1. Buổi sáng nhà họ Trần – 6 giờ 15 phút
Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba.
Gia Hân nằm cuộn mình trong chăn, một tay mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường. Cô hé mắt nhìn màn hình, sau đó lập tức bật dậy.
“Chết rồi! Sáu giờ mười lăm rồi!”
Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa tự trách bản thân tối qua đã không chịu đi ngủ sớm.
Khi Gia Hân xuống nhà, mẹ Thu Hà đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Con gái, hôm nay không phải có tiết lúc bảy giờ sao? Sao giờ này mới xuống?”
“Dạ, tại con ngủ quên một chút ạ.”
Ông Minh Đức đang đọc báo ở bàn ăn, nghe vậy liền nhìn đồng hồ.
“Một chút của con là mười lăm phút đấy à?”
Gia Hân kéo ghế ngồi xuống, cười hì hì:
“Ba đừng có nhắc nữa mà. Con đang tranh thủ ăn đây!”
Mẹ Hà đặt ly sữa xuống trước mặt cô.
“Ăn từ từ thôi, đừng có vội quá. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi.”
“Dạ, mẹ là nhất!”
Cô vui vẻ cầm bánh mì lên ăn.
Ông Đức nhìn con gái, nhắc nhở:
“Đến trường nhớ chú ý xe cộ. Học xong thì về nhà đúng giờ.”
“Dạ, con biết rồi ạ!”
Ăn sáng xong, Gia Hân nhanh chóng lấy túi xách rồi chào ba mẹ.
“Con đi học đây!”
“Đi cẩn thận nhé con!”
2. Buổi sáng nhà họ Nguyễn – 6 giờ 20 phút
Trái ngược với sự vội vàng ở nhà họ Trần, tại nhà họ Nguyễn, Minh Quân đã chuẩn bị xong từ lâu.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, đồng hồ đeo trên cổ tay. Mọi thứ đều gọn gàng như thường lệ.
Minh Anh vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp dài.
“Anh hai, hôm nay anh đi sớm vậy?”
“Có tiết.”
“Ngày nào anh chẳng có tiết.”
Quân cầm ly nước trên bàn, bình thản đáp:
“Vậy em hỏi làm gì?”
Minh Anh lập tức im lặng vài giây.
Đúng là không thể nói chuyện với anh trai mình quá ba câu!
Mẹ Thanh Lan từ trong bếp bước ra, nhìn Quân rồi hỏi:
“Con ăn sáng chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
“Chiều nay có về nhà không con?”
“Chắc khoảng tối ạ. Con còn một vài việc ở trường.”
Bà gật đầu, sau đó quay sang Minh Anh:
“Con cũng mau ăn sáng đi, đừng để anh hai đợi.”
Minh Anh ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
“Anh hai có bao giờ đợi con đâu…”
Quân nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp lại. Anh lấy chìa khóa xe, chào mẹ rồi rời khỏi nhà.
3. Giảng đường A3 – 6 giờ 55 phút
“Gia Hân! Nhanh lên bà ơi!”
Ngọc Mai đứng trước cửa giảng đường, vừa nhìn đồng hồ vừa gọi lớn.
Gia Hân chạy đến, thở nhẹ:
“Biết rồi! Bà làm như tui sắp trễ đến nơi vậy.”
“Chứ còn gì nữa? Còn năm phút thôi đó!”
“Thì vẫn còn năm phút mà.”
Ngọc Mai nhìn cô bạn từ đầu đến chân, lắc đầu:
“Không hiểu sao bà có thể bình tĩnh trong mọi tình huống như vậy.”
Gia Hân cười, kéo tay Ngọc Mai đi vào trong.
Giảng đường A3 hôm nay khá đông. Một số sinh viên đã ngồi vào chỗ, vài người khác vẫn đứng trò chuyện ở cuối phòng.
Hai cô chọn một hàng ghế gần giữa giảng đường.
