Chương 2: ĐÀN ANH KHÓ ƯA

Sáng hôm sau. Gia Hân vừa bước vào khuôn viên trường vừa ngáp dài. Ngọc Mai đi bên cạnh, tay cầm hai ly cà phê. "Ê Hân, hôm qua mày ngủ mấy giờ?" "Ba giờ." "Ba giờ sáng?" "Ừ, tao bận." "Bận gì?" "Xem ảnh trai đẹp." Ngọc Mai suýt sặc cà phê. "Mày có bệnh thật rồi!" Gia Hân nhún vai, vẻ mặt vô cùng tự hào. "Đó là đam mê, không phải bệnh." Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng mấy nữ sinh gần đó xì xào. "Ê, anh Minh Quân kìa!" "Trời ơi, hôm nay anh ấy cũng đến sớm nữa!" "Nghe nói anh ấy lại đứng nhất khoa trong kỳ thi vừa rồi đấy." Gia Hân tò mò quay đầu nhìn theo hướng mọi người đang nhìn. Và rồi... Cô đứng hình. Ủa? Chẳng phải là anh chàng hôm qua sao?! Nguyễn Minh Quân đang đi ngang qua hành lang. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn rỏi. Chiếc balo đen vắt hờ trên một bên vai càng làm nổi bật dáng người cao ráo, cân đối. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ xuống trán, vài lọn tóc khẽ lay động theo từng bước chân. Gương mặt anh mang những đường nét hài hòa nhưng sắc sảo: sống mũi cao thẳng, hàng chân mày đậm, đôi môi mỏng và đường quai hàm rõ nét. Đặc biệt, đôi mắt đen sâu thẳm luôn mang vẻ bình thản, lạnh nhạt, như thể chẳng có điều gì trên đời đủ sức khiến anh bận tâm. Làn da sáng, sống mũi cao cùng góc nghiêng gần như hoàn hảo khiến anh trở nên nổi bật giữa đám đông. Anh không cần cố tỏ ra thu hút, cũng chẳng cần nở nụ cười để gây chú ý. Chỉ một dáng vẻ thờ ơ, một ánh mắt hờ hững cũng đủ khiến không ít nữ sinh phải ngoái nhìn. Anh bước đi thong thả, một tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung và có chút xa cách. Có lẽ, kiểu người như Nguyễn Minh Quân sinh ra đã mang theo khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt. Ngọc Mai huých nhẹ tay cô. "Đẹp trai đúng không? Nguyễn Minh Quân đó. Sinh viên năm ba, học bá nổi tiếng của khoa mình. Nghe nói chưa từng đứng ngoài top đầu." Gia Hân chớp mắt. "Khoan đã... Nguyễn Minh Quân?" "Ừ, sao?" Gia Hân im lặng vài giây. "Người hôm qua tao đâm trúng chính là anh ta?" Ngọc Mai trợn mắt. "MÀY ĐÂM TRÚNG ANH MINH QUÂN Á?!" "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" "Rồi sao? Anh ấy có nói gì không?" Gia Hân nhớ lại vẻ mặt lạnh tanh hôm qua. Cô bĩu môi. "Thì bảo tao đi đứng không nhìn đường." Ngọc Mai cười đến mức phải vịn vai bạn. "Trời ơi! Mày gan thật!" Gia Hân khoanh tay. "Thì tao cũng có lỗi mà. Nhưng mà đẹp trai thì đẹp trai, đâu có nghĩa là được quyền khó ở." Đúng lúc ấy... "Vậy à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau. Gia Hân cứng người. Ngọc Mai lập tức im bặt. Cả hai chậm rãi quay đầu. Nguyễn Minh Quân đang đứng đó. Anh nhìn Gia Hân, ánh mắt bình thản. "Xem ra cô có ý kiến về tôi?" Gia Hân: "..." Chết rồi. Cô cố nở một nụ cười thật tự nhiên. "Ơ... đàn anh. Trùng hợp quá!" "Ừ." Anh nhìn cô thêm vài giây. "Hy vọng hôm nay cô nhìn đường." Gia Hân lập tức đáp: "Hy vọng hôm nay anh cũng vui vẻ hơn hôm qua." Ngọc Mai đứng bên cạnh chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Minh Quân hơi nhướng mày. "Không cần cô lo." Nói xong, anh quay người rời đi. Gia Hân nhìn theo, lẩm bẩm: "Đúng là tảng băng biết đi..." Nhưng cô không biết rằng, Minh Quân đã nghe thấy toàn bộ. Và lần này, anh thực sự bật cười rất khẽ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