ra đường đi bộ, ra biển tắm nắng.
Không còn là một người phụ nữ thao thao bất tuyệt trước người khác nữa, chị trầm lắng hơn, ít nói hơn để giữ lại cái thần khí trong người, để có thêm thời gian tĩnh lặng.
Không còn là một người bon chen với đời, chị tạm lắng dịu lại để chăm sóc sức khỏe của mình hơn.
Chị thu dọn đồ đạc trong nhà, đồ cũ, không còn dùng tới nữa, chị bỏ đi, mua những bộ đồ mới thay thế những bộ đồ cũ mèm, nhàu bắt.
Không gian trong ngôi nhà của chị bỗng trở nên có sức sống hơn, rộng rãi và thoáng mát hơn.
Thế đó, khi ta bị một trận ốm có thể sẽ làm ta thay đổi. Mới biết quý sức khỏe của mình. Mới thấy chăm sóc sức khỏe của bản thân mới chính là sự nghiệp cả đời cần theo đuổi và cần làm tốt.