Ngọc Mai đặt túi xuống, quay sang hỏi:
“Ê, hôm nay bà có làm bài tập chưa?”
“Rồi.”
“Cho tui xem với!”
Gia Hân lập tức ôm tập vở vào lòng.
“Không.”
“Ơ hay! Bạn bè với nhau mà keo kiệt thế?”
“Bạn bè thì càng phải tự làm bài, bà ạ.”
Ngọc Mai bĩu môi, chưa kịp đáp lại thì phía cửa giảng đường bỗng có vài tiếng xì xào.
“Ê, hình như anh Minh Quân kìa.”
“Đúng rồi, anh ấy học ở đây hôm nay à?”
Gia Hân đang mở sách cũng vô thức ngẩng đầu.
Ở phía cửa, một chàng trai mặc sơ mi trắng đang bước vào cùng một người bạn. Dáng người cao, gương mặt điềm tĩnh, chiếc balo đen vắt trên một bên vai.
Cô chớp mắt.
Ủa?
Chẳng phải là người hôm trước sao?
4. Người quen không mời mà gặp
Hoàng Nam vừa đi bên cạnh Quân vừa nói:
“Cậu có cần nghiêm túc đến mức đi học cũng mang theo vẻ mặt như đang họp không?”
Quân không nhìn bạn mình.
“Cậu có thể đi trước.”
“Đấy, lại thế.”
Hoàng Nam bật cười, sau đó vô tình nhìn về phía hàng ghế giữa.
Cậu nhận ra Gia Hân ngay lập tức.
“Ồ, trùng hợp thật.”
Quân vẫn bước đều.
“Gì?”
“Cô bé hôm trước kìa.”
Lúc này, ánh mắt Quân mới hướng theo.
Gia Hân đang ngồi cạnh Ngọc Mai, trên tay cầm quyển sách. Cô cũng vừa nhìn thấy anh.
Quân nhận ra cô gần như ngay lập tức.
Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Nam nghiêng đầu nhìn bạn.
“Không định chào người quen à?”
“Không quen.”
“Thế hôm trước ai hỏi tên người ta?”
Quân liếc cậu.
“Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.”
Hoàng Nam cười, không trêu nữa.
Ở phía bên kia, Ngọc Mai ghé sát tai Gia Hân:
“Ê, anh Minh Quân kìa! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa!”
Gia Hân nhìn theo, khẽ gật đầu.
“Ừ, công nhận.”
Ngọc Mai quay sang nhìn cô, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Ủa, người quen của bà mà? Sao không ra chào hỏi thân thiết chút đi?”
Gia Hân liếc cô bạn:
“Thân thiết cái gì? Tui chỉ vô tình đụng trúng người ta thôi.”
“Thì cũng tính là có duyên gặp gỡ rồi còn gì.”
“Duyên gì mà gặp lần nào cũng muốn cãi nhau lần đó.”
Ngọc Mai bật cười:
“Vậy lát nữa gặp lại, bà nhớ kiềm chế nha. Đừng có mới sáng sớm đã gây chiến với đàn anh.”
Gia Hân chưa kịp trả lời thì Quân đã đi ngang qua hàng ghế của hai người.
Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười rất tươi.
“Chào anh!”
Quân dừng bước, ánh mắt nhìn cô.
“Chào em.”
Gia Hân hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ anh sẽ chỉ gật đầu rồi đi tiếp.
Cô chống tay lên bàn, vui vẻ hỏi:
“Anh cũng học ở đây ạ?”
“Em nghĩ tôi đến đây để tham quan?”
Ngọc Mai lập tức cúi đầu, cố nhịn cười.
Nụ cười trên môi Gia Hân khựng lại một chút.
Lại nữa rồi. Người gì mà nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào.
Cô vẫn giữ nụ cười:
“Em chỉ hỏi cho lịch sự thôi mà.”
Quân nhìn cô vài giây.
“Vậy cảm ơn em vì đã lịch sự.”
