8 giờ sáng – Giảng đường A3.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Gia Hân ngồi ở hàng ghế thứ ba, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay cây bút.
Bên cạnh, Ngọc Mai đang chăm chú xem tài liệu.
"Hân."
"Hửm?"
"Mày có biết hôm nay ai sẽ đến dự buổi chuyên đề không?"
"Thầy hiệu trưởng hả?"
"Không. Nguyễn Minh Quân."
Cây bút trên tay Gia Hân khựng lại.
"..."
Ngọc Mai nhìn cô, cố nhịn cười.
"Sao? Lại gặp người đẹp trai rồi vui à?"
Gia Hân lập tức chỉnh lại tóc.
"Tao chỉ đang chuẩn bị tinh thần tiếp xúc với người có tính cách hơi khó gần thôi."
"Ừ, tao tin."
"Tin thật không?"
"Không."
Gia Hân: "..."
Đúng lúc đó, cửa giảng đường mở ra.
Một giảng viên bước vào cùng vài sinh viên hỗ trợ.
Đi phía sau là một chàng trai mặc sơ mi đen, quần tây cùng màu. Mái tóc đen được chải gọn, gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
Nguyễn Minh Quân.
Anh bước lên bục giảng, đặt tài liệu xuống bàn.
Không cần nói gì nhiều, sự xuất hiện của anh đã thu hút không ít ánh mắt.
Gia Hân khẽ nghiêng đầu nhìn.
Hôm nay mặc đồ đen à?
Ừm... cũng đẹp.
Cô gật gù như vừa đưa ra một nhận xét rất quan trọng.
Ngọc Mai huých nhẹ tay cô.
"Mày nhìn vừa thôi."
"Tao có làm gì đâu?"
"Ánh mắt mày sắp dính lên người ta rồi."
"Im coi!"
Ở phía trên, Minh Quân đang trao đổi với giảng viên. Bất chợt, ánh mắt anh lướt qua hàng ghế thứ ba.
Một gương mặt quen thuộc.
Cô gái hôm trước.
Anh dừng mắt khoảng một giây rồi tiếp tục công việc.
15 phút sau.
Buổi chuyên đề chính thức bắt đầu.
Giảng viên đưa ra một tình huống kinh tế giả định, yêu cầu sinh viên phân tích và đưa ra phương án giải quyết.
Sau vài phút thảo luận, một số sinh viên lần lượt phát biểu.
Minh Quân đứng bên cạnh màn hình, lắng nghe rồi đưa ra nhận xét.
"Phương án này chưa hợp lý. Các bạn đang chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà bỏ qua rủi ro dài hạn."
Một nam sinh giơ tay.
"Vậy theo anh, phương án nào mới là tốt nhất ạ?"
Minh Quân bình thản trả lời:
"Không có phương án nào hoàn hảo. Quan trọng là phải biết đánh đổi điều gì để đạt được mục tiêu."
Gia Hân ngồi phía dưới, hơi nhíu mày.
Cô nhìn lại tài liệu, sau đó giơ tay.
"Em có ý kiến ạ."
Minh Quân đưa mắt nhìn xuống phía cuối giảng đường.
"Mời em"
Gia Hân lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi rói.
"Dạ, em có một chút thắc mắc ạ."
Minh Quân nhìn cô vài giây.
"Nói đi."
Gia Hân nghiêng đầu, giọng nói có chút tinh nghịch:
"Anh chắc chắn muốn nghe chứ ạ?"
Một vài sinh viên gần đó bật cười.
Minh Quân vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Nếu em không định nói thì có thể ngồi xuống."
Nụ cười trên môi Gia Hân hơi cứng lại.
Đúng là người gì đâu mà chẳng biết đùa!
Cô hít một hơi rồi bắt đầu trình bày quan điểm của mình.
"Em đồng ý rằng cần phải xem xét rủi ro dài hạn. Nhưng em nghĩ phương án anh vừa đề xuất chưa thực sự phù hợp với tình huống này."
Cả giảng đường bắt đầu chú ý.
Minh Quân nhìn cô.
"Vì sao?"
"Bởi vì anh đang giả định rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực để chịu đựng những tổn thất ban đầu. Nhưng trong trường hợp nguồn vốn hạn chế, việc ưu tiên mục tiêu dài hạn có thể khiến doanh nghiệp mất khả năng duy trì hoạt động trước khi nhìn thấy kết quả."
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Em nghĩ nên chia chiến lược thành từng giai đoạn. Vừa đảm bảo khả năng tồn tại trước mắt, vừa không đánh mất mục tiêu lâu dài."
Giảng đường im lặng vài giây.
Minh Quân nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi.
"Em cho rằng phương án của tôi thiếu tính thực tế?"
Gia Hân gật đầu.
"Dạ, một chút."
"Em có thể chứng minh?"
"Được ạ."
Cô bắt đầu trình bày những lập luận của mình.
Giọng nói rõ ràng, mạch lạc. Dù đôi lúc phải dừng lại để suy nghĩ, cô vẫn giữ được sự tự tin.
