1. Nhà họ Trần – 19 giờ 15 phút
Tiếng xe máy vừa dừng trước cổng, Gia Hân đã nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào nhà.
“Ba mẹ ơi, con về rồi!”
Từ trong bếp, giọng mẹ Thu Hà vọng ra:
“Về rồi thì rửa tay đi con, cơm sắp xong rồi.”
“Dạaa!”
Gia Hân đặt túi xách lên ghế, nhanh nhẹn đi rửa tay. Vừa bước đến bàn ăn, cô đã nhìn thấy ba mình – ông Trần Minh Đức – đang ngồi đọc tài liệu.
“Ba lại làm việc nữa hả?”
Ông Đức ngẩng đầu nhìn con gái, nhẹ nhàng đáp:
“Ba xem nốt một chút thôi. Hôm nay đi học thế nào?”
“Cũng bình thường ạ. À mà hôm nay con gặp một người…”
Cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
Mẹ Thu Hà đặt đĩa thức ăn lên bàn, tò mò hỏi:
“Người gì mà vừa về đến nhà đã muốn kể rồi?”
Gia Hân chống cằm, cố tỏ ra bình thản:
“Thì… một anh khóa trên. Đẹp trai lắm!”
Ông Đức đang cầm đũa bỗng dừng lại.
“Bạn học cùng trường à?”
“Dạ, anh ấy học năm ba.”
“Thế học hành thế nào? Gia đình ra sao?”
Gia Hân lập tức bật cười:
“Ba ơi, con mới kể người ta đẹp trai thôi mà ba đã hỏi như đang phỏng vấn con rể tương lai vậy!”
Mẹ Hà không nhịn được cười, còn ông Đức chỉ ho nhẹ một tiếng.
“Ba hỏi vậy thôi. Con gái ba phải biết tìm hiểu người tốt chứ.”
“Con biết rồi mà!”
Cô vừa cười vừa gắp thức ăn cho mẹ.
Bữa cơm tiếp tục trong những câu chuyện vụn vặt về trường lớp. Mẹ Hà hỏi con gái có quen được bạn mới không, ông Đức nhắc cô đừng mải vui mà quên việc học. Gia Hân miệng thì vâng dạ, nhưng thỉnh thoảng vẫn kể thêm vài chuyện khiến cả nhà bật cười.
Với gia đình họ Trần, Gia Hân là đứa con duy nhất. Vì không thể có thêm con, cô được ba mẹ yêu thương và chăm sóc hết mực. Thế nhưng, sự yêu chiều ấy không khiến cô trở thành một cô gái chỉ biết dựa dẫm. Từ nhỏ, ba mẹ đã dạy cô phải biết tự lập, lễ phép và có trách nhiệm với những việc mình làm.
Ăn tối xong, Gia Hân phụ mẹ dọn bàn, mang đĩa trái cây ra phòng khách.
Mẹ Hà nhìn con gái, dịu dàng hỏi:
“Hôm nay có mệt không con?”
“Dạ không ạ. Chỉ hơi nhiều bài tập một chút thôi.”
“Vậy ăn trái cây rồi lên học sớm nhé.”
“Dạ, con biết rồi.”
Trong căn nhà nhỏ, tiếng trò chuyện vẫn vang lên đều đều. Đến gần chín giờ, Gia Hân mới chào ba mẹ rồi trở về phòng.
Cô đặt điện thoại lên bàn, mở sách vở ra. Nhưng chưa được bao lâu, màn hình điện thoại đã sáng lên.
Ngọc Mai: Ê Hân, mai có bài kiểm tra nhỏ môn kinh tế đó. Nhớ ôn nha!
Gia Hân: Biết rồi bà nội. Đừng có nhắc nữa, tui đang đau đầu đây.
Ngọc Mai: Đau đầu vì bài tập hay vì anh khóa trên đẹp trai hôm nay?
Gia Hân nhìn dòng tin nhắn, lập tức nhắn lại:
Gia Hân: Xàm!
Ngọc Mai gửi liên tiếp mấy biểu tượng cười.
Gia Hân bật cười, tắt điện thoại rồi tiếp tục học bài.
2. Nhà họ Nguyễn – 20 giờ 30 phút
Cũng vào khoảng thời gian ấy, ở một nơi khác trong thành phố, căn nhà của gia đình họ Nguyễn vẫn còn sáng đèn.