Hoàng Nam đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được cười.
“Minh Quân, cậu bớt bắt nạt sinh viên năm nhất đi.”
Quân quay sang:
“Tôi có làm gì đâu?”
Gia Hân nghe vậy liền nhỏ giọng:
“Đúng là chẳng làm gì, chỉ nói chuyện khiến người ta muốn cãi thôi.”
Câu nói vừa đủ để Quân nghe thấy.
Anh hơi nhướng mày.
“Em vừa nói gì?”
Gia Hân lập tức ngồi thẳng lưng, nở nụ cười vô tội.
“Dạ, em chúc anh học tốt ạ.”
Hoàng Nam bật cười thành tiếng.
Quân nhìn cô thêm một giây rồi quay đi.
“Em cũng vậy.”
5. Một chút chú ý
Quân và Hoàng Nam chọn chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước.
Hoàng Nam vừa đặt túi xuống đã quay sang nói nhỏ:
“Cô bé đó thú vị thật.”
Quân mở tài liệu.
“Cậu mới gặp người ta có hai lần.”
“Thì sao? Tôi thấy cô ấy nói chuyện khá vui.”
“Ừ.”
Hoàng Nam nhìn bạn mình, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Cậu cũng thấy vậy đúng không?”
Quân không trả lời.
Ở phía sau, Ngọc Mai vẫn còn hào hứng.
“Trời ơi, bà vừa nói chuyện với anh ấy luôn đó!”
Gia Hân mở sách, bình thản đáp:
“Thì có gì đâu.”
“Không có gì? Người ta nổi tiếng khó gần mà vẫn trả lời bà đàng hoàng đó!”
“Đàng hoàng chỗ nào? Bà có nghe câu anh ấy nói không?”
Ngọc Mai cười khúc khích.
“Thôi, ít nhất anh ấy cũng nhớ mặt bà rồi.”
Gia Hân không đáp, chỉ cúi xuống xem lại bài học.
Một lát sau, giảng viên bước vào. Cả giảng đường dần ổn định, tiếng trò chuyện cũng nhỏ lại.
Buổi học bắt đầu.
Gia Hân chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng trao đổi với Ngọc Mai về nội dung bài giảng. Còn Quân ngồi phía trước, thỉnh thoảng lại ghi chú vài dòng vào tài liệu.
Mọi thứ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.
Cho đến khi giảng viên đưa ra một câu hỏi tình huống và yêu cầu sinh viên phân tích.
Gia Hân nhìn đề bài trên màn hình, khẽ nhíu mày.
Cô giơ tay.
“Thưa cô, em có một ý kiến ạ.”
Giảng viên gật đầu:
“Em cứ trình bày đi.”
Gia Hân đứng lên, bắt đầu phân tích vấn đề. Cách lập luận của cô rõ ràng, có dẫn chứng và không ngại đưa ra một góc nhìn khác với phần nội dung vừa học.
Quân đang viết bỗng dừng bút.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Sau khi Gia Hân trình bày xong, giảng viên mỉm cười:
“Ý kiến khá tốt. Em có thể bổ sung thêm số liệu để lập luận thuyết phục hơn.”
“Dạ, em cảm ơn cô.”
Gia Hân ngồi xuống.
Ngọc Mai ghé sang thì thầm:
“Bà đúng là không bỏ lỡ cơ hội phát biểu nào.”
Gia Hân cười nhẹ:
“Biết thì phải nói chứ.”
Ở phía trước, Hoàng Nam quay sang nhìn Quân.
“Có vẻ cậu gặp đúng đối thủ rồi.”
Quân khép tài liệu lại.
“Cô ấy chỉ đang phát biểu trong giờ học.”
“Ừ, tôi có nói gì đâu.”
Quân không đáp, nhưng khóe môi dường như hơi nhếch lên.
Có lẽ buổi học hôm nay sẽ không nhàm chán như anh nghĩ.