Minh Quân không ngắt lời.
Đợi cô nói xong, anh mới hỏi:
"Nếu chia thành nhiều giai đoạn, em xử lý thế nào khi thị trường thay đổi đột ngột?"
Gia Hân hơi khựng lại.
Cô nhìn tài liệu, suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Điều chỉnh kế hoạch dựa trên dữ liệu mới. Em không nghĩ một chiến lược tốt là chiến lược không bao giờ thay đổi. Nó phải là chiến lược có thể thích nghi."
Một giảng viên ngồi phía dưới khẽ gật đầu.
Minh Quân im lặng.
Sau đó, anh gật nhẹ.
"Được. Lập luận khá tốt."
Gia Hân vừa định ngồi xuống thì nghe anh nói tiếp:
"Nhưng lần sau nhớ chuẩn bị thêm số liệu. Đừng chỉ dựa vào suy luận."
Cô lập tức quay sang.
"Em biết rồi ạ. Nhưng anh cũng đừng chỉ đứng trên lý thuyết nhé."
Cả giảng đường bật cười.
Ngọc Mai cúi gằm mặt xuống bàn, vai run lên vì nhịn cười.
Minh Quân nhìn cô gái trước mặt.
"Em đang nhắc nhở tôi?"
Gia Hân nở nụ cười vô cùng lịch sự.
"Dạ, em chỉ góp ý thôi ạ."
"Ừ. Tôi sẽ ghi nhận."
Anh dừng một chút.
"Em tên gì?"
"Trần Gia Hân ạ."
Minh Quân nhìn xuống danh sách sinh viên.
"Gia Hân."
"Dạ?"
"Lần sau đừng đến muộn."
Gia Hân ngẩn người.
"Ủa? Em có đến muộn đâu?"
"Vậy thì tốt."
Anh quay lên bục giảng, tiếp tục buổi chuyên đề như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gia Hân đứng đơ mất vài giây.
Ủa? Anh ta vừa chọc mình đấy à?
11 giờ 15 phút – Hành lang giảng đường.
Buổi chuyên đề kết thúc.
Gia Hân cùng Ngọc Mai đi ra ngoài.
Ngọc Mai lập tức khoác vai cô.
"Trời ơi! Mày vừa cãi tay đôi với nam thần khoa mình đấy!"
Gia Hân nhún vai.
"Thì tao có nói sai đâu."
"Nhưng mà anh ấy còn khen mày nữa!"
"Ừm..."
Ngọc Mai nheo mắt.
"Sao? Vui đúng không?"
Gia Hân nghiêm túc đáp:
"Vui chứ. Được một người đẹp trai công nhận năng lực thì ai mà chẳng vui."
Ngọc Mai bật cười.
"Đúng là hết thuốc chữa!"
Ở phía cuối hành lang.
Minh Quân đang thu dọn tài liệu cùng một người bạn.
Đó là Lê Hoàng Nam, bạn thân của anh.
Hoàng Nam nhìn theo hướng Gia Hân vừa rời đi, sau đó quay sang Minh Quân.
"Ê, cô bé lúc nãy thú vị đấy."
Minh Quân không ngẩng đầu.
"Bình thường."
"Thế à? Tao thấy mày hỏi tên người ta cơ mà."
"Trong buổi chuyên đề, hỏi tên sinh viên là chuyện bình thường."
Hoàng Nam bật cười.
"Ừ, bình thường. Mày còn nhớ cả chuyện người ta đâm trúng mày hôm trước nữa nhỉ?"
Minh Quân khựng tay.
Anh liếc bạn mình.
"Nhiều chuyện."
Hoàng Nam cười càng lớn.
"Được rồi, tao không nói nữa."
Minh Quân đóng tập tài liệu lại.
Nhưng trước khi rời đi, anh vẫn vô thức nhìn về phía hành lang nơi cô gái ấy vừa biến mất.
Trần Gia Hân.
Một cái tên khá dễ nhớ.
Và có lẽ...
Cô gái ấy không giống những người anh từng gặp.
Cùng lúc đó, ở căn tin.
Gia Hân đang ngồi ăn cùng Ngọc Mai.
Cô vừa cắn một miếng bánh mì vừa nói:
"Mai này."
"Hửm?"
"Mày thấy anh Minh Quân đẹp trai không?"
Ngọc Mai suýt phun nước.
"Ủa? Sau tất cả những gì vừa xảy ra, mày vẫn chỉ quan tâm đến nhan sắc của người ta thôi hả?"
Gia Hân chớp mắt.
"Chứ sao? Người ta vừa đẹp trai vừa thông minh. Nhưng mà hơi đáng ghét."
Ngọc Mai lắc đầu bất lực.
"Thôi, tao xin."
Gia Hân cười khúc khích, tiếp tục ăn sáng.
Cô hoàn toàn không biết rằng, ở một nơi khác, có người vừa lần đầu tiên chủ động nhớ đến tên một cô gái xa lạ.
Hết chương 3.