Trong phòng làm việc, Minh Quân đang ngồi đối diện ba mình. Trên bàn là một tập hồ sơ kinh doanh được sắp xếp ngay ngắn.
Ông Nguyễn Hoàng Nam lật qua vài trang giấy rồi hỏi:
“Phần hợp đồng với đối tác hôm nay con xem lại chưa?”
“Rồi ạ. Con đã đánh dấu những chỗ cần chỉnh sửa, ba xem qua là được.”
Ông Nam cầm tập hồ sơ lên xem, gật đầu hài lòng.
“Được rồi. Phần còn lại để ba xử lý. Con cũng nên nghỉ ngơi, đừng ôm hết việc vào người.”
Minh Quân khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Từ nhỏ, Quân đã quen với việc phụ ba giải quyết nhiều chuyện trong gia đình. Ba anh thường xuyên bận rộn với công việc kinh doanh, còn mẹ – bà Nguyễn Thanh Lan – vốn được gia đình bên ngoại yêu chiều từ bé nên không quá thành thạo những việc quản lý trong nhà.
Là con trai cả, Quân dần học cách tự lo liệu mọi thứ. Anh không thích than phiền, cũng chẳng có thói quen dựa dẫm vào người khác.
Sau khi rời phòng làm việc, Quân vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:
“ANH HAI!”
Anh dừng bước.
Nguyễn Minh Anh, cô em gái mười lăm tuổi, đang ngồi trên ghế sofa với chiếc gối ôm trong lòng. Vừa thấy anh, cô bé lập tức chạy tới.
“Anh xong việc rồi hả?”
“Có chuyện gì?”
“Không có chuyện thì không được tìm anh à?”
“Được. Nhưng em gọi lớn như vậy chắc chắn không phải chỉ để hỏi câu đó.”
Minh Anh bĩu môi.
“Anh đúng là chẳng có chút thú vị nào!”
Quân nhìn cô em gái, bình thản đáp:
“Cảm ơn. Anh sẽ cố gắng phát huy.”
Minh Anh nghẹn lời mất vài giây rồi bật cười.
Đúng lúc đó, mẹ Thanh Lan từ trong bếp đi ra, trên tay cầm đĩa trái cây.
“Quân về rồi đấy à? Hôm nay có mệt không con?”
“Dạ không ạ.”
“Cuối tuần này con có về nhà ăn cơm không? Mẹ định nấu vài món con thích.”
“Dạ, con sẽ về.”
Minh Anh lập tức chen vào:
“Anh hai nhớ về nha! Em có chuyện muốn hỏi anh.”
Quân liếc em gái.
“Chuyện gì?”
Minh Anh cười đầy bí ẩn:
“Bí mật!”
“Vậy thì giữ luôn đi.”
Nói xong, anh đi thẳng lên phòng, để lại cô em gái phía sau vừa tức vừa buồn cười.
Minh Quân đang ngồi xem lại tài liệu trên máy tính thì Hoàng Nam nhắn tin đến.
Hoàng Nam: Mai có tiết ở giảng đường A3 đúng không?
Minh Quân: Ừ.
Hoàng Nam: Nghe nói lớp năm nhất cũng học ở đó. Biết đâu gặp cô bé hôm trước.
Quân nhìn dòng tin nhắn, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Minh Quân: Liên quan?
Hoàng Nam: Tôi có nói gì đâu. Sao phản ứng nhanh thế?
Minh Quân: Rảnh quá thì đi ngủ đi.
Hoàng Nam: Được rồi, không làm phiền người đang bận ...
Quân tắt màn hình điện thoại, không trả lời thêm.
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tình dừng lại ở tập tài liệu bên cạnh. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cô gái hôm trước – người đã không hề tỏ ra e dè khi tranh luận với anh trước cả giảng đường.
Quân khẽ nhíu mày, tự nhắc mình không nên nghĩ đến những chuyện chẳng liên quan.
Ở phía bên kia thành phố, Gia Hân cũng đã nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Cô hoàn toàn không biết ngày mai mình sẽ còn gặp lại người đàn anh khó ưa ấy.
Còn Minh Quân, có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra rằng một cái tên vốn chẳng có gì đặc biệt đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của mình nhiều hơn một chút.
Hết chương 4